Phát triển thành công đàn bò lai Sind Quảng Ngãi

Phát triển thành công đàn bò lai Sind Quảng Ngãi

Bình Sơn là địa phương có số lượng đàn bò khá lớn, hơn 42.000 con nhưng phần lớn là giống bò vàng địa phương. Bò được nuôi theo phương pháp chăn thả truyển thống; chủ yếu tận dụng sức kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thời gian gần đây một số hộ dân đã chuyển qua nuôi bò lai lấy thịt cung cấp thị trường, song thực tế số lượng còn rất ít, chưa tới 1.000 con. Từ thực trạng trên, huyện Bình Sơn đã xây dựng phương án cải tạo và phát triển đàn bò của huyện giai đoạn 2003-2005 với mục đích cải tạo giống bò vàng trong huyện thành bò có tầm vóc lớn, có năng suất, chất lượng và giá trị hàng hoá nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. Theo đó, đến 2005 sẽ đưa tỷ lệ đàn bò lai của huyện chiếm từ 30 - 40% trên tổng đàn.

Để thực hiện mục tiêu này, huyện sẽ đầu tư 60% giá trị bò giống, nông dân đầu tư 40% còn lại, các chi phí khác do BQL dự án chịu trách nhiệm. Sau khi nông dân nhận bò giống trong vòng hai năm phải thực hiện phối giống được cho 70 con bò cái (dựa trên cơ sở sự thụ thai của bò cái); sau khi hoàn thành nông dân sẽ được hưởng 100% giá trị con bò giống (phần đầu tư của huyện), đồng thời cũng sẽ được hưởng tiền công từ việc phối giống cho bò cái.

Đây là dự án mới lần đầu tiên triển khai ở Bình Sơn, quyết định đến công tác cải tạo đàn bò sau này. Chính vì vậy BQL dự án rất kỹ lưỡng trong quá trình triển khai thực hiện. Sau khi tuyển chọn được 30 con bò lai F2 nhóm giống Zêbu, BQL dự án đã tiến hành phân bổ chỉ tiêu và thông báo cho các xã để xét chọn hộ; đồng thời cử cán bộ kiểm tra thực tế các điều kiện, cần thiết để bảo đảm cho việc chăn dắt cũng như phối giống sau này. Sau khi giao 30 con giống cho các hộ ở 22 xã trong huyện, BQL dự án tiến hành tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho các hộ nhận bò giống và cả những hộ có nuôi bò cái sinh sản, đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng dịch cho từng hộ có bò giống... Với phương thức đầu tư như thế, chỉ sau sáu tháng triển khai phương án cải tạo đàn bò của huyện Bình Sơn đã thu được những kết quả khả quan: Số bò đực giống tăng trọng lượng bình quân từ 50 - 70kg/con, hầu hết các hộ nhận bò giống đều thực hiện phối giống vượt chỉ tiêu so với thời gian quy định.

Ông Phạm Ngọc Loan, ở xã Bình Long nhận bò giống của BQL vào đầu tháng 5-2003, với tổng trị giá 7,4 triệu đồng, thế nhưng ông chỉ bỏ ra chưa tới ba triệu (bằng 40% giá trị), đến nay hơn sáu tháng bò của ông đã tăng thêm được hơn 70kg, bên cạnh đó ông cũng đã tiến hành phối giống cho hơn 100 lượt bò cái, với giá phối giống trung bình 30.000 đồng/lượt (chỉ bằng 30% so với giá phối giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo) đã đem về cho ông gần ba triệu đồng.

Không chỉ riềng ông Loan mà nhiều hộ nhận bò giống đã triển khai một cách hiệu quả và từng bước có thu nhập nhờ việc phối giống như hộ anh Võ Văn Thới ở xã Bình Trung, Trần Quang Minh ở Bình Phương, Trần Văn Thạch ở Bình Nguyên, Lê Minh Tề ở Bình Chương... Chỉ qua sáu tháng, 30 con bò của các hộ trên đã phối được cho hơn 1.000 con bò cái...

Anh Lê Nhân Khoa - cán bộ phụ tránh chăn nuôi Phòng Địa chính - Nông nghiệp huyện cho biết: Chủ trương này đáp ứng nguyện vọng của rất nhiều hộ nông dân nên dù mới triển khai nhưng đã thu được kết quả đáng kể. Có thể tin tưởng không bao lâu nữa đàn bò vàng ở Bình Sơn sẽ dần được thay thế bằng những đàn bò lai hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Có thể bạn quan tâm