Khi được tin có người thiệt mạng do lũ, lãnh đạo hai huyện Ðức Linh, Tánh Linh đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân; địa phương cũng đã chi kinh phí hỗ trợ mai táng đối với các gia đình này. Từ ngày 18 đến nay, khu vực Ðức Linh, Tánh Linh trời đã tạnh mưa, nước sông La Ngà bắt đầu rút. Trong ngày 18, toàn bộ 169 hộ dân ở xã Ðồng Kho (Tánh Linh) sơ tán trong đợt lũ đã trở về nhà an toàn, ổn định lại cuộc sống. Hai huyện đã tổ chức phun thuốc phòng dịch bệnh ở những vùng vừa bị ngập và đã khử trùng hơn 650 giếng nước sinh hoạt.
Trở lại vùng lũ vào ngày chủ nhật 20-8, chúng tôi nhận thấy bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa, tận dụng các mặt bằng để phơi thóc nhằm giảm bớt thiệt hại. Trên đoạn đường từ cầu Tà Pao đi Bắc Ruộng (Tánh Linh), thóc được trải phơi đầy hai bên lề đường. Vốc một nắm thóc, thấy hạt đã xỉn đen. "Ðược thế này là may lắm rồi, tưởng đâu lúa đã trôi hết, nhiều nơi, lúa chín bị ngâm lâu dưới nước, đã nảy mầm hết" - Một chị nông dân nói. Theo Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Bình Thuận: Riêng huyện Tánh Linh đã có hơn 2.425 tấn thóc thu hoạch được bị nảy mầm, mặc dù địa phương đã huy động đến 60 lò sấy, sấy khô hơn 100 tấn thóc.
Với chất lượng thóc như vậy, tư thương từ Ðồng Nai qua mua với giá chỉ từ 800 đến 1.000 đồng/kg; hoặc bà con đổi lấy gạo ăn. Cùng với việc thu hoạch, bà con nông dân đã bắt tay gieo cấy lại. Tại các chân ruộng cao ở Tánh Linh, nông dân xuống giống được hơn 30 ha lúa. Tỉnh Bình Thuận chỉ đạo ngành nông nghiệp hỗ trợ giống cho những khu vực bị thiệt hại. Trung tâm giống cây trồng tỉnh cho biết: Hiện nay, tại kho của trung tâm đang còn 35 tấn giống lúa dự phòng; lượng giống lúa hàng hóa của đơn vị còn khá nhiều. Trung ương cũng đã có kế hoạch hỗ trợ giống lúa cho BìnhThuận.
Mưa, lũ đã làm sạt lở hơn 3.800 m3 đất, đá che lấp nhiều điểm trên các tuyến đường giao thông huyết mạch ở hai huyện; làm sập, hư 48 cầu, cống. Ðến ngày 18-8, tất cả các điểm ách tắc đã được giải tỏa. Tại huyện Tánh Linh, ngành giao thông đã đổ 200 m3 đất, đá chống lầy 1,5 km đường giao thông nông thôn giúp bà con nông dân vận chuyển thuận tiện thóc từ đồng về nhà.
Chiều 20-8, trên quốc lộ 55 nối liền giữa Bình Thuận và Lâm Ðồng, đoạn thuộc khu vực Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận - Ða Mi, lực lượng xe máy của Ðoạn Quản lý công trình giao thông Bình Thuận đang khẩn trương "vét" hết đất, đá, cây cối bị sạt lở từ núi xuống mặt đường, nhằm bảo đảm giao thông thật sự thông suốt, an toàn. Anh Nguyễn Công Danh, Giám đốc đơn vị này cho biết: Mấy ngày qua, đơn vị huy động tổng lực công nhân, xe máy lên Ðức Linh, Tánh Linh làm việc liên tục để khắc phục các sự cố về đường sá do mưa, lũ gây ra. Hiện nay, đang tiếp tục triển khai gia cố, khắc phục các cầu, cống, đoạn đường xung yếu bị sạt lở nặng, nhất là phía ta-luy âm của quốc lộ 55.
Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng cuộc sống của người dân vùng lũ Bình Thuận đang dần trở lại với nhịp sinh hoạt thường ngày. Trong và sau thiên tai, cấp ủy Ðảng, chính quyền các cấp, các ban ngành liên quan ở Bình Thuận đã sát cánh cùng đồng bào lo ứng phó, khắc phục. Ðịa phương cũng đã nhận được sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của T.Ư và các đơn vị quân đội. Tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các địa phương nhanh chóng nắm kỹ danh sách những hộ thiệt hại, nhất là những hộ nghèo, neo đơn có khả năng bị thiếu đói, để tỉnh cứu trợ kịp thời, dứt khoát không để một người dân nào bị đói. Lưu ý việc phòng, chống dịch bệnh.
Ðịa phương và các ngành liên quan khẩn trương hỗ trợ giống cho bà con gieo cấy lại; xem xét khoanh nợ, nhất là những hộ đã đầu tư vốn lớn nuôi cá. Cùng với đó, rà soát lại thật cụ thể các phương án phòng, chống lụt, bão, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của nhân dân.