Mít-tinh kỷ niệm Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026

Ngày 17/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức mít-tinh kỷ niệm Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạoViệt Nam 2026 và gặp mặt trí thức Việt Nam tại Thái Lan lần thứ hai.

Mít-tinh kỷ niệm Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Mít-tinh kỷ niệm Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tham dự có đông đảo giới trí thức, sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại Thái Lan cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán.

Với chủ đề Kết nối trí thức trẻ Việt Nam, mở rộng hợp tác đổi mới sáng tạo với Thái Lan, các đại biểu tham dự là lưu học sinh và trí thức Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại Thái Lan đã sôi nổi tham gia thảo luận xoay quanh bốn nội dung chủ đạo: Phát huy vai trò trí thức trẻ trong chuyển giao tri thức, công nghệ; thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo và startup Việt Nam-Thái Lan; xây dựng mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam tại Thái Lan; và tăng cường giao lưu nhân dân và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

ndo_bl_anh-1-3266.jpg
Đại sứ Phạm Việt Hùng (giữa) nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển tốt đẹp tạo thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: MINH THẮNG)

Nhấn mạnh tầm quan trọng của giới trí thức trong việc đóng góp về đất nước trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho rằng, quan hệ Việt Nam-Thái Lan hiện nay phát triển tốt đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực này.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho rằng, nhiều nhân sĩ, trí thức Việt Nam tại Thái Lan, đặc biệt là các giáo viên, nghiên cứu sinh đang học tập, làm việc, vì vậy cần thảo luận về một số nội dung ưu tiên là hình thành các cơ chế để kết nối, tạo nguồn lực hiệu quả với kết quả là các dự án, các công việc cụ thể nhằm đóng góp xây dựng đất nước và cần tìm kiếm các ưu tiên để đạt được mục tiêu đề ra.

Tại cuộc thảo luận, các ý kiến của giới trí thức Việt Nam tại Thái Lan đã đề cập vấn đề trí thức trẻ Việt Nam tại Thái Lan đóng góp như thế nào cho quá trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của Việt Nam; Việt Nam cần cơ chế gì để thu hút, kết nối và phát huy hiệu quả nguồn lực trí thức trẻ ở nước ngoài; những mô hình, kinh nghiệm nào của Thái Lan có thể áp dụng hoặc tham khảo cho Việt Nam do Thái Lan là nước đi trước, có nền công nghệ phát triển.

ndo_tl_anh-3-9721.jpg
Tham tán Thương mại Việt Nam tại Thái Lan Lê Hữu Phúc (giữa) phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phát biểu liên quan lĩnh vực thương mại, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Thái Lan Lê Hữu Phúc chia sẻ hoạt động doanh nghiệp tại Thái Lan, vấn đề xuất khẩu của Việt Nam sang Thái Lan cũng như những quan tâm về mặt bảo hộ sở hữu trí tuệ; khẳng định sẵn sàng sẽ là đầu mối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các trí thức Việt Nam.

Một số ý kiến của giới trí thức Việt Nam tại Thái Lan cũng đề cập các lĩnh vực hợp tác tiềm năng nhất giữa startup/công nghệ Việt Nam và Thái Lan hiện nay và làm thế nào để tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, quỹ đầu tư, trường đại học và trí thức trẻ hai nước.

Các đại biểu cũng thảo luận về việc xây dựng mô hình kết nối cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam tại Thái Lan; các hoạt động nào nên được ưu tiên triển khai trong thời gian tới và làm thế nào để tăng tính gắn kết giữa trí thức trẻ với các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp trong nước.

ndo_tl_anh-4-344.jpg
Trí thức, sinh viên Việt Nam tại Thái Lan thảo luận về tiềm năng hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: MINH THẮNG)

Liên quan việc tăng cường giao lưu nhân dân và quảng bá hình ảnh Việt Nam, một số ý kiến đề xuất biện pháp để trí thức trẻ có thể góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, sáng tạo và hội nhập tại Thái Lan.

Vấn đề trí thức cần có những đóng góp cho đất nước trong việc hoạch định các chính sách công, đặc biệt về phát triển bền vững và tham khảo các chính sách của Thái Lan trong việc hỗ trợ sinh kế của người dân cũng được nêu ra tại cuộc thảo luận. Một số ý kiến của giới trí thức trẻ Việt Nam tại Thái Lan cũng đề xuất Đại sứ quán tiếp tục xây dựng chương trình hành động cụ thể và thường xuyên; tăng cường kết nối Đại sứ quán với cộng đồng trí thức Việt Nam tại Thái Lan.

ndo_tl_anh-2-2143.jpg
Tham tán Trần Thị Huệ (bên phải) nêu bật các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Cuối buổi thảo luận, Tham tán Trần Thị Huệ nhấn mạnh về ý nghĩa quan trọng của việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; nhấn mạnh chính phủ đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026, trong đó tập trung một số vấn đề về hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đột phá; xây dựng và phát triển hạ tầng số và các cơ sở dữ liệu quan trọng, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế số, phát triển mạnh mẽ, sâu rộng; và bảo đảm nguồn lực, phát triển nhân lực chất lượng cao để phát triển kinh tế số với tinh thần đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển.

Tham tán Trần Thị Huệ cũng cho biết, hiện nay Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiến hành hợp tác trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, thông tin và công nghệ số với Bộ Kinh tế và Xã hội số của Thái Lan. Việt Nam và Thái Lan đang tiếp tục thúc đẩy, tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hiện đã đạt một số thành công rất tích cực.

Có thể bạn quan tâm