Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp xúc cử tri tại Quảng Ngãi

NDO - Ngày 17/10, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ, công nhân Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn và Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ, công nhân Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ, công nhân Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.

Tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, gồm: thảo luận, xem xét quyết định, thông qua 7 dự án Luật và 3 dự thảo Nghị quyết; các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác.

Nhiều vấn đề nóng được cử tri thẳng thắn đề cập như: số lượng công nhân làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất và Nhà máy lọc dầu Dung Quất rất nhiều nhưng thiếu nhà ở cho công nhân; việc đầu tư chưa đồng bộ về nhà ở, hạ tầng y tế, giáo dục tại Khu đô thị Vạn Tường, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người lao động, đề nghị Trung ương, tỉnh cần xem xét sớm có cơ chế đầu tư phát triển mạnh mẽ Khu đô thị Vạn Tường, tạo điều kiện cho sự phát triển khu kinh tế Dung Quất.

Cử tri là cán bộ, công nhân Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn mong muốn được áp dụng chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân như trước đây. Đồng thời, kiến nghị Trung ương cần có cơ chế về thuê đất, vay vốn thu hút các nhà đầu tư đầu tư mạnh vào Quảng Ngãi các dự án lọc hóa dầu để phát triển thành chuỗi trung tâm lọc hóa dầu, xem xét miễn thuế bảo vệ môi trường khí đốt DCO/FO và điều chỉnh áp thuế nhập khẩu 0% đối với các nguyên liệu nhập cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất nếu đưa vào làm nguyên liệu chế biến mà không phối trộn trực tiếp nhằm linh hoạt sản xuất bổ sung xăng dầu kịp thời cho thị trường khi xảy ra thiếu hụt nguồn cung.

Đề cập đến đời sống và việc làm, cử tri là công nhân Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi phản ánh, thu nhập chưa đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu; tiền lương dùng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nên ảnh hưởng đến mức hưởng khi nghỉ hưu; tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã vẫn còn ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động; nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước đến với người lao động chậm; hạ tầng giao thông chưa đáp ứng, xuống cấp dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra; thiếu các thiết chế giải trí cho công nhân…

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp xúc cử tri tại Quảng Ngãi ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân Quảng Ngãi.

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao những ý kiến rất xác đáng, tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đã nêu lên những khó khăn, hạn chế liên quan đến việc ăn ở, đi lại, việc làm, thu nhập, y tế, đời sống văn hóa. Đồng thời, bày tỏ vui mừng về sự phát triển của Khu kinh tế Dung Quất, nhất là sự thành công của Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Quảng Ngãi theo hướng công nghiệp, giải quyết công ăn, việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề rất quan trọng, giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi nắm bắt sâu rộng tâm tư, nguyện vọng của công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, từ đó phản ánh đến Quốc hội, các cơ quan Trung ương xem xét.

Chia sẻ với những trăn trở của công nhân, đồng chí đề nghị các ban, ngành tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm triển khai đạt kết quả chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đẩy nhanh các thủ tục và sớm khởi công thiết chế công đoàn tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh (4,5ha); tạo thuận lợi cho người lao động được tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước; quan tâm chính sách bảo trợ cho người cao tuổi, kiểm soát giá cả vật tư, phân bón trong sản xuất nông nghiệp.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến thăm hỏi, tặng quà cho 3 hộ nghèo, cận nghèo ở xã Bình Trị (huyện Bình Sơn) có nhà bị hư hỏng do bão số 4 gây ra.