Tại cánh đồng gò Ca có diện tích hàng trăm hecta ở xã Xuân Phước, huyện miền núi Đồng Xuân, trên các con đường bê thông nông thông mới còn thơm mùi vữa, những người nông dân đầu tiên đã hồ hởi ra đồng kiểm tra ruộng lúa sau mâm cúng hạ niêu thường vào sáng mùng 3 Tết theo truyền thống.
Ông Nguyễn Thanh Bình, xã Xuân Phước có hơn một sào lúa tại cánh đồng này. Từ 6 giờ sáng mùng 3, tranh thủ sau khi cúng hạ niêu, anh Bình ra đồng lấy nước cho lúa. “Năm nào cũng vậy, sáng mùng 3 dù có bận mấy cũng phải ra đồng thăm ruộng xem có dịch bệnh gì không, sau đó mới đi chơi Tết, thăm bà con, hàng xóm”.
Nhờ thăm đồng sớm nên nhiều chân ruộng ở xã Xuân Phước, nông dân phát hiện lúa có hiện tượng mắc bệnh đạo ôn. Sau ngày mùng 3 Tết, bà con sẽ đồng loạt ra đồng phun thuốc, không để lây lan ra diện rộng. Nguyên nhân là do lúa vừa bón phân gặp thời tiết lạnh kèm theo sương mù. Ông Lưu Công ở xã Xuân Phước cho biết, một số thửa ruộng tại đây đang có hiện tượng mắc bệnh đạo ôn gây đốm lá. Nếu không phun thuốc kịp, lúa sẽ bị lép hạt.
Cũng trong sáng mùng 3 Tết, nông dân các địa phương trong tỉnh Phú Yên tranh thủ trời nắng ấm, cắt những ngọn cỏ non mơn mởn đầu xuân về vỗ béo cho gia súc sau nhiều ngày ăn tạm. “Đã mùng 3 rồi còn gì. Trời hửng nắng, tôi tranh thủ cắt vài bó cỏ tươi cho ba con bò ăn chống đói để còn đi thăm, chúc Tết bà con cô bác. Năm nay sắn, mía giá không cao, nhà nông thu nhập chủ yếu nhờ vào nuôi bò nên phải chăm sóc kỹ”, ông Trần Văn Ngọc ở xã Xuân Phước nói.
Tỉnh Phú Yên có hơn 26.000ha lúa đông xuân và huyện miền núi Đồng Xuân là địa phương có 80% người dân làm kinh tế nông nghiệp với hơn 3.600ha lúa. Cuối năm 2016 tuy thời tiết bất lợi do mưa lũ kéo dài, lúa đông xuân gieo sạ muộn, nhưng bù lại ruộng đồng được bồi đắp một lượng lớn phù sa, cuốn trôi chuột bọ, sâu và côn trùng hại lúa. Theo nông dân, nếu phòng trừ dịch bệnh tốt, vụ này năng suất lúa sẽ cao hơn năm ngoái, hứa hẹn một mùa vàng bội thu trong năm 2017.