Kết thúc xét xử vụ án ma túy Trịnh Nguyên Thủy và đồng bọn

Phạt 8 bị cáo tử hình, 13 bị cáo chung thân

Trịnh Nguyên Thủy tại tòa.
Trịnh Nguyên Thủy tại tòa.

(Nhân Dân) - Sáng 30-1, sau 12 ngày làm việc liên tục, Hội đồng xét xử (HÐXX) Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã kết thúc phiên tòa xét xử vụ án Trịnh Nguyên Thủy và đồng bọn can tội sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ðây là vụ án lớn, nghiêm trọng,  kéo dài trong nhiều năm, liên quan nhiều đối tượng, có nhiều bị cáo là người Sơn La và người dân tộc thiểu số.

Theo kết luận của HÐXX, Trịnh Nguyên Thủy và Lê Văn Tình, Ðặng Văn Ấu, Nghiêm Ðình Bồng đã cấu kết với nhau, tạo thành bốn ổ nhóm đưa ma túy từ biên giới về Mộc Châu rồi đem tiêu thụ tại các tỉnh phía bắc.

Tính đến khi bị phát hiện và bắt giữ, chúng đã sản xuất được 48 kg heroin, mua bán vận chuyển tổng số 614 bánh, 27,5 cây heroin (tương đương 215.931,25 gam heroin) và 199,5 kg thuốc phiện.

Căn cứ những chứng cứ điều tra công khai tại phiên tòa, HÐXX khẳng định: Trịnh Nguyên Thủy đã từng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần. Năm 1978, Thủy đã bị Tòa án Hoàng Liên Sơn xử phạt bốn năm tù về tội vi phạm thể lệ quản lý thuốc phiện; năm 1983, bị Công an Hoàn Kiến (Hà Nội) bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Năm 1996, được Nguyễn Ðức Ðằng hướng dẫn, Trịnh Nguyên Thủy và Nghiêm Ðình Bồng đã dùng 200 kg thuốc phiện sản xuất heroin bằng phương pháp thủ công. Cuối năm 2000, Thủy lại đứng ra tổ chức Ðặng Văn Ấu và Nghiêm Ðình Bồng tiếp tục dùng 300 kg thuốc phiện sản xuất trái phép heroin. Thủy đã phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy, tội phạm và khung hình phạt được quy định tại Ðiều 193 Bộ luật Hình sự. Lượng ma túy Thủy và đồng bọn đã sản xuất và phải chịu trách nhiệm hình sự là 48 kg heroin.

HÐXX đã tuyên phạt tử hình tám bị cáo gồm: Lê Văn Tình, Trịnh Nguyên Thủy, Ðặng Văn Ấu, Vũ Hồng Ðiệp, Ngô Trung Hiếu, Phạm Xuân Thơ, Nguyễn Xuân Thành, Phạm Khắc Hùng.

Có 13 bị cáo bị phạt tù chung thân gồm: Nghiêm Ðình Bồng, Nguyễn Thị Hồng, Tráng A Lau, Lầu A Xếnh, Vũ Văn Hải, Lê Văn Cường, Vũ Thị Huệ (vợ Tình), Lê Thế Huấn, Nguyễn Văn Huynh, Nguyễn Văn Ðược, Ngô Thanh Soái, Ngô Quang Thuận, Tráng A Sếnh.

Các bị cáo bị phạt tù có thời hạn 20 năm tù trở lên gồm: Vũ Quốc Tiến, Tráng A Dế, Ðào Ngọc Tân, Trần Văn Lý, Lầu A Dế, Hoàng Ðức Thắng, Nguyễn Thị Phương Lan. Các bị cáo Nguyễn Thị Thịnh, Lê Thị Dung, Lê Thị Thắm bị phạt từ sáu tháng đến 15 năm tù. Ngoài ra, HÐXX còn phạt tiền các bị cáo từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

Ðây là bản án nghiêm khắc nhất từ trước đến nay tại Sơn La đối với những tên tội phạm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy gây hậu quả rất nghiêm trọng cho xã hội tại nhiều tỉnh.

Có thể bạn quan tâm