Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri tại Quảng Nam

NDO - Chiều 17/11, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Ninh (Quảng Nam) sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Ninh (Quảng Nam) sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Ninh (Quảng Nam) sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã thông tin đến cử tri của huyện Phú Ninh về tình hình, kết quả của Kỳ họp thứ tư, Quốc hội Khóa XV cùng một số nội dung chính về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước hiện nay.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã phản ảnh một số vấn đề nổi lên liên quan đến chế độ chính sách đối với người có công cách mạng, chế độ đãi ngộ với lực lượng thanh niên xung phong; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; nhất là những tồn tại, bất cập khi thi công đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi qua địa bàn huyện Phú Ninh.

Nhiều cử tri bày tỏ bức xúc trong việc quản lý đất đai, khoáng sản trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh); đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai đóng cửa mỏ vàng này và sớm ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Tam Lãnh…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lắng nghe, chia sẻ và ghi nhận những ý kiến đề xuất của cử tri huyện Phú Ninh và giao cho Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tổng hợp, xem xét trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải lưu ý, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và huyện Phú Ninh chỉ đạo, giải quyết những vấn đề tồn tại, hạn chế cử tri kiến nghị liên quan về chế độ chính sách, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi thực hiện các dự án xây dựng trên địa bàn huyện.

Trước hết, các cơ quan năng của tỉnh và chính quyền địa phương cần triển khai nhanh việc đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu; xem xét lại việc đầu tư xây dựng Trạm bơm thủy lợi Long Sơn. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm đem lại niềm tin trong nhân dân.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam dự tiếp xúc cử tri tại huyện miền núi Bắc Trà My (Quảng Nam).

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được của huyện Bắc Trà My trong thời gian qua. Đây là một trong 9 huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam còn gặp nhiều khó khăn, nhưng hiện đã có sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp được xuất khẩu ra nước ngoài.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Bắc Trà My là nơi nổi tiếng với danh hiệu “vùng đất cao sơn ngọc quế”, do đó, huyện cần có chương trình khoa học và làm đề án trình tỉnh Quảng Nam đầu tư phát triển cây quế và đa dạng hóa sản phẩm từ cây quế để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, thực chất.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải lưu ý, huyện Bắc Trà My và tỉnh Quảng Nam sớm giải quyết vấn đề liên quan được cử tri nêu ra tại buổi tiếp xúc; đồng thời báo cáo Chính phủ xem xét giải quyết địa giới hành chính giữa huyện Bắc Trà My với tỉnh Quảng Ngãi.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trao 600 triệu đồng tặng Quỹ Khuyến học hai huyện: Bắc Trà My và Nam Trà My (mỗi huyện 300 triệu đồng) để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.