Phát động thi đua cao điểm "500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc"

NDO - Sáng 18/8, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và chỉ đạo lễ phát động đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc". Buổi lễ được kết nối trực tuyến với 10 tỉnh có đoạn tuyến phải hoàn thành trong năm 2025 và 3 tỉnh cung cấp nguyên vật liệu cho các dự án.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Hồng Hà dự Lễ phát động thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc” tại điểm cầu Tuyên Quang.
Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Hồng Hà dự Lễ phát động thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc” tại điểm cầu Tuyên Quang.

Dự lễ phát động trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Giao thông vận tải; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện Hàm Yên, Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang; các nhà thầu thi công Dự án Cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang. Về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Phát động thi đua cao điểm "500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc" ảnh 1

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Về dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh Tuyên Quang có tổng chiều dài tuyến 77km, đến nay đã giải phóng mặt bằng đạt 82%. Dự án có 7 gói thầu xây lắp, hiện đã triển khai 74 mũi thi công với tổng số lượng gần 500 máy móc, thiết bị trên tuyến.

Tuy nhiên, dự án được triển khai trong điều kiện vừa thi công vừa giải phóng mặt bằng, cùng với thời tiết mưa nhiều, kéo dài, gây khó khăn trong việc thi công nền đường nên đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công.

Để giải quyết các khó khăn này, tỉnh Tuyên Quang đã thành lập các tổ công tác tháo gỡ về giải phóng mặt bằng, ưu tiên các vị trí điểm nghẽn. Năm 2024, dự án được giao vốn hơn 2.280 tỷ đồng, hiện tiến độ giải ngân đạt hơn 38% kế hoạch.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc". Thủ tướng nhấn mạnh: Đây là sự kiện đầy ý nghĩa trong không khí cả nước sôi nổi thi đua hướng tới kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Sau lễ phát động đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc", Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Phát động thi đua cao điểm "500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc" ảnh 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng tỉnh Tuyên Quang đạt được những năm qua. Mặc dù trong điều kiện khó khăn, song kinh tế của tỉnh có mức tăng trưởng khá ấn tượng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đây là điều kiện quan trọng để tỉnh thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ này.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, khó khăn ở đâu giải quyết vướng mắc ở đó, tỉnh cần tập trung quyết liệt chỉ đạo, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án; trong đó đặc biệt là thi công Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang.

Đồng thời, tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; tiếp tục rà soát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của cả nhiệm kỳ để tiếp tục xác định các nhiệm vụ cụ thể cần triển khai thực hiện trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng lưu ý, bên cạnh việc thu hút những nguồn lực từ bên ngoài, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy, tận dụng những tiềm năng sẵn có của địa phương về nguồn nhân lực cũng như điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế-xã hội. Tỉnh tiếp tục nghiên cứu và phát huy các tiềm năng về thủy điện, phát triển nhà máy điện sinh khối. Cùng với đó, phát huy lợi thế về lâm nghiệp nhằm tận dụng lợi ích tài chính từ tín chỉ carbon rừng, hướng đến xây dựng tỉnh trở thành địa phương điển hình về tăng trưởng xanh, bền vững, từ đó mở ra cơ hội thu hút thêm các nhà đầu tư.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh liên quan đến triển khai Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thống nhất cao với đề xuất mở rộng cao tốc từ 2 làn xe lên 4 làn xe, giao các tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang phối hợp các bộ, ngành triển khai thực hiện các thủ tục theo Nghị quyết của Quốc hội về công trình trọng điểm quốc gia để trình thẩm định theo quy định.

Những kiến nghị khác của tỉnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp thu và chuyển đề xuất đến các bộ, ngành liên quan; đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.