Thông tin mới

Phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hơn 78.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm khoảng 2,46%, còn lại là vốn ngoài ngân sách.

Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của đề án, phấn đấu đến năm 2030, Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, phát huy hiệu quả tiềm năng của địa phương với các khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí ven biển cao cấp, có tính đặc thù và cạnh tranh cao, kết hợp du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn và được công nhận là Khu du lịch quốc gia.

Đến năm 2045, Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước, phát triển các loại hình du lịch đặc sắc, độc đáo; là điểm đến quan trọng trên tuyến du lịch đường biển quốc tế.

Đà Nẵng khẳng định vị thế điểm đến đầu tư và đổi mới sáng tạo

Diễn ra từ ngày 25-27/5, Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 - Danang Venture and Angel Summit 2026 (DAVAS 2026) tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng quy tụ các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp, trường đại học, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và hơn 62 dự án startup tiềm năng.

Những năm gần đây, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Đà Nẵng đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố lần đầu lọt vào tốp 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu vào năm 2024 và đến năm 2026 vươn lên vị trí thứ 554 toàn thế giới.

Hiện Đà Nẵng tập trung xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, thúc đẩy cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), ưu tiên phát triển lĩnh vực AI, fintech, blockchain, vi mạch bán dẫn và kinh tế số.

Lâm Đồng có 47 chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ sầu riêng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, hiện toàn tỉnh đã hình thành 47 chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ sản phẩm sầu riêng, với 1.678 hộ tham gia, diện tích hơn 4.500 ha; hơn 32.800 hộ dân đã tham gia liên kết thông qua các mã số vùng trồng xuất khẩu, góp phần ổn định đầu ra cho sản phẩm sầu riêng.

Lâm Đồng có nhiều lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển các vùng chuyên canh sầu riêng chất lượng cao. Đến năm 2025, tổng diện tích sầu riêng tại Lâm Đồng hơn 44.200 ha, trong đó, diện tích kinh doanh hơn 51,6%; sản lượng đạt hơn 284.200 tấn, năng suất bình quân 12,6 tấn/ha.

Dự kiến năm 2026, diện tích sầu riêng toàn tỉnh đạt hơn 45.500 ha, trong đó khoảng 14.400 ha ứng dụng công nghệ cao, 300 ha ứng dụng công nghệ thông minh, hơn 1.015 ha được chứng nhận VietGAP; tổng sản lượng khoảng 310.000 tấn.

Toàn tỉnh có 133 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia thu mua sầu riêng; khoảng 85% sản lượng được tiêu thụ ở dạng trái tươi, còn lại chế biến bóc múi và cấp đông phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Khánh Hòa đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU xác định mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế chất lượng cao.

Theo đó, Khánh Hòa phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 9 tỷ USD; đón khoảng 33 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm từ 40-45%; thời gian lưu trú bình quân đạt từ 4- 5 ngày/khách; mức chi tiêu bình quân tăng từ 1,5-2 lần so với năm 2025. Cùng đó, quy mô cơ sở lưu trú được phát triển lên khoảng 100 nghìn phòng, trong đó 75% đạt tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao; tạo việc làm cho hơn 300 nghìn lao động trực tiếp và gián tiếp.

Tầm nhìn đến năm 2045, Khánh Hòa hướng tới trở thành một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á.

Nâng cao năng lực số cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Đề án “Nâng cao năng lực số cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” và “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2031.

Theo đó, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; phổ cập kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, máy tính, internet, mạng xã hội, email; khai thác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt.

Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế như: Bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản, du lịch cộng đồng, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận học trực tuyến, khám, chữa bệnh từ xa, theo dõi hồ sơ sức khỏe điện tử và kỹ năng bảo đảm an toàn an ninh thông tin trên môi trường mạng.

Gia Lai khởi động Dự án Sáng kiến hệ sinh thái thị trường cho nông dân - pha 2

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai vừa khởi động Dự án Sáng kiến hệ sinh thái thị trường cho nông dân - pha 2 (GLIMER 2) với sự phối hợp của Tổ chức iDE tại Việt Nam. Dự án được triển khai tại 6 xã, phường gồm: Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Ia Sao, Ia Rbol và Ayun Pa với tổng vốn đầu tư hơn 7,7 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2029.

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ khoảng 3.000 hộ dân trồng lúa áp dụng kỹ thuật sạ cụm kết hợp vùi phân (CSFDP) giúp tăng năng suất từ 15-20%, giảm chi phí sản xuất và nâng cao thu nhập. Người dân sẽ được tập huấn kỹ thuật canh tác mới, sản xuất thân thiện với môi trường. Ngoài ra, ngành nông nghiệp cùng các doanh nghiệp sẽ phối hợp thử nghiệm các tiến bộ khoa học-kỹ thuật như giảm lượng giống lúa gieo sạ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Dự án GLIMER 2 được kỳ vọng sẽ giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần định hình nền nông nghiệp thông minh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Có thể bạn quan tâm