Phá vỡ ổ chuyên sản xuất kinh doanh đĩa lậu lớn nhất từ trước đến nay

Với hơn 500 đĩa phim mang nội dung đồi trụy cùng 3.000 đĩa ca nhạc sao chép trái pháp luật và nhiều tang vật khác thu được, có thể nói vụ sao chép lậu đĩa VCD, DVD này lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 27-3 vừa qua, phối hợp cùng Thanh tra Văn hóa, Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội, Đội Văn hóa thuộc PA25, Công an TP Hà Nội đã kiểm tra và phát hiện Nguyễn Thái Sơn, quê ở Hạ Hòa, Phú Thọ, tạm trú tại 30/50 đường tàu Phùng Hưng, Hà Nội mang bán rong 155 đĩa VCD không có tem bảo hành, trong đó có 12 đĩa mang nội dung đồi trụy. Số đĩa này để thu hút khách hàng được bao bọc bằng những hình ảnh tươi mát kèm theo những cái tên chỉ nghe đã thấy khêu gợi như: Biển tình ngọt ngào, Anh em...

Qua đấu tranh khai thác, tên Sơn đã khai cùng bán dạo với hắn còn hai đối tượng nữa là Quản Trọng Mạnh và Nguyễn Văn Kiên cũng tạm trú tại địa chỉ trên, đồng thời là đồng hương của Sơn. Tại nơi tạm trú, Cơ quan Công an thu được tám đĩa VCD mang nội dung đồi trụy nữa. Với những chứng cứ không thể chối cãi, ba đối tượng trên buộc phải khai ra xuất xứ của những đĩa trên từ một người tên là Biển, chuyên cung cấp đĩa cho những người bán dạo ở chợ Hòa Bình.

Lập tức, Cơ quan Công an đã xác định rõ đối tượng mang tên Biển chính là Nguyễn Xuân Biển, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại nhà số 9 ngõ 339 phố Yên Bái (địa chỉ mới nhà số 9 ngõ 31, Yên Bái). Được biết, đây là đối tượng nghiện ma túy có thâm niên, từng có tiền sự về các "chiến tích" ẩu đả, gây rối nơi công cộng. Biển chính là anh trai của thủ phạm đã gây ra cái chết cho liệt sĩ Nguyễn Văn Ngữ. Có thể nói Biển sinh ra trong một gia đình có truyền thống bất hảo. Cha Biển, ông Nguyễn Xuân Thu trước đây từng chịu xử phạt hành chính cũng vì tội sao chép lậu băng video. Hai em trai của Biển đều đã chết, trong đó một người chết vì bệnh AIDS. Và sao chép đĩa lậu dường như là nghề "cha truyền con nối" của gia đình Biển.

Để phục vụ cho việc sao chép đĩa lậu, Biển đã biến căn phòng cơi nới chưa đến 10m2 trên tầng thượng trong ngôi nhà ba tầng của mình thành nơi sản xuất đĩa lậu. Mà lại sản xuất khép kín, nghĩa là Biển "làm tất ăn cả"' chỉ có mỗi đĩa trắng, nội dung chương trình ca nhạc hoặc phim "con heo"... là nhập từ nơi khác. Còn bìa ảnh, sao chép nội dung... Biển đều có thiết bị sản xuất cả từ máy photo mầu, ổ cứng hay còn gọi là CPU có tới ba cây, mỗi cây có chín ổ đĩa. Biển chỉ việc cho chiếc đã có nội dung cần sao chép vào ổ cố định sau đó cho những đĩa trắng vào các ổ còn lại rồi nhấn nút một cái thế là 27 cái đĩa từ trắng trơn chuyển sang có nội dung như nhau.

Với mỗi chiếc đĩa sản xuất theo "công nghệ" như vừa kể, nếu là đĩa ca nhạc, Biển đổ buôn với giá chưa đến 3.000 đồng/đĩa, đến tay người tiêu dùng có thể là 5.000 đồng; còn phim "con heo" 4.000 - 6.000 đồng/đĩa và khách hàng mua lẻ phải trả có khi 10.000 đồng/đĩa. Biển có một nguyên tắc bán hàng rất lạ, cứ từ 6 giờ sáng đến 9 giờ là thời gian giao hàng. Còn ngoài thời gian đó thì "nội bất xuất ngoại bất nhập", kể cả lúc có người gọi cũng không mở cửa. Chính vì vậy mà công tác trinh sát của các điều tra viên rất khó khăn.

Ngay như khi thực hiện lệnh khám xét nơi ở và tạm giữ đối với Biển, các chiến sĩ trong Đội Văn hóa PA25 và PA24 đã phải phục từ mờ sáng để đột nhập được vào nhà Biển nhằm bắt quả tang đúng thời điểm giao hàng. Vì trước đó, theo công tác điều tra, được biết nhà Biển còn có chuông báo động phòng trường hợp cơ quan quản lý kiểm tra đột xuất thì còn kịp tẩu táng tang chứng. Cũng trong hôm khám xét nhà Biển, Cơ quan Công an còn bắt được hai phụ nữ ở Thanh Hóa là "chân rết" tiêu thụ của Biển. Hiện nay, vụ án này đang tiếp tục được điều tra để tìm ra nguồn cung cấp chương trình cho Biển sao chép lậu.

Theo dõi hàng loạt những vụ kinh doanh, sao chép băng đĩa lậu từ trước đến nay, có một thực tế không thể phủ nhận là cứ vụ sau lại lớn hơn vụ trước (từ số lượng đến nội dung vi phạm pháp luật), và tính chất của các sự vụ bao giờ cũng theo chiều hướng ngày một nghiêm trọng hơn như hoạt động công khai hơn, điển hình như bán rong phim sex vừa nêu. Phải chăng do thị hiếu tầm thường trong xã hội đang lan rộng và công tác quản lý chưa chặt chẽ, đặc biệt là chế tài xử lý đối với những trường hợp vi phạm? Về mặt ý thức của con người quả là chúng ta cần nhiều yếu tố để khắc phục như thời gian, giáo dục, tuyên truyền... Nhưng về pháp chế, tại sao không nâng cao chế tài thay vì hình thức xử phạt hành chính đối với nhiều trường hợp vi phạm hiện nay (dựa vào một số lượng đã nhất định mới bị truy tố).

Hiện nay có nhiều trường hợp sao chép, kinh doanh... băng đĩa lậu sau khi bị xử phạt hành chính lại đâu vào đó. Cho nên nhất thiết cần một chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi này để răn đe có hiệu quả trong xã hội.

Có thể bạn quan tâm