Những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La đã phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân ký kết và triển khai văn bản liên tịch về ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Phương thức ủy thác qua các tổ chức chính trị-xã hội được thể hiện rõ là giải pháp sáng tạo, phù hợp điều kiện Việt Nam, vừa phát huy vai trò của ngân hàng, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội ở cơ sở.
Ông Vũ Đức Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, cho biết: Trong giai đoạn 2020- 2025, chương trình ủy thác giữa hai đơn vị được thực hiện đồng bộ, nền nếp. Công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/ NĐ-CP của Chính phủ được triển khai sâu rộng đến cán bộ, hội viên nông dân. Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, các cuộc họp tổ, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tín dụng ưu đãi được truyền tải kịp thời, giúp người dân nắm bắt đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia vay vốn.
Thời gian qua, hệ thống Tổ tiết kiệm và vay vốn tại địa phương được củng cố thường xuyên. Ban quản lý tổ đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện hợp đồng ủy nhiệm, từ khâu bình xét, lựa chọn đối tượng vay bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định; đến kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn, đôn đốc trả nợ, trả lãi đúng hạn. Việc lồng ghép sinh hoạt hội với trao đổi kinh nghiệm sản xuất, thực hành tiết kiệm đã tạo nên sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
Bà Đặng Thị Quỳnh, bản Nà Si, xã Mai Sơn, chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi được vay vốn tín dụng chính sách để đầu tư chăn nuôi. Nhờ nguồn vốn ưu đãi, gia đình tôi đã từng bước ổn định cuộc sống, có tích lũy. Khi có khoản tiền dành dụm, tôi gửi tiết kiệm tại ngân hàng, vừa bảo đảm an toàn cho gia đình, vừa góp phần bổ sung nguồn vốn để các hộ khó khăn khác có điều kiện vay phát triển kinh tế.
Theo thống kê, đến ngày 31/12/2025, tổng dư nợ ủy thác qua Hội Nông dân đạt 1.978 tỷ đồng, tăng 693 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31/12/2020, chiếm 26,38% tổng dư nợ của chi nhánh và 26,43% tổng dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị- xã hội. Hội Nông dân đang quản lý 971 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 31.406 khách hàng còn dư nợ; bình quân dư nợ đạt 63 triệu đồng/khách hàng, tăng 27,5 triệu đồng so với năm 2020. Đáng chú ý, chất lượng tín dụng được giữ vững; Nợ quá hạn chỉ 1.126 triệu đồng, chiếm 0,06% tổng dư nợ nhận ủy thác qua Hội Nông dân, giảm 324 triệu đồng so với cuối năm 2020. Kết quả này cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở cơ sở trong quản lý, giám sát nguồn vốn.
Đáng chú ý, công tác huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ cũng đạt nhiều chuyển biến tích cực. Số dư tiền gửi tiết kiệm qua tổ đạt 125.335 triệu đồng, tăng 65.334 triệu đồng so với thời điểm ngày 31/12/2020; 100% Tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm. Bình quân mỗi tổ đạt 128,42 triệu đồng, tăng 66,63 triệu đồng so với năm 2020. Bình quân tiền gửi mỗi tổ viên đạt 3,94 triệu đồng. Nguồn vốn huy động tại chỗ không chỉ bổ sung nguồn lực cho vay mà còn góp phần nâng cao ý thức tích lũy trong hội viên.
Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, trong 5 năm qua đã có hơn 44.000 hộ vươn lên thoát nghèo; hàng nghìn lao động được tạo việc làm; nhiều gia đình được sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; hàng trăm ngôi nhà của nông dân nghèo được xây dựng khang trang. Nhiều con em hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn được vay vốn học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung học nghề trên cả nước. Không ít mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả được hình thành, từng bước thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao...
Ông Hoàng Xuân Trường, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, cho biết: Nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách để phát triển sản xuất, tạo việc làm còn rất lớn. Nguồn vốn đã góp phần giúp hàng chục nghìn hộ gia đình đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác tại cơ sở; thường xuyên kiểm tra hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, đôn đốc, hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, phòng ngừa rủi ro ngay từ cơ sở; phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân các cấp triển khai đồng bộ các nội dung ủy thác đã ký kết.
Thực tiễn tại Sơn La cho thấy, khi tín dụng chính sách được triển khai đúng hướng, gắn với vai trò của tổ chức hội và trách nhiệm của cộng đồng, nguồn vốn ưu đãi không chỉ là “đòn bẩy” kinh tế mà còn là sợi dây gắn kết, củng cố niềm tin của người dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Qua đó, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đồng hành với người dân thuộc diện khó khăn tại các xã vùng sâu, vùng xa của Sơn La, góp phần cùng tỉnh giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển toàn diện.