Phát huy sức mạnh miền trung trong giai đoạn mới

NDĐT - Ngày 15-8, “Diễn đàn kinh tế miền trung” diễn ra tại Đà Nẵng. Diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương, Ban điều phối vùng duyên hải miền trung, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp tổ chức. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì diễn đàn.

Phát huy sức mạnh miền trung trong giai đoạn mới

Rà soát việc thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế miền trung trong giai đoạn qua, đánh giá những nỗ lực, kết quả triển khai của các địa phương. Bàn giải pháp liên kết, đẩy mạnh vai trò doanh nghiệp, mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực, thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của khu vực miền trung trong thời gian tới là những nội dung trọng tâm được thảo luận tại diễn đàn.

Miền trung là khu vực có nhiều lợi thế với bờ biển dài hơn 1.400 km, đường biên giới tiếp giáp Lào và Căm-pu-chia, nối liền với các nước trong Hành lang kinh tế đông-tây. Hệ thống cơ sở hạ tầng khá đồng bộ, có tính liên kết. Miền trung cũng là nơi có nhiều di sản thiên nhiên, di sản văn hóa thế giới, nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Tuy nhiên, miền trung vẫn là khu vực có tốc độ phát triển chậm hơn hai đầu đất nước, tỷ lệ hộ nghèo cao, việc đầu tư còn dàn trải, trùng lặp, hiệu quả chưa cao, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn...

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn kinh tế miền trung, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương trong đầu tư phát triển kinh tế phát huy lợi thế để phát triển, trong đó các lĩnh vực như du lịch, kinh tế biển, hệ thống hạ tầng, khai thác và chế biến hải sản...

Thời gian qua, Chính phủ đã đầu tư mạnh mẽ cho miền trung, với sự ra đời của hàng loạt các khu công nghiệp, khu kinh tế, xây dựng sân bay, cảng biển. Tuy nhiên quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở miền trung vẫn chậm, thiếu tính bền vững và chưa phát huy được lợi thế, chưa trở thành vùng động lực kinh tế cho đất nước.

Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu dự diễn đàn nêu rõ những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế thời gian qua. Chỉ ra và phân tích những nguyên nhân, hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế ở miền trung. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp, ý tưởng nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội miền trung.

Trên cơ sở đó, thực hiện thành công chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời đề xuất, kiến nghị, từng bước hoàn thiện cơ chế, thể chế kinh tế vùng trên cơ sở lợi thế so sánh của từng địa phương, khắc phục tình trạng chia cắt, mạnh ai nấy làm, cạnh tranh không lành mạnh.

Tạo lập thể chế kinh tế ưu đãi cho khu vực miền trung. Tập trung phát triển kinh tế biển-đảo, nhất là cảng biển, vận tải, du lịch, đóng tàu, dầu khí, khai thác hải sản xa bờ kết hợp bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Hoàn thiện thể chế phân công, phân cấp giữa Trung ương, địa phương, vừa bảo đảm tính thống nhất, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng địa phương. Góp phần phát triển kinh tế - xã hội miền trung, đồng thời góp phần quan trọng để hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh liên kết và phát triển kinh tế - xã hội các vùng trong cả nước.

Có thể bạn quan tâm