Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tiếp xúc cử tri khối Mặt trận Tổ quốc

NDO - Ngày 17/11, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã tiếp xúc cử tri thuộc khối Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Bình Định và các tổ chức thành viên sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tiếp xúc cử tri khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tiếp xúc cử tri khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Tại hội nghị, Đại biểu Lý Tiết Hạnh - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đến các đại biểu dự hội nghị. Theo đó, với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, dân chủ, khoa học, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua 6 dự án luật, 14 nghị quyết, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 1 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn… Ngoài ra, Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước; xem xét các báo cáo về kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng và giải quyết các kiến nghị của cử tri cùng một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các tổ chức thành viên thuộc Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Bình Định đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động nghị trường, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, chất lượng của kỳ họp…

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tiếp xúc cử tri khối Mặt trận Tổ quốc ảnh 1

Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trao 200 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bình Định.

Các đại biểu đã phản ánh một kiến nghị, đề xuất đến các ĐBQH như: Vấn đề đấu thầu thuốc và trang thiết bị y tế, thực trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, cán bộ y tế rời bỏ khu vực công lập; tình trạng thiếu hụt xăng dầu, tình trạng “tham nhũng vặt”; tính khả thi của các dự án luật; chất lượng các tuyến giao thông qua địa bàn tỉnh Bình Định; vấn đề phát huy vai trò giám sát của các ĐBQH đối với việc thực hiện lời hứa của các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành, các thành viên Chính phủ.

Thay mặt Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Bình Định, Đại biểu Lê Kim Toàn đã tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc. Ông cũng trao đổi, làm rõ một số vấn đề mà các đại biểu, nhân dân quan tâm, thắc mắc.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tiếp xúc cử tri khối Mặt trận Tổ quốc ảnh 2

Cử tri Bình Định kiến nghị Trung ương cần tìm ra giải pháp xử lý hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, các vụ tiêu cực để củng cố niềm tin của nhân dân.

Cũng trong chiều 17/11, Đại biểu Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã tiếp xúc cử tri huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Tại buổi buổi tiếp xúc, cử tri huyện Vân Canh kiến nghị, tỉnh Bình Định và Trung ương cần đầu tư thêm các công trình cung cấp nước sạch và đầu tư bờ kè dọc sông Hà Thanh nhằm ngăn cản sạt lở bờ sông, ổn định đời sống cho người dân; kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 19 qua địa bàn huyện Vân Canh…

Đại biểu Hồ Đức Phớc tiếp thu ý kiến cử tri. Đồng thời, sẽ cùng với đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Bình Định tổng hợp ý kiến cử tri và chuyển đến từng bộ, ngành liên quan để giải quyết theo thẩm quyền.