Phẫu thuật robot bước vào giai đoạn phát triển chuyên sâu

Ngày 15/8, Bệnh viện Bình Dân tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm phát triển phẫu thuật robot tại Việt Nam và Hội nghị khoa học “Phẫu thuật robot trong ngoại lồng ngực, tổng quát và tiết niệu”. Sau một thập kỷ, trọng tâm của bệnh viện đã chuyển từ đưa kỹ thuật mới vào ứng dụng sang chuẩn hóa chuyên môn, đào tạo và mở rộng hợp tác.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: KHANG ANH)
Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: KHANG ANH)

Cuối năm 2016, Bệnh viện Bình Dân trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam triển khai phẫu thuật robot cho người lớn. Đến tháng 8/2026, bệnh viện đã thực hiện 4.278 ca, xây dựng 26 kíp phẫu thuật, làm chủ thường quy 15 danh mục kỹ thuật phức tạp.

Khoảng 95% số ca là các bệnh lý ung thư thuộc lĩnh vực ngoại lồng ngực, ngoại tổng quát và tiết niệu. Quy mô thực hiện đạt hơn 700 ca mỗi năm với một hệ thống robot. Đáng chú ý có một số phẫu thuật viên đã trực tiếp thực hiện hơn 900 ca.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, từ phẫu thuật mở đến nội soi ít xâm lấn và robot, ngoại khoa đang chuyển theo hướng chính xác, an toàn và cá thể hóa hơn. Với robot, yêu cầu đặt ra là vừa làm chủ thiết bị, đồng thời phải thay đổi quy trình và mô hình đào tạo.

ndo_tl_dsc07579.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân phát biểu. (Ảnh: KHANG ANH)

Điểm đáng chú ý trong năng lực hiện nay của bệnh viện là robot đã được đưa vào điều trị thường quy nhiều bệnh lý phức tạp, thay vì chỉ thực hiện ở những trường hợp chọn lọc.

Tỷ trọng lớn các ca ung thư cho thấy kỹ thuật này đang được khai thác ở những nhóm bệnh đòi hỏi khả năng thao tác chính xác trong không gian giải phẫu khó tiếp cận.

Quá trình 10 năm của Bệnh viện Bình Dân gắn với việc hình thành các kíp phẫu thuật, chuẩn hóa danh mục kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm qua số lượng ca bệnh lớn.

Từ nền tảng này, bệnh viện bắt đầu mở rộng sang đào tạo. Đầu năm 2026, Bệnh viện Bình Dân được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép triển khai chương trình đào tạo phẫu thuật robot cơ bản với thời lượng 160 tiết, dành cho bác sĩ ngoại khoa có trình độ sau đại học và hơn 3 năm kinh nghiệm phẫu thuật nội soi.

dai-bien-benh-vien-binh-dan-va-benh-vien-st-mary-seoul-ky-bien-ban-ghi-nho-hop-tac-trong-dao-tao-phat-trien-phau-thuat-robot-2-6194.jpg
Bệnh viện Bình Dân ký kết hợp tác với Bệnh viện St.Mary Seoul (Hàn Quốc). (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Định hướng tiếp theo và xây dựng Trung tâm xuất sắc về phẫu thuật robot, kết hợp điều trị, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật là bước phát triển phù hợp khi kỹ thuật robot đã vượt qua giai đoạn làm quen và cần được chuẩn hóa sâu hơn về chuyên môn.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Bệnh viện Bình Dân ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện St.Mary Seoul (Hàn Quốc), hợp tác hướng đến trao đổi chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu, phát triển phẫu thuật robot và cá thể hóa điều trị ung thư.

Ngay sau buổi lễ, hội nghị khoa học về phẫu thuật robot trong ngoại lồng ngực, tổng quát và tiết niệu diễn ra với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

ndo_tl_dsc07624.jpg
Đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: KHANG ANH)

Các nội dung tập trung vào kinh nghiệm ứng dụng robot trong điều trị ung thư, phẫu thuật tiết niệu phức tạp và đào tạo phẫu thuật nội soi thế hệ mới.

Sau 10 năm, Bệnh viện Bình Dân đang đặt trọng tâm vào chất lượng chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu, tạo nền tảng để kỹ thuật robot tiếp tục được ứng dụng sâu hơn trong điều trị và chuyển giao cho các cơ sở y tế khác.

Có thể bạn quan tâm