Trên tạp chí Khoa học, các nhà khoa học cho biết, hiếm khuyết về gene này có một mối liên hệ trực tiếp đến sự phát triển của tế bào trong đại tràng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư đại tràng lên đến 50%.
Hằng năm, tại vương quốc Anh, có xấp xỉ 36.000 ca ung thư đại tràng và việc chẩn đoán, phát hiện bệnh muộn đã khiến cho tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân lên đến 50%.
Căn bệnh này được cho là một phần do di truyền, một phần do lối sống, chế độ dinh dưỡng và một số nhân tố khác.
Vào năm 1999, các nhà khoa học thuộc đại học Northwestern đã lần đầu tiên phát hiện ra sự liên quan giữa sự biến đổi gene và bệnh ung thư đại tràng.
Trong nghiên cứu mới nhất, hợp tác với trường đại học của bang Ohio, Mỹ, các nhà khoa học phân tích mẫu bệnh phẩm từ đại tràng của 138 bệnh nhân ung thư bộ phận này và hơn 100 người tình nguyện trông có vẻ ngoài khỏe mạnh.
Họ nhận thấy sự bất thường trong hoạt động gene của 1/3 số bệnh nhân ung thư; trong khi đó, chỉ có ba người khỏe mạnh có sự bất thường này.
Tiến sĩ Boris Pasche, thuộc trường đại học Northwestern cho biết: Sự bất thường trong hoạt động gene này chính là nguyên nhân gây tỷ lệ ung thư cao hơn so với các biến thể gene khác đã được phát hiện cho đến nay. Từ hiểu biết này, chắc chắn sẽ có nhiều người được cứu sống.
Nhà nghiên cứu Albert de la Chapelle thuộc trường đại học bang Ohio lưu ý rằng, một khi phát hiện biến đổi gene ở bệnh nhân, những người họ hàng cũng cần xét nghiệm xem có bị mắc bệnh hay không.