Đây là thông tin xác nhận sự có mặt của loài rái cá này tại Việt Nam kể từ năm 2000 đến nay. Một năm qua, CPCP đã tiến hành khảo sát thực địa tại các khu rừng đất than bùn U Minh. Tháng 3-2008, trong khi tiến hành điều tra động vật ban đêm, nhóm khảo sát đã phát hiện hai con rái cá lông mũi tại dọc một bờ kênh ở vườn quốc gia U Minh Hạ. Danh sách này đang bị đe doạ nghiêm trọng do nạn săn bắt và những tác động của con người đến môi trường như thay đổi các dòng sông, ô nhiễm nguồn nước, sử dụng hoá chất diệt sâu bệnh bừa bãi, phá huỷ các khu vực đất ngập nước để khai thác gỗ và chuyển đổi sang đất canh tác nông nghiệp… Rái cá lông mũi là loài quý hiếm và ít được biết đến nhất trong số 13 loài rái cá trên thế giới. Vào những năm 1990 của thế kỷ trước, rái cá lông mũi được coi là loài đã bị tuyệt chủng trên thế giới. Tuy nhiên, gần đây loài động vật này lại được phát hiện thấy tại Cam-pu-chia, Thái-lan và tại đảo Sumatra và Borneo (Indonesia). Tại Việt Nam, thông tin mới nhất về loài rái cá này được Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật công bố năm 2000 tại vườn quốc gia U Minh Thượng. Thông tin về loài này được liệt vào dạng thiếu số liệu trong Sách đỏ của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN). Trong Sách Đỏ Việt Nam 2007, rái cá lông mũi cũng được liệt vào loài nguy cấp (EN). Theo anh Nguyễn Văn Nhuận, cán bộ của CPCP, rất khó gặp trực tiếp rái cá lông mũi do chúng thường hoạt động vào ban đêm. Thức ăn của chúng là cá, ếch nhái, các loài bò sát và côn trùng. Giám đốc vườn quốc gia U Minh Hạ Nguyễn Văn Thế cho biết, vườn quốc gia U Minh Hạ thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau có diện tích rừng hơn 8.000 ha. Hệ sinh thái đất ngập nước than bùn của U Minh Hạ giữ vai trò quan trọng trong điều kiện sinh sống nhiều loài động vật có nguy cơ đe doạ tuyệt chủng như rái cá lông mũi, rái cá vuốt bé, cầy hương, cầy vòi hương, mèo rừng, tê tê Java, khỉ đuôi dài và nai… Nhóm điều tra đang lập kế hoạch tiếp tục khảo sát tại các khu rừng đất than bùn U Minh, đặc biệt là khu vực giáp ranh giữa hai vườn quốc gia U Minh Hạ và U Minh Thượng – nơi có thể là hành lang di chuyển cho các loài động vật hoang dã giữa hai khu bảo tồn.
Việt Nam là nơi sinh sống của bốn loài rái cá, gồm Rái cá lông mũi (Lutra sumatrana), Rái cá lông mượt (Lutra perspicillata), Rái cá thường (Lutra lutra), và Rái cá vuốt bé (Aonyx cinerea).