Thúc đẩy kinh tế tập thể

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh với các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn, hướng tới mục tiêu khơi thông mọi nguồn lực, tháo gỡ kịp thời các khó khăn nội tại, đưa khu vực kinh tế tập thể bứt phá mạnh mẽ.

Buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các tổ chức kinh tế tập thể.
Buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các tổ chức kinh tế tập thể.

Giải quyết những vướng mắc sát sườn

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, nhìn thẳng vào sự thật, hội nghị đối thoại đã diễn ra sôi nổi khi các đại biểu đại diện cho các hợp tác xã trực tiếp đặt câu hỏi, nêu lên những vướng mắc sát sườn liên quan ba nhóm vấn đề lớn: tiếp cận đất đai, nguồn vốn tín dụng ưu đãi, cơ chế quản lý môi trường và áp dụng hóa đơn điện tử.

Đồng chí Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo trực tiếp lãnh đạo các sở chuyên ngành như Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế tỉnh giải đáp ngay vào trọng tâm vấn đề, xác định thẩm quyền và thời hạn dứt điểm cho từng hợp tác xã. Các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, quy hoạch bến bãi, quỹ đất xây dựng trụ sở hay chính sách ưu đãi thuế được đưa ra mổ xẻ một cách thấu đáo dưới góc độ kiến tạo và hỗ trợ tối đa cho cơ sở.

Lắng nghe câu trả lời thỏa đáng từ phía lãnh đạo tỉnh và ngành chức năng, ông Lê Đình Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Bình chia sẻ: “Thời gian qua, chúng tôi nhận được sự quan tâm rất sát sao của chính quyền địa phương, nhất là Ủy ban nhân dân xã Phú Phụng và Liên minh hợp tác xã tỉnh. Tuy nhiên, cái khó lớn nhất của chúng tôi là chưa có mặt bằng ổn định để xây dựng trụ sở và nhà kho phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tại cuộc đối thoại hôm nay, khi nghe những định hướng và giải pháp cụ thể của các sở, ngành cùng sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, chúng tôi rất phấn khởi, cởi bỏ được áp lực và hoàn toàn yên lòng để tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất”.

Những nhầm lẫn, vướng mắc phát sinh trong thực thi chính sách quản lý nhà nước về thuế và môi trường cũng được tháo gỡ dứt điểm.

Đánh giá cao kết quả đối thoại, ông Đặng Xuân Thảo, Giám đốc Hợp tác xã Phương Đông bày tỏ sự đồng thuận sâu sắc: “Chúng tôi có ba vấn đề kiến nghị về tiền thuê đất, thời hạn thuê đất và quy định môi trường xả thải. Về tiền thuê đất giai đoạn 2025-2026, trước đây có một số sự nhầm lẫn trong thông báo nộp thuế, nhưng nhờ sự vào cuộc kịp thời của cơ quan thuế phối hợp giải trình, thông báo nộp thuế cũ đã được thu hồi. Hiện tại, tiền thuê đất của hợp tác xã đã được bình ổn vững chắc trong vòng 5 năm. Đây là câu trả lời cực kỳ thỏa đáng, đáp ứng trọn vẹn nguyện vọng của chúng tôi. Riêng về mảng môi trường, nhất là xử lý nước thải đối với mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại địa phương, các sở, ngành cũng đã vạch rõ hướng dẫn kỹ thuật chi tiết giúp chúng tôi tháo gỡ khó khăn”.

Quyết tâm chính trị đưa kinh tế tập thể bứt phá

Trong những tháng đầu năm 2026, khu vực kinh tế tập thể tại tỉnh Vĩnh Long tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng ổn định. Tính đến nay, toàn tỉnh có 2.857 tổ hợp tác, 645 hợp tác xã và 5 liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động tích cực trên nhiều lĩnh vực cốt lõi của nền kinh tế. Trong đó, khối nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn với 470 hợp tác xã (gần 73%), giữ vai trò nòng cốt cơ cấu lại ngành nông nghiệp địa phương, tổ chức lại sản xuất, liên kết chuỗi giá trị và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu đã và đang khẳng định được vai trò dẫn dắt. Các đơn vị này chủ động chuyển đổi mô hình quản trị theo Luật Hợp tác xã mới, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và quy trình VietGAP, GlobalGAP vào sản xuất, mở ra cơ hội xuất khẩu nông sản lớn sang các thị trường khó tính.

Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể tại địa phương vẫn đang đối mặt với không ít rào cản nội tại. Quy mô tài chính của đa số hợp tác xã còn nhỏ lẻ, năng lực tích lũy thấp dẫn đến khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Bên cạnh đó, hạ tầng logistics, công nghệ chế biến sâu và bảo quản sau thu hoạch chưa đồng bộ; mối liên kết hữu cơ giữa các hợp tác xã với doanh nghiệp tiêu thụ chưa bền vững, còn phụ thuộc nhiều vào biến động của thị trường tự do.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Châu Văn Hòa ghi nhận, đánh giá cao sự thẳng thắn, đầy tinh thần trách nhiệm của các đại biểu hợp tác xã; khẳng định tỉnh luôn coi kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phát triển bền vững dựa trên cơ sở tôn trọng và lấy lợi ích của thành viên làm trung tâm.

Để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đến năm 2030, toàn tỉnh có 755 hợp tác xã, trong đó hơn 60% đạt loại khá, tốt, đồng chí yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước phải thay đổi căn bản tư duy, chuyển từ “quản lý hành chính đơn thuần” sang “đồng hành, hỗ trợ và phục vụ” các tổ chức kinh tế tập thể. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính khẩn trương tổng hợp toàn bộ ý kiến, kiến nghị tại hội nghị để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo kết luận phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị phụ trách. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp tháo gỡ nhanh các thủ tục giao đất, cho thuê đất, tích cực hướng dẫn đăng ký mã số vùng trồng và chuẩn hóa quy trình xử lý môi trường cho các cơ sở sản xuất. Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần phát huy tốt hơn nữa vai trò cầu nối, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị hiện đại cho đội ngũ cán bộ, nhất là nâng cao kỹ năng thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số, xây dựng thương hiệu OCOP gắn liền với chuỗi cung ứng bền vững.

Có thể bạn quan tâm