Orange (Pháp) tăng mạnh sự hiện diện mạng di động ở châu Phi

NDĐT - Tập đoàn viễn thông Orange (Pháp) tiếp tục thực hiện chiến lược mở rộng sự hiện diện ở châu Phi khi đạt được thỏa thuận mua lại mạng di động Tigo từ tập đoàn Millicom ở Cộng hòa Dân chủ Công-gô. Trước đó, Orange đã mua lại ba nhà mạng thuộc ba nước khác nhau ở châu lục này vào đầu năm nay.

Orange (Pháp) tăng mạnh sự hiện diện mạng di động ở châu Phi

Đầu năm nay, Orange đã tăng mạnh sự hiện diện ở Tây Phi bằng cách mua lại ba nhà mạng ở các nước Liberia, Burkina Faso và Sierra Leone. Đây là những điểm nhấn trong chiến lược mở rộng sự hiện diện của Orange ở châu Phi được hãng này thông báo từ giữa năm 2015 với tham vọng hiện diện ở 20 nước châu Phi vào năm 2016.

Trong thông báo của mình, Orange cho biết thị trường di động Công-gô đang tiếp tục tăng trưởng và là thị trường di động lớn thứ hai ở Trung và Tây Phi, sau Nigeria, với hơn 40 triệu thuê bao di động. Theo Orange thì việc mua lại mạng di động Tigo ở Công-gô là sự bổ sung hoàn hảo cho Orange theo cả góc nhìn về địa lý và văn hóa.

Tập đoàn Millicom cho biết việc bán đi mạng di động Tigo nằm trong chiến lược kinh doanh của hãng để hỗ trợ cho quá trình hợp nhất và tập trung nguồn lực cho những thị trường có hứa hẹn hơn. Sau khi bán Tigo, Milliom sẽ có bảng cân đối tài chính tốt hơn để có thể tái đầu tư vào các thị trường mà tập đoàn này đang hiện diện như Châu Mỹ La-tinh và châu Phi để cải thiện lợi nhuận, dòng tiền và giảm thất thoát.

Cộng hòa Dân chủ Công-gô là một trong những nước lớn nhất Châu Phi, có thị trường di động phát triển với hơn 40 triệu thuê bao. Theo báo cáo của Ovum thì Tigo hiện chiếm khoảng 14% thị phần và sau khi sáp nhập với mạng di động Orange ở Công-gô (Orange DRC) sẽ nâng thị phần sau hợp nhất lên 28%. Như vậy, Orange DRC sau hợp nhất sẽ có thị phần bằng với mạng di động đang dẫn đầu hiện này là Vodacom Congo và xếp trên hai nhà mạng khác là Aficell và Airtel DRC.

Có thể bạn quan tâm