Phát huy tiềm năng, khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

“Phụ nữ Việt Nam phải có cơ hội để được bình đẳng, được tham gia vào đời sống chính trị-xã hội một cách tốt nhất, phát huy được tiềm năng, sức mạnh để đóng góp tốt nhất cho đất nước, cho gia đình, cho thể hệ trẻ”, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Chiều 14/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương.

Hội thảo nhằm đánh giá một cách toàn diện kết quả thực hiện công tác phụ nữ thời gian qua; tiếp tục chỉ ra những điểm mạnh và những điểm bất cập cũng như những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện dưới nhiều góc độ, chiều cạnh khác nhau, từ góc độ quản lý nhà nước, thực tiễn địa phương và từ các chuyên gia, nhà khoa học, góp phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW và Chỉ thị 21-CT/TW về công tác phụ nữ.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, kế thừa, phát huy truyền thống tôn trọng người phụ nữ rất nhân bản và tốt đẹp trong văn hoá Việt Nam, tiếp thu những tư tưởng tiến bộ về bình quyền và bình đẳng giới của nhân loại, ngay từ rất sớm, Đảng ta đã đề ra những chủ trương hết sức đúng đắn về xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện, phát huy vai trò của phụ nữ; coi đây là ưu tiên chiến lược trong việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, phát huy tối đa nhân tố con người, để con người là trung tâm, chủ thể và là mục tiêu, nguồn lực, động lực quan trọng nhất của sự phát triển.

Phát huy tiềm năng, khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới ảnh 1

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn hội thảo.

Triển khai thực hiện những chủ trương đúng đắn của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới, công tác phụ nữ đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện; nổi bật là việc phát huy vai trò của người phụ nữ Việt Nam.

"Phụ nữ đã và đang tham gia rất tích cực vào đời sống sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên, cần bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong công tác cán bộ, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể xã hội, nhất là vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; triển khai công tác phụ nữ sát với từng đối tượng, vùng, miền", đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”, nhằm tiếp tục đánh giá sâu sắc hơn việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, đối với công tác phụ nữ.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, kế thừa truyền thống tốt đẹp, các tầng lớp phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, tham gia tích cực, có hiệu quả trong phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ. Nhiều tấm gương phụ nữ được xã hội ghi nhận, tôn vinh; nhận thức của xã hội về vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới ngày một tốt hơn.

Đội ngũ cán bộ phụ nữ ngày càng trưởng thành, có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động, quan tâm chăm lo, hỗ trợ phụ nữ trong cuộc sống, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện, nhất là Luật Bình đẳng giới; chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em được quan tâm lồng ghép trong nhiều đạo luật…

Phát huy tiềm năng, khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới ảnh 2

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng, phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp to lớn không chỉ cho phát triển đất nước, mà còn cho sự trưởng thành, tiến bộ của sự nghiệp bình đẳng giới, cho từng phụ nữ, từng gia đình Việt Nam.

“Chúng ta đã làm được nhiều việc có kết quả nhưng cũng còn nhiều việc đòi hỏi phải nỗ lực, đồng lòng, quyết tâm mạnh mẽ hơn để đạt những mong muốn đối với sự phát triển, bình đẳng của phụ nữ. Điều quan trọng đó là, phụ nữ Việt Nam phải có cơ hội để được bình đẳng, được tham gia vào đời sống chính trị-xã hội một cách tốt nhất, phát huy được tiềm năng, sức mạnh để đóng góp tốt nhất cho đất nước, cho gia đình, cho thể hệ trẻ”, đồng chí Trương Thị Mai chia sẻ.

Tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ nói chung, nhà báo nữ nói riêng trong thời kỳ chuyển đổi số từ góc độ truyền thông.

Đồng chí cho biết, trong bối cảnh hiện nay, khi có nhiều thông tin tiêu cực trong xã hội, việc tăng cường những nội dung mang tính tích cực trên báo chí là điều vô cùng cần thiết. Nhiều cơ quan báo chí trên thế giới, việc đấu tranh bình đẳng giới và hướng tới các nội dung tích cực; đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo, quản lý là nữ vô cùng cần thiết.

Phát huy tiềm năng, khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới ảnh 3

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh chia sẻ ý kiến tại hội thảo.

Các cơ quan báo chí, truyền thông cần tạo điều kiện tối đa để các cán bộ nữ phát huy được hết khả năng của mình. Bên cạnh việc có chính sách tuyển dụng, đãi ngộ tương xứng, cần hỗ trợ, tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin.

Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, trong hơn hai năm qua, Báo Nhân Dân đã thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số. Để thực hiện chiến lược này và đạt được thành quả bước đầu như hiện nay là nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Báo Nhân Dân, trong đó vai trò của phụ nữ tham gia trong quá trình chuyển đổi số của Báo là vô cùng quan trọng.

Trao đổi tại hội thảo, các ý kiến cũng khẳng định, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự vào cuộc đồng bộ, nghiêm túc triển khai thực hiện của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, sự tích cực, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội phụ nữ, công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ đã có nhiều thay đổi tích cực, đáng ghi nhận.

Nhiều cơ chế, chính sách về kinh tế, lao động, việc làm, phúc lợi xã hội có liên quan đến phụ nữ đã được ban hành, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội. Ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng, định kiến giới, khuôn mẫu giới tiếp tục tác động và ảnh hưởng đến cơ hội phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Nhiều vấn đề xã hội tiếp diễn ảnh hưởng tiêu cực đến phụ nữ và công tác phụ nữ, như: nghèo đói; biến đổi khí hậu; biến đổi chức năng gia đình; già hóa dân số; lừa đảo, mất an ninh trên môi trường mạng ngày càng tinh vi, phức tạp; bạo lực gia đình; mua bán phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là các vụ xâm hại, bạo lực với phụ nữ, trẻ em ngày càng phức tạp, nghiêm trọng đang đe dọa đến sự an toàn của phụ nữ và trẻ em.

Phát huy tiềm năng, khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới ảnh 4

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Bên cạnh đó, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý còn thấp so với lực lượng lao động nữ và với yêu cầu phát triển của đất nước; còn nhiều địa phương, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đang thiếu vắng sự tham gia của phụ nữ ở vai trò lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu.

Các ý kiến đề nghị, cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; bổ sung cơ chế chính sách thúc đẩy bình đẳng giới cho phù hợp với tình hình mới; tăng cường chính sách, chương trình hỗ trợ tạo việc làm cho lao động nữ, cho người nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và các nhóm đối tượng yếu thế, lao động có hoàn cảnh khó khăn khác. Cùng với đó, tổ chức Hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của phụ nữ; tiếp tục nghiên cứu cụ thể, có chiều sâu hơn để phát huy vai trò của các lực lượng phụ nữ trong xây dựng đất nước…