Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đã nêu ra thực trạng, mặc dù tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh hiện đạt hơn 99% nhưng địa phương đang đối mặt với nhiều thách thức như địa hình sông ngòi chằng chịt, lao động trẻ đi làm ăn xa khiến người cao tuổi thiếu người chăm sóc, cùng năng lực điều trị chuyên sâu về lão khoa còn hạn chế.
Vì vậy, Phó Chủ tịch Lê Văn Sử đánh giá hội nghị lần này là cơ sở thiết thực để Cà Mau chuyển đổi từ ứng phó sang chủ động thích ứng, hướng tới mục tiêu người cao tuổi sống lâu đi cùng với sống khỏe, sống có ích...
Các đại biểu và chuyên gia về y tế tham dự hội nghị đã thảo luận nhiều giải pháp trong quản lý, bảo vệ sức khỏe và điều trị bệnh. Trong đó, nhiều tham luận đã nhấn mạnh tầm quan trọng của y tế cơ sở, kết nối chăm sóc từ gia đình, rồi mới đến bệnh viện. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo chuyên sâu và chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến đầu cho các tuyến dưới.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, làm gia tăng các bệnh không lây nhiễm và đa bệnh lý.
Thực tế trên đòi hỏi hệ thống y tế phải chuyển mạnh từ tư duy điều trị sang quản lý sức khỏe chủ động, chăm sóc liên tục để người cao tuổi sống khỏe mạnh, độc lập.
Từ thực tế đặt ra, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tập trung vào các nhiệm vụ: Đổi mới mô hình chăm sóc lấy quản lý sức khỏe và dự phòng làm nền tảng; phát triển chuyên ngành lão khoa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hồ sơ sức khỏe điện tử, y tế từ xa và trí tuệ nhân tạo; tăng cường phối hợp liên ngành và hoàn thiện chính sách.