Phát triển Nha Trang xanh

Với vai trò là đô thị hạt nhân của tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang xác định sứ mệnh phải là địa phương tiên phong trong chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh. Thành phố đang hoàn thiện “Đề án chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh thành phố Nha Trang”, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển xanh, bền vững.
0:00 / 0:00
0:00
Khu vực Ngã bảy, thành phố Nha Trang. (Ảnh THÀNH AN)
Khu vực Ngã bảy, thành phố Nha Trang. (Ảnh THÀNH AN)

Theo Bí thư Thành ủy Nha Trang Hồ Văn Mừng, từ nhiều đời nay, cuộc sống của người dân Nha Trang rất đỗi thanh bình, trầm tĩnh. Người dân sống chủ yếu dựa vào nghề khai thác hải sản, sản xuất nông nghiệp. Đất nước đổi mới, đời sống kinh tế-xã hội thành phố Nha Trang phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng. Trong những năm qua, kinh tế của thành phố có sự phát triển vượt bậc; trong đó, dịch vụ-du lịch vươn lên chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của thành phố.

“Theo quan sát của tôi, khách du lịch tàu biển cập cảng Nha Trang thường thích đi các tour đồng quê, trải nghiệm những câu chuyện thú vị được lưu giữ trong các đình làng, nhà cổ, làng nghề và nếp sinh hoạt, đời sống của người dân ở ngoại thành Nha Trang. Cùng với đó, phong cảnh biển, đảo nên thơ giúp vịnh Nha Trang được xếp vào danh sách những vịnh đẹp nhất thế giới. Do đó, Nha Trang đang chú ý đến phát triển du lịch cộng đồng, bởi nó là nền tảng của ngành du lịch và là nơi tập trung giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa biển, đảo, đồng quê… phục vụ cho hoạt động du lịch. Là thành phố du lịch biển, nhiều năm nay, người dân, chính quyền, doanh nghiệp rất nỗ lực bảo vệ môi trường để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thu hút du khách”, Bí thư Thành ủy Nha Trang Hồ Văn Mừng chia sẻ.

Theo báo cáo của Thành ủy Nha Trang, thành phố đang thực hiện chương trình dọn dẹp, cải tạo vệ sinh môi trường ở những khu dân cư ven sông, ven biển. Khách quốc tế rất thích đi len lỏi vào những con đường nhỏ để cảm nhận được đời sống thực tế của cộng đồng dân cư. Ở đây, vấn đề đặt ra là làm sao xây dựng những khu vực dân cư trở thành sản phẩm du lịch mới của Nha Trang. Và điều quan trọng nhất là xây dựng một cộng đồng có ý thức tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái dưới đáy biển, thảm thực vật trên đảo; không xả thải ở vùng ven bờ, cửa sông…; coi môi trường là “vốn liếng” của du lịch giúp người dân có thu nhập lâu dài, bền vững.

Có thể thấy, một nội dung thiết thực đang được Nha Trang tìm mọi cách giải quyết rốt ráo là rác thải nhựa. Từ vài năm trở lại đây, thành phố đã áp dụng quy định cấm người dân, khách du lịch mang chai nhựa nhỏ dưới 1 lít đựng nước ra các đảo trong vịnh Nha Trang; yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, chủ tàu vận tải đưa khách du lịch ra đảo phải tích cực giải thích, vận động và yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm túc. Việc nghiêm cấm sử dụng chai nhựa dùng một lần sẽ được duy trì lâu dài để cộng đồng có ý thức chung tay bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển, đảo.

Bí thư Thành ủy Hồ Văn Mừng khẳng định: Với vai trò là đô thị hạt nhân của tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang xác định sứ mệnh phải là địa phương tiên phong của tỉnh trong chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh. Theo đó, Nha Trang đặt mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số; phát triển kết cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Thực hiện sứ mệnh đi đầu về chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế xanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là một thách thức lớn của thành phố Nha Trang.

Tuy nhiên, theo đồng chí Hồ Văn Mừng, chính mục tiêu nhiều thách thức đó là động lực để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nha Trang đoàn kết một lòng, huy động tâm huyết, trí tuệ, sức sáng tạo để hiện thực hóa khát vọng phát triển xanh, phát triển bền vững.

Nhằm tiếp tục hoàn thiện “Đề án chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh thành phố Nha Trang”, vừa qua, thành phố Nha Trang tổ chức Hội thảo quốc tế “Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh tỉnh Khánh Hòa-mô hình Nha Trang”. Nhiều nhà khoa học, quản lý kinh tế trong nước và nước ngoài đã tập trung nghiên cứu các chuyên đề: Tình hình và chiến lược phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam, tầm nhìn đến năm 2030; Hướng tới chuyển đổi xanh-Điển hình ở Dubai, Malaysia và Việt Nam; Nhu cầu của người dân về môi trường sạch và chỉ số PGI ở Việt Nam; Tương lai của giao thông đô thị-Bài học thành công từ việc xanh hóa giao thông từ Hoa Kỳ, Canada, Europe và APAC... Tại Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam khẳng định, với điều kiện hiện có và hướng đi phù hợp, Nha Trang hoàn toàn có thể tự tin về sự thành công trong chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh.

Theo Tiến sĩ Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học VinUni, chuyển đổi kinh tế xanh đối với một thành phố đón hàng triệu du khách mỗi năm không phải là chuyện đơn giản, khó có thể làm trong một sớm, một chiều. VinUni đã dành nhiều tâm huyết, thời gian để nghiên cứu và sẽ tư vấn xây dựng Đề án “Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh thành phố Nha Trang”. “Ngay sau khi đề án được phê duyệt, chúng tôi sẽ tư vấn triển khai theo hướng góp phần đưa Nha Trang thành một điển hình về phát triển xanh; hỗ trợ tối đa cho mục đích xây dựng tiêu chuẩn mới về chất lượng sống, làm việc và du lịch của thành phố Nha Trang nói riêng, tỉnh Khánh Hòa nói chung”, Tiến sĩ Lê Mai Lan cam kết.

Tại hội thảo nêu trên, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh khẳng định: Trong quá trình phát triển, nếu không sớm nhận thức được giá trị của hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, phải tiến hành chuyển đổi xanh sẽ dần làm mất đi sự hấp dẫn của Nha Trang. Việc thực hiện chuyển đổi xanh của thành phố Nha Trang góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành một trong những địa phương đi đầu trong bảo vệ môi trường và thực hiện phát thải khí nhà kính về mức không được xác định tại Nghị quyết 09/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.