Phối hợp bảo đảm an ninh hàng không tại Nội Bài

NDO - Ngày 9/12, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Công an thành phố Hà Nội đã ký quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài - công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhận định: “Việc sơ kết quá trình thực hiện và ký Quy chế phối hợp mới giữa Công an thành phố Hà Nội và ACV trong giai đoạn hiện nay là cấp thiết, bảo đảm yêu cầu công tác phối hợp trong giai đoạn hoạt động hàng không đang phục hồi mạnh mẽ, thực hiện tốt công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Ngành hàng không tăng trưởng nóng, đồng nghĩa với việc gia tăng các loại hình tội phạm như: hình sự, ma túy, kinh tế, các hành vi vi phạm pháp luật tại sân bay Nội Bài như: sử dụng giấy tờ giả, vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ,... đòi hỏi công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hàng không phải được chú trọng hơn nữa”.

Hai đơn vị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại Nội Bài, được thực hiện từ tháng 5/2019 giữa ACV và Công an thành phố Hà Nội; đồng thời ký lại quy chế mới trên cơ sở bổ sung một số nội dung nhiệm vụ phù hợp tình hình thực tế hiện nay.

Kể từ khi ký quy chế phối hợp đến nay, hai bên đã chỉ đạo, duy trì tốt việc trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự tại cảng và khu vực giáp ranh; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các đoàn nguyên thủ quốc gia, các đoàn khách quốc tế qua Cảng, bảo đảm tuyệt đối an ninh hàng không tại Nội Bài.

Phối hợp bảo đảm an ninh hàng không tại Nội Bài ảnh 1

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV Lại Xuân Thanh ký quy chế phối hợp.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV Lại Xuân Thanh đánh giá: “Việc ký Quy chế phối hợp mới giữa ACV và Công an Thành phố Hà Nội là định hướng quan trọng để hai đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự tại cảng hàng không trọng yếu này. Hai bên cần sớm xây dựng kế hoạch phối hợp chi tiết, hoàn thiện phương án khẩn nguy của Nội Bài phù hợp nội dung quy chế và tình hình thực tế, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng công an,… nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không trong giai đoạn phát triển mới”.