Với chủ đề “Lan tỏa tuệ giác-Kết nối nhân sinh”, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569-Dương lịch 2025 do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp chùa Bái Đính tổ chức đã thu hút gần 5.000 tăng ni, phật tử và nhân dân tham dự.
Vào mỗi mùa hoa sen nở, người con Phật lại hân hoan kính mừng Đại lễ Phật đản thiêng liêng, sự kiện được Liên hợp quốc tôn vinh bởi thông điệp về trí tuệ và tình thương bao la mà Đức Phật đã dạy. Mùa Phật Đản năm nay, lần đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, bắc nam sum họp một nhà 30/4/1975-30/4/2025.
Ngày 10/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp chùa Bái Đính long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569-Dương lịch 2025 với chủ đề “Lan tỏa tuệ giác-Kết nối nhân sinh”.
Tuần lễ đầu tháng 5 đánh dấu mốc hội nhập nổi bật trong chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam khi cùng lúc tạo dấu ấn sâu đậm tại hai sự kiện quốc tế lớn: Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc -Vesak 2025 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Triển lãm Thế giới EXPO 2025 đang được tổ chức tại Osaka, Nhật Bản.
Ngày 6/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc năm 2025 với chủ đề: "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người; Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững".
Trong không khí mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 lần thứ tư được tổ chức tại Việt Nam, tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, Đại lễ Phật đản đã được chư ni và phật tử thực hiện trong khuôn viên ngôi bảo tháp linh thiêng rực rỡ sắc cờ hoa phần nào cho thấy nét giao thoa giữa các truyền thống Phật giáo-Việt Nam, Kim Cương thừa, Ấn Độ… cùng hòa nhập vào dòng chảy Phật giáo thế giới.
Sáng 26/5, đông đảo tăng ni, phật tử và bà con kiều bào tại Pháp đã tập trung về Thiền viện Trúc Lâm tại thành phố Villebon-sur-Yvette ở thuộc ngoại ô Paris để tham dự Đại lễ Phật đản theo Phật lịch 2568 (Dương lịch 2024). Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Phu nhân.
Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024, trong các ngày 20 và 21/5, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tỉnh Bạc Liêu và thành phố Bạc Liêu đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa.
Ngày 19/5, tại Trung tâm hội nghị Quốc tế chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam phối hợp với chùa Tam Chúc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568-Dương lịch 2024.
Trúc Lâm thiền viện tại thành phố Villebon-sur-Yvettes (ngoại ô thủ đô Paris) là điểm đến linh thiêng mà người Việt Nam tại Pháp thường xuyên lui tới để sinh hoạt tôn giáo và hội ngộ cộng đồng. Vẫn như thông lệ, tháng tư âm lịch hằng năm, ngày 4/6, Trúc Lâm thiền viện tổ chức hoạt động mừng ngày Đức Phật đản sinh, trong không khí trang trọng và ấm tình quê hương.
Với phương châm “đồng hành cùng dân tộc”, những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các Phật tử đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô, nhất là trong các hoạt động thiện nguyện.
Ngày 27/5, tại Trung tâm hội nghị quốc tế chùa Bái Đính, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại lễ Phật đản, Phật lịch năm 2567 - Dương lịch năm 2023 theo truyền thống văn hóa Việt Nam với chủ đề “Hạnh phúc thay Đức Phật ra đời”.
Nhân dịp Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023, sáng 26/5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác đã tới thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Huê Nghiêm và chùa Minh Đạo, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 2-7, Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức trực tuyến Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật đản với sự tham dự của Chủ tịch Đại hội đồng, Tổng Thư ký LHQ và Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka. Nhiều đại sứ, đại diện phái đoàn các nước thành viên tại LHQ đã tham gia và phát biểu tại lễ kỷ niệm.