Lấy khối tóc nặng 250g khỏi bụng bé gái 5 tuổi ở Cà Mau

Chiều 25/8, bác sĩ chuyên khoa II Trương Minh Kiển, Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau, cho biết vừa điều trị thành công và cho xuất viện một bệnh nhi mắc ca bệnh hiếm gặp: có khối tóc lớn kết lại trong đường tiêu hóa do thói quen nuốt tóc kéo dài.

Khối tóc sau khi được lấy ra từ dạ dày bé Y và được cân kiểm tra. (Ảnh: Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau cung cấp)
Khối tóc sau khi được lấy ra từ dạ dày bé Y và được cân kiểm tra. (Ảnh: Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau cung cấp)

Vài ngày trước, bé gái 5 tuổi T.Th.M.Y. được gia đình ở xã Phan Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) đưa đến nhập viện tại Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau trong tình trạng rối loạn tiêu hóa, 3 ngày liên tục không đi đại tiện.

Qua khai thác bệnh sử cùng các bước thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, ê-kíp bác sĩ tại đây phát hiện trong dạ dày của trẻ chứa một khối tóc lớn (hội chứng Trichobezoar) nên lập tức chỉ định phẫu thuật can thiệp.

toc-1-6861.jpg
Khối tóc được lấy ra sau phẫu thuật. (Ảnh: Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau cung cấp)

Quá trình phẫu thuật diễn ra an toàn, các bác sĩ đã lấy ra khỏi cơ thể bé gái khối tóc nặng khoảng 250g tích tụ qua thời gian dài. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi phục hồi tốt, chức năng tiêu hóa ổn định, ăn uống bình thường và vừa được cho xuất viện trong ngày 25/8/2026.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Lê Văn Khen, Trưởng Khoa Ngoại của Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau, Trichobezoar là hiện tượng trẻ nuốt tóc nhưng dạ dày không thể tiêu hóa, khiến tóc tích tụ lâu ngày thành búi.

Nếu không được phát hiện kịp thời, bệnh lý này có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như đau bụng kéo dài, nôn ói, suy dinh dưỡng, thiếu máu, thậm chí thủng dạ dày hoặc tắc ruột…

“Hành vi nhổ tóc, ngậm tóc hoặc ăn tóc ở trẻ đôi khi bị người lớn xem như một thói quen nhỏ, vô hại nhưng nếu diễn ra kéo dài, hành vi này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe”, bác sĩ Khen lưu ý.

Qua đây, bác sĩ chuyên khoa Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau khuyến cáo phụ huynh Cà Mau cần đặc biệt chú ý quan sát các hành vi sinh hoạt hằng ngày của trẻ. Khi phát hiện trẻ có biểu hiện bất thường hoặc xuất hiện các triệu chứng đau bụng, chán ăn, táo bón kéo dài, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử trí kịp thời…

Có thể bạn quan tâm