SmartSight là công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ bằng laser tiên tiến nhất hiện nay, ít xâm lấn hơn các hình thức phẫu thuật mắt bằng laser khác, giúp khách hàng phục hồi thị lực tốt nhất.
Sáng 9/4, bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Minh Trực, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, các bác sĩ của khoa vừa thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ nối thành công bàn chân bị đứt rời cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
Chiều ngày 21/3, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực vừa phẫu thuật thành công ca bướu giáp khổng lồ thòng xuống trung thất qua đường cổ cho nữ bệnh nhân 50 tuổi.
Ngày 9/3, Bệnh viện Mắt Sài Gòn-Cần Thơ cho biết: Trong tháng 2 và những ngày đầu tháng 3/2024, Bệnh viện đã tổ chức tư vấn sức khỏe cho hơn 500 người dân và khám tầm soát bệnh lý mắt miễn phí cho hơn 1.000 người dân tại các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ…
Ngày 2/3, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) Trần Mạnh Hùng cho biết, đơn vị đã áp dụng thành công phẫu thuật cắt tử cung bằng phương pháp nội soi, giúp điều trị u xơ tử cung cho bệnh nhân bị nhiễm bệnh khá nặng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Bệnh nhân vừa mắc ung thư xương chậu và một phần xương đùi được các bác sĩ Việt Nam tiến hành phẫu thuật đồng thời, thay thế xương nhân tạo mới in 3D. Đây là ca mổ “2 trong 1” trong thời gian ngắn nhất (chỉ có 8 giờ); truyền máu ít nhất; không phải nằm hồi sức; không có bất kỳ tai biến biến chứng nào của phẫu thuật.
Bác sĩ khuyến cáo, khi thấy mắt đỏ, lồi, nhìn đôi kèm theo đau đầu, chữa đau mắt không đỡ nên đi khám chuyên khoa thần kinh. Đặc biệt, nếu người bệnh có nghe thấy tiếng kêu trong đầu, rõ về ban đêm thì có nguy cơ cao về thông động tĩnh mạch não.
Nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do có nhiều vết thương đâm vào bụng, xuyên lên ngực gây thủng gan, thủng tim và 3 lần ngừng tuần hoàn (ngừng tim), sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cùng phối hợp phẫu thuật kịp thời và hơn 20 ngày được chăm sóc tích cực, anh M.Đ.M, 46 tuổi, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã hồi phục, được xuất viện trở về nhà.
Ngày 13/12, Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Quân khu 9 có địa chỉ tại quốc lộ 60, phường 6, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, Bệnh viện đã phẫu thuật nội soi lấy ra thành công túi mật chứa 77 viên sỏi của bệnh nhân nữ 32 tuổi đang mang thai 9 tuần tuổi.
Ngày 24/11, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật đóng lỗ rò sọ não do đôi đũa đâm xuyên từ mũi vào não của người đàn ông 35 tuổi.
Ngày 13/11, Trung tâm Y tế huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công trường hợp sản phụ bị vỡ tử cung trong quá trình chuyển dạ sinh con lần thứ 5.
Các chuyên gia hàng đầu thế giới đã có mặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong 2 ngày 10 và 11/11 để bàn về phẫu thuật, phục hồi dị tật tiết niệu-sinh dục, nhóm dị tật có thể khiến trẻ nhỏ tổn thương lâu dài về thể chất và tinh thần.
Bệnh nhân mắc khối u phế quản lớn, chèn ép toàn bộ đường thở, sự sống chỉ có thể kéo dài 1-2 tuần nữa nếu không được phẫu thuật kịp thời. Để cứu sống người bệnh, các bác sĩ phải trải qua ca phẫu thuật khó khăn chưa từng ghi nhận tại Việt Nam.
Sau 2 lần phẫu thuật, mỗi lần kéo dài 6-7 giờ, các bác sĩ đã cắt được hầu hết khối u vùng lưng và ngực, tổng cộng khoảng 23kg cho người bệnh mắc khối u xơ thần kinh khổng lồ.
Chiều 3/10, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Thận-Tiết niệu của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công lấy sỏi san hô ra khỏi thận cho bệnh nhân N.V.Đ. (53 tuổi), trú tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Bệnh nhi mắc thể động kinh phức tạp lên tới 100 cơn một ngày đã thực sự được hồi sinh sau ca phẫu thuật bằng kỹ thuật tiên tiến nhất lần đầu tiên được chuyển giao về Việt Nam.
Bệnh nhân nam 19 tuổi mắc ung thư xương với khối u khổng lồ (trên 20cm) nằm ở vị trí rất hiếm gặp, với nguy cơ tử vong cao đã được các bác sĩ thực hiện cuộc đại phẫu loại bỏ khối u.
Phẫu thuật cắt túi mật chỉ được thực hiện sau khi các triệu chứng hoặc biến chứng đã xảy ra, tuy nhiên khi đó hậu quả đã có thể rất nặng nề. Nhiều người bệnh phải đối diện với những hậu quả về sức khỏe do chủ quan không xử lý sỏi túi mật sớm.
N.N.M (6 tuổi) tỉnh giấc sau 6 giờ phẫu thuật đặt điện cực bề mặt vỏ não lập bản đồ vùng sinh động kinh. Không một cơn động kinh nào trở lại với cô bé, không liệt vận động sau một ngày trải qua ca phẫu thuật đặc biệt, dù trước đó, cô bé phải đối mặt với cả trăm cơn động kinh mỗi ngày.
Tình trạng dính khớp thái dương hàm từ năm 15 tuổi khiến miệng của nữ bệnh nhân chỉ có thể mở được 0,5cm. Sáu năm sau, trong cuộc phẫu thuật dài 10 giờ, các bác sĩ đã chỉnh hình xương hai hàm cho nữ bệnh nhân để em có được gương mặt mới.
Ngày 19/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bệnh viện chuyên khoa Mắt Alina và Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Ngãi triển khai chương trình phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí bằng phương pháp Phaco cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Ngày 14/7, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức họp báo thông tin về ca phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi nhỏ tuổi bị lõm ngực nặng với độ lõm ngực lên đến 9cm. Đây là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được phẫu thuật nâng ngực tại Bệnh viện Nhi đồng 1 từ trước đến nay.
Máy khoan giếng đã cuốn phăng mái tóc của người phụ nữ, khiến mảnh da đầu bị đứt rời thành 2 mảnh, dập nát, nhiều dị vật. Các bác sĩ đã trắng đêm, nối lại da đầu cho người bệnh dù khả năng thành công được dự đoán rất mong manh.
Nằm bất động 1 tháng sau mổ, nam bệnh nhân có các cục máu đông rải rác khắp tĩnh mạch chi dưới khiến chân sưng phù, đau nhức, buộc phải can thiệp hút huyết khối để tránh hoại tử phải cắt chân.
Trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 2 giờ, các bác sĩ đã lấy được khối u nặng 0,5g trên trán bệnh nhân và thêm 6 giờ để tái tạo thẩm mỹ vạt da lớn bị hoại tử, bảo vệ não bộ cho bệnh nhân.
Ngày 25/5, bác sĩ Nguyễn Khắc Trí, Phó trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre) cho biết, bệnh viện vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ, cấp cứu phẫu thuật kịp thời, cứu sống trường hợp bị vết thương tim nguy kịch.
Thai nhi được chẩn đoán dị tật thiểu sản cung động mạch chủ, hẹp eo động mạch chủ nặng. Sau khi chào đời được 6 ngày, bé trai nặng chưa đầy 3 kg phải bước vào ca phẫu thuật sửa dị tật tim bẩm sinh phức tạp.