Cá heo bất ngờ xuất hiện ở vùng biển gần khu vực cảng cá Lý Sơn
Sáng 29/4, người dân đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) hết sức bất ngờ và thích thú khi chứng kiến 1 con cá heo đang bơi lượn dưới làn nước trong xanh ở vùng biển gần khu vực cảng cá Lý Sơn.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Sáng 29/4, người dân đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) hết sức bất ngờ và thích thú khi chứng kiến 1 con cá heo đang bơi lượn dưới làn nước trong xanh ở vùng biển gần khu vực cảng cá Lý Sơn.
Sáng 6/2, tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua 9 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.
Giữa những ngày giáp Tết, khi đất liền rộn ràng đón Xuân, những con tàu nghĩa tình lại rẽ sóng ra các vùng biển, đảo xa xôi, mang theo hơi ấm mùa xuân và tình cảm sâu nặng của hậu phương.
Bên chân sóng, làng chài yên bình khi ánh bình minh nhô lên rồi lặng lẽ khép lại trong sắc hoàng hôn dịu nhẹ. Dẫu trăm năm, đảo Lý Sơn vẫn sừng sững giữa trùng khơi, nơi nhịp sống của ngư dân, vạn chài hòa cùng bước chân những người lính biển.
Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch biển đảo, văn hóa-lịch sử, địa chất-cảnh quan, chính quyền đặc khu Lý Sơn và xã Măng Đen (Quảng Ngãi) tổ chức ký kết hợp tác phát triển du lịch sinh thái rừng-biển đảo.
Sáng 9/1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến phương án điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Sáng 8/1, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ban hành công văn đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, khai thác bến xe và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng phương án phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và vận tải hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Trong không khí sắc xuân chào đón năm mới 2026, tối 1/1, tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi đã khai mạc Tuần văn hóa-du lịch Măng Đen với chương trình nghệ thuật Sắc hồng giữa đại ngàn.
Chiều 31/12, làm việc với Ban Thường vụ đặc khu Lý Sơn, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị cần chủ động phát huy nội lực, tranh thủ tốt các nguồn lực để xây dựng Lý Sơn thành đặc khu biển đảo giàu bản sắc, phát triển bền vững, xứng đáng với vị trí tiền tiêu của Tổ quốc.
Trong chuyến công tác nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương biên giới đất liền và biên giới biển, sáng 31/12, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đến thăm và làm việc với các đơn vị Lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn đặc khu Lý Sơn.
Chiều 25/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các cơ quan, địa phương tổ chức khai mạc Tuần Di sản văn hóa Quảng Ngãi năm 2025, với chủ đề “Kết nối di sản-Viết tiếp tương lai”.
Chiều 15/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước tặng thưởng cho 2 công dân đặc khu Lý Sơn và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho 12 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn trong cơn bão số 13.
Sáng 21/11, tỉnh Quảng Ngãi công bố mở cảng dịch vụ hậu cần nghề cá 19/5, nâng tổng số cảng cá loại II của địa phương lên 6 cảng. Đây là những nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng nghề cá và góp phần trong việc triển khai các giải pháp phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.
Hai ngày qua, hàng nghìn người dân đất đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thức trắng đêm. Một đêm đầy buồn thương và một đêm rộn ràng đón người vượt bão biển trở về. Ba người đàn ông đảo Lý Sơn cùng chống chọi sóng lớn, bão dữ và trôi dạt trên biển 48 giờ và sống sót.
Tiếp tục thông tin về vụ 3 nạn nhân ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trôi dạt trên biển nhiều ngày vừa được cứu sống; để động viên tinh thần dũng cảm cứu người, lãnh đạo đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng giấy khen cho 2 cá nhân có hành động cứu người trên biển.
Tiếp tục thông tin về vụ 3 nạn nhân ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trôi dạt trên biển nhiều ngày vừa được cứu sống, đêm 8/11, sau khi được tàu đưa vào đặc khu Lý Sơn, cả 3 người được đưa vào Trung tâm y tế Quân dân y kết hợp đặc khu Lý Sơn để được chăm sóc y tế.
Tin từ Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, chiều 8/11, các lực lượng cứu hộ và một tàu cá tỉnh Quảng Bình (cũ) đã phát hiện và cứu vớt được 2 nạn nhân ở đặc khu Lý Sơn bị trôi dạt tự do trên biển suốt 2 ngày qua.
Trưa 8/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) Nguyễn Văn Huy xác nhận, một tàu vận tải biển khi hành trình ngang qua vùng biển tỉnh Bình Định (cũ) đã phát hiện và cứu vớt được 1 trong 3 người mất tích trên vùng biển đảo Lý Sơn vào chiều 6/11.
Cơn bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đã gây ra thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hạ tầng cơ sở tại các tỉnh mà cơn bão đi qua.
Ngay sau khi nhận đề nghị của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi, 12 giờ trưa ngày 7/11, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng sử dụng máy bay trực thăng tổ chức tìm kiếm cứu nạn 3 người bị trôi dạt trên thuyền thúng khu vực vùng biển đảo Lý Sơn.
Trước mối đe dọa của cơn bão rất mạnh số 13, các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đang huy động tổng lực cho công tác di dời, sơ tán người dân có nhà không kiên cố. Tính đến 9 giờ sáng 6/11, toàn tỉnh đã sơ tán hơn 18.200 người dân, trong đó ưu tiên di dời người già và trẻ em đến nơi ở an toàn.
Với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh ở mức cao nhất, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương chủ động chủ động từ sớm, từ xa trong việc ứng phó bão số 13.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã xác định phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu hội nhập; đẩy mạnh kinh tế biển-du lịch-dịch vụ theo hướng đồng bộ, bền vững. Với phương châm “Phát huy giá trị truyền thống văn hóa, con người Quảng Ngãi, tạo ra sức mạnh nội sinh, nền tảng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh” thể hiện khát vọng, tinh thần đổi mới của ngành văn hóa, du lịch tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ mới.
Sáng 12/9, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao trước Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp.
Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền trung-Tây Nguyên, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi xác định nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả năm nhiệm vụ trọng tâm và ba nhiệm vụ đột phá.
Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Ngãi với không gian phát triển mới, sở hữu nhiều tiềm năng, thế mạnh quan trọng. Đây chính là động lực mới để Quảng Ngãi bứt phá vươn lên, trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền trung-Tây Nguyên trong những năm tới.
Với những nguồn lực và tiềm năng hiện hữu, những năm tới, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, thi đua xây dựng tỉnh Quảng Ngãi giàu đẹp, văn minh.
Liên quan đến vụ án chìm sà lan và tàu kéo trên vùng biển Lý Sơn làm 9 người chết và mất tích, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm đình chỉ điều tra vụ án vì hết thời hạn theo quy định.
Trong 2 ngày 7 và 8/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi có các buổi tiếp xúc cử tri phường Kon Tum, Cẩm Thành, sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Sau khi sáp nhập, tỉnh Quảng Ngãi có hành lang kinh tế Đông–Tây này kết nối Khu kinh tế Dung Quất và Cửa khẩu quốc tế Bờ Y hình thành vùng kinh tế biển, rừng và thúc đẩy thương mại quốc tế phát triển đồng bộ và bền vững.