Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan cho biết trong một thông cáo: “Một lần nữa chúng tôi muốn phía Mỹ biết rằng chúng tôi có ý định ngồi với Mỹ để giải quyết vấn đề theo bất cứ phương pháp nào vào bất cứ thời gian nào”.
Theo ông Kim Kye-gwan, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump. “Chúng tôi vẫn không thay đổi mục tiêu của mình và sẽ làm mọi việc có thể vì hòa bình, ổn định cho Bán đảo Triều Tiên và loài người, và chúng tôi, luôn trong tâm thế cởi mở, sẵn sàng trao cho phía Mỹ thời gian và cơ hội”, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh.
Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ vẫn quyết tâm đối thoại với Triều Tiên bất chấp quyết định mới đây của Tổng thống Trump. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, bà Kang Kyung-wha và ông Mike Pompeo đã nhất trí tiếp tục tạo điều kiện để tổ chức các cuộc hội đàm giữa Bình Nhưỡng và Washington.
Trong cuộc họp khẩn với các quan chức an ninh cấp cao tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in bày tỏ: “Tôi vô cùng bối rối và lấy làm tiếc khi hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Mỹ sẽ không diễn ra vào ngày 12-6 như kế hoạch”. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định: “Phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và tạo dựng hòa bình lâu dài là những nhiệm vụ mang tích lịch sử không thể hủy bỏ hay trì hoãn”. Do vậy, ông Moon Jae-in đã hối thúc các nhà lãnh của Mỹ và Triều Tiên tiến hành đàm phán trực tiếp.
Đêm 24-5, trả lời câu hỏi của truyền thông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Singapore cho biết: “Singapore lấy làm tiếc rằng cuộc gặp thượng đỉnh đã được lên kế hoạch giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un sẽ không diễn ra vào ngày 12-6… Singapore hy vọng cuộc đối thoại và các nỗ lực nhằm tìm kiếm hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên sẽ được duy trì”.
Từ Đại học Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về việc Mỹ hủy cuộc gặp đã được lên kế hoạch với Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các bên duy trì phối hợp để “tìm ra lộ trình hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình và có thể xác minh”.