Tầu Vân Phong 1 do Petrolimex làm chủ đầu tư, có trọng tải 105.636 DWT, tổng dung tích hầm hàng 125.204 m3 được đóng tại Hàn Quốc, tổng mức đầu tư 44 triệu USD. Có được tàu Vân Phong 1, đội tàu viễn dương Petrolmex đạt tổng trọng tải 453.000 DWT, trở thành đội tàu lớn nhất của Việt Nam về vận chuyển xăng dầu thành phẩm. Đội tàu viễn dương Petrolimex tự đảm đương được 80% nhu cầu nhu cầu vận tải xăng dầu nhập khẩu của Petrolimex (nhập theo điều kiện FOB, Petrolimex tự vận chuyển về Việt Nam) thay thế cho việc phải thuê tàu của nước ngoài.
Mỗi năm, tàu Vân Phong 1 sẽ thực hiện vận chuyển khoảng 1,2 triệu m3 xăng dầu, tiết kiệm được số ngoại tệ dùng để thanh toán cho việc thuê tàu của nước ngoài như trước đây từ 15 đến 18 triệu USD/năm.
Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Cẩm Tú đánh giá: “Việc tiếp nhận tàu Vân Phong 1 kết hợp với đầu tư Kho Ngoại quan và Tổ hợp Lọc hóa dầu tại Vân Phong - Khánh Hòa của Petrolimex sẽ đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển ngành công nghiệp xăng dầu của Việt Nam, góp phần chủ động điều tiết giá cả và bình ổn thị trường xăng dầu trong nước”.
Kho Xăng dầu Ngoại quan Vân Phong là kho xăng dầu ngoại quan đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam với tổng sức chứa thiết kế là một triệu m3, được chia làm hai giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 gồm 29 bể với tổng sức chứa 500 nghìn m3 dùng để chứa các loại xăng, dầu thành phẩm; dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2011. Kho có bốn hệ thống cầu cảng tiếp nhận được tàu có trọng tải 150 nghìn DWT.
Xuân Bách