Hội đồng Giáo sư nhà nước triển khai các hoạt động xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Minh bạch, chính xác trong xét tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Trong 5 năm qua, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được ban hành liên quan đến đội ngũ trí thức, trong đó có đội ngũ giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS). Vì vậy, hoạt động của hội đồng giáo sư các cấp đã được đổi mới, đóng góp tích cực vào phát triển đội ngũ trí thức cả về số lượng và chất lượng.
Một cuộc họp của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. (Nguồn: http://hdgsnn.gov.vn)

394 ứng viên được đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

Ngày 18/10, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết, đến nay, toàn bộ các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đã hoàn tất công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) năm 2022 và đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.