Phấn đấu trở thành hình mẫu của thanh niên cả nước

Năm 2023 được Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội lựa chọn là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”. Thực hiện chủ đề này, tuổi trẻ Thủ đô bắt tay triển khai các chương trình, giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0:00 / 0:00
0:00

Bí thư Thành đoàn Chu Hồng Minh cho biết, với chủ đề công tác 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Thành đoàn Hà Nội sẽ đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và hoạt động đoàn, phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu nhi.

Đoàn Thanh niên thành phố triển khai các phong trào, chương trình, hoạt động truyền cảm hứng nhằm cổ vũ tinh thần tự học tập, sáng tạo; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế của thanh niên.

Ban Thường vụ Thành đoàn cũng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tích cực triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai tuyên truyền, phổ biến, tổ chức các đội hình hỗ trợ cài đặt và sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến các đảng viên trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành đoàn đề ra mười nhóm chỉ tiêu cụ thể nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động đoàn như: Ít nhất 600 nghìn lượt thanh, thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức đoàn, hội, đội các cấp triển khai thực hiện. Tối thiểu 2 triệu thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; 50% thanh niên có nhu cầu về dịch vụ công đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp vay vốn từ 60 tỷ đồng trở lên, 30 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ. Tối thiểu 20 nghìn lượt thanh, thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh và hội nhập quốc tế...

Để thực hiện những mục tiêu nêu trên, Thành đoàn Hà Nội sẽ xây dựng không gian hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Trường đại học Vinuni; công trình nền tảng số hóa đầu tư đổi mới sáng tạo; công trình nền tảng hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên; công trình Mã hóa dữ liệu “địa chỉ đỏ” trên địa bàn thành phố phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên.

Tại cuộc làm việc giữa Ban Bí thư Trung ương Đoàn với Ban thường vụ Thành đoàn Hà Nội về chương trình công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã bày tỏ đồng tình với chủ đề công tác của Thành đoàn là “Chuyển đổi số các hoạt động của đoàn”.

Đồng chí cũng gợi ý, Thành đoàn cần tiếp tục tham gia một số chương trình lớn của thành phố và phải đặt rõ mục tiêu: Thanh niên Thủ đô phải làm gì để xứng đáng là hình mẫu của thanh niên cả nước. Mặt khác, Thành đoàn cần quan tâm, có giải pháp cụ thể đối với từng khối đối tượng như: Thanh niên đô thị, thanh niên nông thôn, thanh niên trong các khu công nghiệp chế xuất và học sinh, sinh viên.

Khẳng định vai trò, vị thế của thanh niên Thủ đô, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy lưu ý, Thành đoàn Hà Nội cần phát huy thế mạnh, làm tốt hơn nữa các nội dung: Ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đột phá trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo... Thành đoàn Hà Nội phải đi đầu, tiên phong trong chuyển đổi số và tham gia các công việc của thành phố như: Công nghiệp văn hóa, đô thị thông minh...

Khẳng định quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023, cùng với các đội hình hỗ trợ người dân kích hoạt mã định danh điện tử, nhiều đoàn viên thanh niên đã hỗ trợ, hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” cho đảng viên cao tuổi. Sự năng động, nhạy bén của thanh niên sẽ góp phần tích cực vào công tác chuyển đổi số, xây dựng thành công “Thành phố thông minh”.