Dư luận Lào đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo TTXVN, trong Lễ kỷ niệm trọng thể kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào ngày 18/7, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng khẳng định tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào là quy luật khách quan, là nhân tố có ý nghĩa sống còn của mỗi Ðảng, mỗi nước; đồng thời là tài sản chung vô giá và là nền tảng để hai nước cùng phát huy trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo; nhấn mạnh Việt Nam và Lào không chỉ là hai nước láng giềng, mà là “hai nước anh em, đồng chí”.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào ngày 18/7, tại Hà Nội. (Ảnh: Đăng Khoa)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào ngày 18/7, tại Hà Nội. (Ảnh: Đăng Khoa)

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình và đánh giá cao của đông đảo quan chức, học giả và người dân Lào.

Chiều 19/7, đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Trưởng Ban Ðối ngoại Trung ương Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào cho biết, ông đánh giá rất cao bài phát biểu có ý nghĩa hết sức sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm, đặc biệt là bài phát biểu đã nhấn mạnh tới truyền thống đoàn kết của hai nước, có nguồn gốc chung từ Ðảng Cộng sản Ðông Dương; nhấn mạnh rằng dù tình hình thế giới hiện có nhiều biến đổi phức tạp và khó lường, hai nước càng phải giữ gìn mối quan hệ đặc biệt, được xây dựng từ mồ hôi, xương máu của các nhà cách mạng, cán bộ, chiến sĩ, của các đảng viên và nhân dân hai nước, và ngày nay đã trở thành một trong những di sản vô giá để các thế hệ sau tiếp tục giữ gìn và phát huy, đúng như tinh thần của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác mà hai nước đã ký năm 1977.

Ðồng chí Vanxay Tavinyan, Tổng Biên tập Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào cho biết, trong bài diễn văn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá rằng, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ toàn diện đối với sự nghiệp đổi mới của Lào, đồng thời coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ đặc biệt, vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai Ðảng, hai Nhà nước chúng ta. Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mong muốn cùng với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào không ngừng tăng cường lòng tin chính trị, thúc đẩy quốc phòng-an ninh và tăng cường kết nối khu vực kinh tế, nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục-đào tạo và cùng nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng, cùng nhau phấn đấu để những kết quả hợp tác đó ngày càng xứng với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào cũng như mong muốn của lãnh đạo hai nước.

Ðánh giá về phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Saykhong Sayasine, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam cho biết, người dân Lào thấy rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá mặc dù tình hình có khó khăn, thế giới có thay đổi nhưng tình đoàn kết Lào-Việt càng bền chặt, vững chắc và gắn bó hơn trước, trở thành di sản vô giá và mối quan hệ vĩ đại của hai nước. Những đánh giá này là hết sức trong sáng về tình đoàn kết đặc biệt hiếm có trên thế giới.

Tiến sĩ Bountheng Souksavatd, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội Lào cho biết, bài diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có sức truyền cảm, tập trung vào những sự kiện quan trọng qua các thời kỳ cách mạng của hai nước, đặc biệt là tập trung vào quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Tổng Bí thư đã đề cao và vinh danh tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung trước sau như một của hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.