Ô nhiễm môi trường từ chế biến khoáng sản ở Chợ Đồn

NDĐT – Khí thải và chất thải của các nhà máy tuyển khoáng ở thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn( Bắc Cạn) đang ngày đêm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân và rừng. Người dân đang rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.

 Ô nhiễm môi trường từ chế biến khoáng sản ở Chợ Đồn

Khu vực Lủng Váng ở thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn( Bắc Cạn) đang có các Nhà máy tuyển khoáng Lủng Váng, Nhà máy luyện chì hoạt động. Hằng ngày hai nhà máy này thải ra môi trường nước thải, chất thải rắn và khí thải. Đáng chú ý là, trong các chất thải đều có phụ gia.

Lủng Váng là một thung lũng lớn, dốc tự nhiên, trên sườn đồi là Nhà máy tuyển khoáng Lủng Váng, Nhà máy luyện chì đang hoạt động. Những năm qua, chủ đầu tư hai nhà máy này đắp đập đất ngăn thung lũng Lủng Váng để làm các hồ chứa chất thải.

Nguyên liệu đầu vào của Nhà máy tuyển khoáng Lủng Váng là quặng chì, kẽm. Sau khi quặng chì kẽm được nghiền nhỏ thì trộn lẫn với phụ gia và nước, sản phẩm thu được là tinh quặng chì, tinh quặng kẽm, nhà máy thải ra môi trường là phụ gia có lẫn trong nước và bùn, đất.

Đến nay hồ chứa chất thải trên cùng của Nhà máy tuyển khoáng Lủng Váng đã đầy, chất thải đang được chứa tại hồ thứ hai được đắp bằng đập đất và có đường nước chảy xuống chứa ở hồ thứ ba. Nước thải từ hồ thứ ba được hút ngược lên phục vụ Nhà máy tuyển khoáng Lủng Váng hoạt động.

Tuy nhiên, những hôm mưa lớn, toàn bộ lượng nước mưa từ khu vực đèo Lủng Váng và hai bên sườn đồi tràn qua các bể chứa chất thải cuốn theo phụ gia chảy ra bên ngoài. Thời gian vừa qua, nhân dân xã Bằng Lãng lo lắng vì nước mưa từ khu vực thung lũng Lủng Váng chảy qua các bể chứa chứa chất thải của Nhà máy tuyển khoáng xuống suối ảnh hưởng đến sản xuất và chăn nuôi.

Bên cạnh đó, rừng ở chung quanh khu vực Nhà máy luyện chì thời gian vừa qua bị vàng lá, từng vạt rừng đã bị chết. Lãnh đạo Nhà máy luyện chì cho biết: Rừng bị chết là do nhiệt độ quá nóng của đường dẫn khí thải(?)

Tuy nhiên, nhân dân ở khu vực Nà Khắt thuộc xã Bằng Lãng thì không tin là như vậy, họ cho rằng: Khí thải của Nhà máy luyện chì bao gồm các loại phụ gia, khí thải từ than cốc, tinh quặng chì... Khí thải của Nhà máy luyện chì không thoát lên được, toả ra hai bên làm cây rừng chết. Người dân lân cận Nhà máy luyện chì đang lo lắng, khí thải của Nhà máy luyện chì ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Lãnh đạo huyện Chợ Đồn cho biết: Không yên tâm với các công trình bảo vệ môi trường của Nhà máy tuyển khoáng Lủng Váng và Nhà máy luyện chì.

Các cơ quan có thẩm quyền, có chuyên môn cần khảo sát, nghiên cứu độc lập về các chất thải của hai Nhà máy này có những phụ gia gì, có gây độc hại đối với môi trường, đặc biệt là đời sống, sản xuất của nhân dân địa phương hay không. Sau khi có kết quả khảo sát, nghiên cứu cần công khai cho chính quyền và nhân dân địa phương biết, đồng thời chủ đầu tư hai nhà máy nêu này cần có biện pháp giảm thiểu đến tác động môi trường trong quá trình hoạt động.

Có thể bạn quan tâm