Tối 18/1, Công an tỉnh Tiền Giang đã phát đi thông báo truy tìm một phạm nhân thuộc Trại giam Mỹ Phước thuộc Cục C10 (Bộ Công an) đóng trên địa bàn thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo trong lúc lao động bên ngoài đã trốn khỏi trại giam.
Ngày 14/12, đại tá Trần Đình Hải, Giám thị Trại giam Tống Lê Chân cho biết, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt thành công hai phạm nhân sau hơn 1 ngày trốn trại.
Sáng sớm ngày 9/12, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an Hà Tĩnh cho biết, sau hơn 3 ngày bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vào lúc 1 giờ 45 phút, ngày 9/12, khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn tại địa bàn xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên.
Trại tạm giam số 1 và Trại tạm giam số 2 là hai đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội giữ chức năng quản lý, giam giữ và giáo dục gần 6.000 can phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau. Bên trong hai cơ sở giam giữ lớn nhất của Công an thành phố là cả một thế giới thu nhỏ với hàng nghìn con người vì lỗi lầm, phạm pháp mà bị hạn chế quyền công dân.
Trải qua nhiều thập kỷ, ngày một nhiều người đã được tiếp cận và thụ hưởng quyền sức khỏe. Tuy nhiên, ở mọi quốc gia, do bị hạn chế một số quyền dân sự theo luật định, người đang bị tạm giữ, tạm giam có thể được nhìn nhận như một nhóm có nguy cơ bị xâm hại về mặt sức khỏe lẫn tinh thần, đặc biệt là các bị can thuộc các nhóm yếu thế như trẻ vị thành niên, người cao tuổi, người mắc các bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ.
Theo Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, kết quả thi hành án đối với khoản bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng đã thi hành xong 2.264 việc, thu được hơn 20.405 tỷ đồng.
Sáng 13/8, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, phối hợp với Công an tỉnh, Tỉnh đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, tổ chức Chương trình Vì ngày mai tươi sáng cho các phạm nhân đang cải tạo, tại Trại tạm giam Công an tỉnh ở xã Yên Trạch (Cao Lộc).
Chiều 22/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ phạm nhân Lê Thanh Giàu (sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tỉnh Kiên Giang) theo quyết định truy nã của Trại giam An Phước (Bộ Công an).
Trải qua 45 năm, Trại giam Kênh 7, thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đã quản lý, giáo dục gần 50.000 lượt phạm nhân với các loại tội danh, các mức án khác nhau, tính chất, mức độ phạm tội nguy hiểm, phức tạp.
Sáng 31/3, tại Trại giam Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” cấp Trung ương năm 2023 với nhiều nội dung như đối thoại, giao lưu văn hóa-văn nghệ, trao quà, tủ sách, công trình thanh niên.
5 giờ 30 phút sáng 29 Tết, những làn sương trắng bạc vẫn giăng đầy lưng chừng núi bao quanh khu vực Trại giam Yên Hạ. Đây cũng là thời điểm phạm nhân Nguyễn Văn Vận cùng các phạm nhân khác lục đục chuẩn bị nguyên liệu để gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Mỗi người mỗi việc, không khí chuẩn bị Tết thật đầm ấm, tiếng cười, tiếng nói rôm rả như một gia đình…
Sáng 14/1, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đứng chân trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, tổ chức bữa cơm tất niên cho 3.300 phạm nhân đang thi hành án tại trại giam.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng sau khi phạm nhân được đặc xá về địa phương.
Sáng 1/9, tại Trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc), thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước.
Ngày 1/9, cánh cửa nhà tù sẽ ở lại sau lưng với nhiều người đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Gia Trung (xã Đắk Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai) khi nhận được Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2/9.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2022), Chủ tịch nước quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân.