Nước sông Bưởi lên cao, Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực chống úng

NDĐT - Lũ thượng nguồn từ Hoà Bình đổ sang khiến nước trên sông Bưởi ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã lên mức báo động III (12m). Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Thạch Thành tăng cường lực lượng bám cơ sở, tuyên truyền, trợ giúp người già, trẻ em, di chuyển tài sản của 823 hộ đến nơi an toàn.

Nước trên sông Bưởi đang lên nhanh.
Nước trên sông Bưởi đang lên nhanh.

Đến trưa ngày 22-7, toàn huyện có 662 nhà ở, hơn 2.000 ha lúa, mía, hoa màu bị ngập nước, 19 km đường giao thông từ xã Thành Kim đi các xã Thành Trực, Thành Vinh, Thành Mỹ bị ngập từ 0,5 mét đến 1 mét. Huyện Thạch Thành chỉ đạo các xã tăng cường tuần tra canh gác, hộ đê, hồ đập xung yếu; vận hành, khai thác tối đa công suất sáu trạm bơm tiêu nước cho các xã có đê ven sông Bưởi. Tại huyện Vĩnh Lộc, nước sông Bưởi dâng cao, chia cắt, cô lập 85 hộ dân thuộc thôn 10 xã Vĩnh Hưng, chính quyền địa phương đã kịp thời di chuyển người già, trẻ nhỏ cùng tài sản, gia súc, gia cầm của 20 hộ bị ngập sâu đến nơi an toàn .

Công ty TNHH MTV thủy nông Sông Chu chỉ đạo các đơn vị thành viên nỗ lực bơm tiêu thoát nước, giảm thiệt hại cho cây trồng. Hơn một tuần nỗ lực bơm tiêu úng, huyện Triệu Sơn còn 120 ha lúa bị ngập và có nguy cơ mất trắng, 330 ha bị ngập phấp phơ. Một số xã, cơ bản đã hoàn thành chống ngập, chờ nước hồi quy mới vận hành bơm tiêu nước đệm. Chi nhánh Thủy nông Đông Sơn đã vận hành sáu trạm bơm tiêu nhưng có thời điểm các trạm bơm không thể hoạt động do lưu tốc thoát nước qua sông Nhà Lê chậm. Toàn huyện vẫn còn hơn 650 ha lúa ngập nước, trong đó có 220 ha ngập trắng. Trạm bơm tiêu Đá Bàn, thuộc xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống có nhiệm vụ tiêu nước cho 1.200 ha lúa của các xã: Hoàng Sơn, Tân Khang, Trung Chính, Tân Phúc. Dù vận hành, khai thác hết công suất trạm bơm nhưng vẫn còn 400 ha lúa bị ngập, trong đó hoảng hơn 100 ha bị ngập trắng. Đến thời điểm hiện nay, Công ty thủy nông sông Chu đã bơm nước, chống ngập được cho 6.000 ha.

Ngày 22-7, huyện miền núi Lang Chánh huy động gần 1.000 người, 10 máy múc, 20 xe ô-tô tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân ở bản Hắc, xã Trí Nang còn mất tích do lũ cuốn và xử lý các điểm sạt lở. Cùng với việc mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân mất tích, huyện Lang Chánh huy động lực lượng, phương tiện san ủi đất đá, nạo vét bùn đất, di chuyển cây, vật liệu đổ nát, giải phóng ách tắc trên các tuyến giao thông. Trung tâm y tế huyện triển khai làm vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng sau lũ.

Có thể bạn quan tâm