Phát hiện một cơ sở sản xuất phân bón trái phép ở Phú Yên

NDĐT - Lúc 11 giờ ngày 20-4, tổ công tác phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46) phối hợp Phòng cảnh sát giao thông Công an Phú Yên phát hiện xe ô-tô tải 78C-028.75 do lái xe Huỳnh Công Thái (SN 1990) chở 200 bao (10 tấn) phân bón hữu cơ sinh học tổng hợp mang nhãn hiệu “Phân hữu cơ sinh học tổng hợp Á Châu BIO” nghi là phân bón giả.

Thanh tra sở NN&PTNT Phú Yên lấy mẫu phân để kiểm tra.
Thanh tra sở NN&PTNT Phú Yên lấy mẫu phân để kiểm tra.

Số phân bón hữu cơ này được ghi sản xuất tại Công ty cổ phần ĐT&XNK phân bón Á Châu, địa chỉ 177 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh… nhưng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, không có chứng nhận chất lượng có nghi vấn là phân giả.

Từ lời khai ban đầu của lái xe Huỳnh Công Thái ở thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên, tổ công tác PC46 Công an Phú Yên đã phối hợp Công an TP Tuy Hòa và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất nguyên liệu làm phân bón và chất xử lý môi trường có địa chỉ tại thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) do ông Huỳnh Văn Thế (SN 1972) làm chủ.

Tại cơ sở này đang gia công loại phân phân bón hữu cơ sinh học tổng hợp mang nhãn hiệu “ Phân hữu cơ sinh học tổng hợp Á Châu BIO, sản xuất tại Công ty cổ phần ĐT&XNK phân bón Á Châu, địa chỉ 177 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh…”. Sau khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện thêm 500 bao phân hữu cơ tổng hợp (cùng loại nêu trên) vừa được sản xuất đóng bao tại cơ sở này.

Điều đáng nói là cơ sở này không đủ điều kiện hoạt động và không có bất cứ một giấy tờ nào hợp pháp, liên quan đến việc được phép sản xuất, chế biến, gia công loại phân bón này; cũng như không có hợp đồng của đơn vị phân bón chính hãng cho phép.

700 bao phân nghi giả, sản xuất không hợp pháp đang bị tạm giữ tại Công an Phú Yên.

Theo khai nhận của lái xe Huỳnh Công Thái, sau khi sản xuất, chủ cơ sở là ông Huỳnh Văn Thế thuê ông Thái chở số phân này đến kho chứa hàng của doanh nghiệp Toàn Phúc, giao cho ông Đoàn Văn Đán (SN 1965), giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đại Nông, tỉnh Bình Định, địa chỉ ở 15B Trần Quang Diệu, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định.

Tại cơ quan công an, ông Đoàn Văn Đán cũng đã thừa nhận chính là chủ của lô hàng nêu trên. Đồng thời cũng khai nhận, cách đây 10 ngày ông có nhận 700 bao bì mang nhãn hiệu “Phân hữu cơ sinh học tổng hợp Á Châu BIO, sản xuất tại Công ty cổ phần ĐT&XNK phân bón Á Châu, địa chỉ 177 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; ĐT: 08.625.84.083; theo QĐ số 189/QĐ-BNN-KHCN do Công ty TNHH MINH HOÀNG PHÚ chuyển giao…” của ông Phan Ngọc Cẩn - Giám đốc Công ty cổ phần XNK phân bón Á Châu, địa chỉ 177 Điện Biên phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh để làm thử phân bón.

Sau đó, ông Đán đến liên hệ thuê ông Huỳnh Văn Thế gia công. Ông Đán đã giao cho ông Thế 700 bao bì, ba bao Đạm Phú Mỹ (loại 50kg/bao), sáu bao (loại 50kg/bao) MonoDium sun-phát, 800 kg phân gà và một số phụ gia khác…; một số nguyên liệu còn lại như diatomit, bột đá, nhân công sản xuất, đóng bao do ông Huỳnh Văn Thế chịu trách nhiệm, và ông Đán trả cho ông Thế mỗi tấn 420.000 đồng. Đến ngày 20-4, ông Thế đã gia công xong 700 bao phân loại 50kg tương đương 35 tấn phân. Trong lúc ông Thế thuê lái xe đi giao hàng cho ông Đán tại khu công nghiệp Hòa An thì bị phát hiện, thu giữ.

Hiện Công an Phú Yên đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và 700 bao phân (35 tấn) sản xuất không đúng xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, không có chứng nhận chất lượng, có nghi vấn là hàng giả. Ngoài ra, phòng PC 46 cũng phối hợp Sở NN&PTNT Phú Yên lấy mẫu phân để kiểm tra, tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ phân giả, NDĐT cũng đã có bài “Cần điều tra làm rõ nguồn gốc phân bón giả tại Phú Yên” phản ánh tình trạng một cơ sở mua bán phân ở Bình Đình đã tuồn một lượng lớn phân bón giả nhãn hiệu NPK của Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền vào Phú Yên để bán cho người trồng dưa hấu. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng hai tỉnh Bình Định, Phú Yên tiến hành điều tra làm rõ.

Có thể bạn quan tâm