Phó Chủ tịch Quốc hội Lào thăm và làm việc tại Thái Nguyên

NDO - Ngày 20/7, đồng chí Sunthon Saynhachac, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào-Việt Nam, dẫn đầu Đoàn công tác Quốc hội Lào thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Lào tặng quà lưu niệm Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên.
Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Lào tặng quà lưu niệm Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Hải Hà, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải thông báo những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Tỉnh luôn chú trọng quan hệ với các địa phương của Lào nhằm tăng cường, làm phong phú hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa 2 nước.

Dịp Tết Nguyên đán Việt Nam, Tết Bunpimay Lào, tỉnh tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, thăm hỏi, giao lưu, tặng quà lưu học sinh Lào đang học tập trên địa bàn.

Tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin với các tỉnh Luang Phabang, Houaphan, Phongsaly, Oudomxay. Năm 2019 và 2020, Thái Nguyên trích ngân sách hỗ trợ tỉnh Luang Phabang xây dựng công trình hữu nghị về giáo dục với số tiền 7 tỷ đồng, hỗ trợ máy thở, khẩu trang và nước diệt khuẩn phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp tục giúp đỡ Thái Nguyên kết nối, mở rộng hợp tác với các tỉnh của Lào trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Sunthon Saynhachac, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước Lào thời gian qua; xúc động khi nhận được sự đón tiếp trọng thị của tỉnh và phấn khởi khi Thái Nguyên đạt được những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, sự hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực giữa Thái Nguyên và nhiều tỉnh của Lào, đặc biệt là tỉnh hỗ trợ một số địa phương của Lào chống dịch Covid-19, khắc phục thiên tai, giáo dục-đào tạo..., qua đó làm phong phú mối quan hệ truyền thống 2 nước.

Cùng ngày, đồng chí Sunthon Saynhachac, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và đoàn thăm và làm việc tại Đại học Thái Nguyên, nơi đang đào tạo hơn 1.000 sinh viên Lào.

Thời gian vừa qua, Đại học Thái Nguyên chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên Lào, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như thi hùng biện tiếng Việt, thi không gian văn hóa Lào, chương trình homestay Lào.

Phát biểu với cán bộ, giảng viên Đại học Thái Nguyên và sinh viên Lào, đồng chí Sunthon Saynhachac phấn khởi đến thăm, làm việc và mong muốn Đại học Thái Nguyên tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho Lào, tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để sinh viên Lào kế thừa, vun đắp mối quan hệ thắm tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào thăm và làm việc tại Thái Nguyên ảnh 1

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Lào thăm Hợp tác xã chè Hảo Đạt.

Nhân dịp này, đồng chí Sunthon Saynhachac dự Kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thăm Hợp tác xã chè Hảo Đạt tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.