Bảo đảm công tác đặc xá công khai, minh bạch, chặt chẽ

NDO - Hội nghị tổ chức nhằm thống nhất nhận thức, cách làm để triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2024 được kịp thời theo đúng Quyết định của Chủ tịch nước, Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch, dân chủ, chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện quy định, không để sai sót và tiêu cực xảy ra.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Phó Trưởng ban chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an nêu rõ: Tiếp tục thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, truyền thống nhân đạo của dân tộc ta đối với người phạm tội bị kết án phạt tù, ngày 30/7/2024, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 758/2024/QĐ-CTN về đặc xá năm 2024 và Quyết định số 759/QĐ-CTN về việc thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2024. Ngày 2/8/2024, Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2024 đã có Hướng dẫn số 88/HD-HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024.

Bảo đảm công tác đặc xá công khai, minh bạch, chặt chẽ ảnh 1
Trung tướng Lê Minh Hùng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Về phía Bộ Công an - Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về đặc xá năm 2024 của Bộ Công an, Kế hoạch triển khai công tác đặc xá năm 2024, Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, lề lối làm việc của các Tổ chuyên viên giúp việc cho thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá và Tổ thẩm định liên ngành, Quyết định ban hành biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu trong công tác đặc xá năm 2024.

Phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện, tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội rất thấp.

Tính đến nay, chỉ có 2 người được đặc xá năm 2022 tái phạm tội, chiếm tỷ lệ 0,08% trong 2.438 người được đặc xá năm 2022. Công tác đặc xá bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đối ngoại, được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao.

Để tổ chức triển khai công tác đặc xá năm 2024 đạt kết quả tốt, Trung tướng Lê Minh Hùng đề nghị, các tổ chuyên viên giúp việc cho thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá chủ động tham mưu cho đồng chí thành viên có kế hoạch chi tiết, để chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác đặc xá năm 2024 trong ngành mình.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trong việc thẩm tra hồ sơ đề nghị đặc xá, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Bên cạnh đó, các tổ thẩm định liên ngành cần khẩn trương triển khai thực hiện việc thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá ở các đơn vị, địa phương theo đúng thời gian, tiến độ đã đề ra, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chặt chẽ theo đúng pháp luật về đặc xá, quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá.

Kiên quyết không để lọt những người không đủ điều kiện vào danh sách đề nghị đặc xá và không để sót những người có đủ điều kiện nhưng không được đề nghị đặc xá - Trung tướng Lê Minh Hùng nhấn mạnh.

Các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2024 theo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá của Bộ Công an. Chủ động bố trí cán bộ, máy móc, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm triển khai thực hiện công tác đặc xá đạt kết quả tốt nhất…

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã quán triệt một số nội dung để Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024 được thực hiện và đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng thời, các đại biểu đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc để thống nhất nhận thức, cách làm.

Từ năm 2009 đến 2016, thực hiện Luật Đặc xá năm 2007, Nhà nước ta đã thực hiện 7 đợt đặc xá (riêng năm 2009 có 2 đợt), đặc xá cho 87.111 người (gồm 85.974 phạm nhân và 1.123 người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù).

Sau khi Quốc hội ban hành Luật Đặc xá năm 2018 thay thế Luật Đặc xá năm 2007, Nhà nước ta đã thực hiện 2 đợt đặc xá (năm 2021 và 2022), đặc xá tha tù trước thời hạn cho 5.473 người, trong đó có 5.460 phạm nhân, 7 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, 6 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.