Nokia, Siemens thành lập liên doanh trị giá 30 tỷ USD

Liên doanh mới được thành lập sẽ có tên là Nokia Siemens Networks và sẽ trở thành một trong những công ty lớn nhất trong ngành công nghiệp có doanh thu hàng năm lên tới 20 tỷ USD này. Ngoài Ericsson, nó sẽ còn gây sức ép mạnh mẽ lên các hãng khác như Lucent, Alcatel, Motorola và Nortel Networks.

Nokia cho biết liên doanh với tỷ lệ vốn góp 50-50 này sẽ bao gồm nhóm kinh doanh thiết bị mạng của Nokia và các nhóm hoạt động truyền thông của Siemens. Nó sẽ giúp hai hãng này tiết kiệm được một khoản chi phí lên tới 1,9 tỷ USD vào năm 2019 với việc cắt giảm khoảng 9.000 lao động trên toàn cầu.

Ông Simon Beresford-Wylie, giám đốc các hoạt động mạng của Nokia, sẽ lãnh đạo liên doanh mới. Mặc dù hai tập đoàn từ chối công bố giá trị của thỏa thuận nhưng các tờ Thời báo New York và Nhật báo phố Wall ước tính rằng nó phải lên tới hơn 30 tỷ USD.

Công ty liên doanh mới sẽ có khoảng 60.000 nhân viên và đặt trụ sở tại Helsinki, thủ đô Phần Lan. Nó cũng sẽ có những văn phòng chính tại Munich. Theo dự kiến, liên doanh mới sẽ hoàn tất vào cuối năm nay, trong khi chờ đợi sự phê chuẩn pháp lý.

Giám đốc điều hành Olli-Pekka Kallasvou của Nokia nói: "Liên doanh mới sẽ và phải có một thái độ của kẻ thách thức - cạnh tranh mãnh liệt với sự quan tâm đúng đắn đối với khách hàng, bởi cuối cùng thì chính khách hàng mới là người quyết định".

Ông cho rằng khi ngành công nghiệp viễn thông đang hợp nhất, Nokia Siemens Networks có thể sẽ có một vị thế tốt để trợ giúp các hãng viễn thông và nhà cung cấp dịch vụ, giảm chi phí và tăng lợi nhuận trong khi vẫn kiểm soát được những thách thức của công nghệ hội tụ. Khách hàng sẽ không bao giờ thấy được các thiết bị, nhưng sẽ cảm nhận được chúng qua các dịch vụ ổn định hơn, các kết nối nhanh hơn và nhiều đặc điểm khác.

Liên doanh mới giữa Nokia và Siemens là thỏa thuận mới nhất trong làn sóng hợp nhất được bắt đầu từ tháng 10-2005, khi tập đoàn Ericsson bỏ ra 2,1 tỷ USD để mua hãng truyền thông và Internet băng thông rộng Marconi. Vào tháng 4-2006, tập đoàn Alcatel của Pháp cũng đã trao đổi một lượng cổ phiếu trị giá lên tới 13,4 tỷ USD với Lucent Technologies.

Liên doanh Siemens-Nokia cũng sẽ tạo được sức ép lên Motorola, hiện là hãng cung cấp thiết bị mạng viễn thông thứ 4 trên thế giới, và tập đoàn Nortel Networks của Canada.

Các nhà phân tích ước tính rằng trên toàn thế giới hiện có khoảng 2,5 tỷ người dùng điện thoại di động, một con số có thể sẽ còn tăng lên khi giá các thiết bị điện thoại cũng như chi phí thuê bao đang ngày một giảm xuống.

Các hãng cung cấp dịch vụ di động như T-Mobile, Vodafone hay O2 đang gia tăng việc tìm kiếm các công nghệ cũng như các thiết bị có khả năng giúp họ cung cấp được nhiều hơn, nhanh hơn và tốt hơn các dịch vụ tới các thuê bao của mình.

Ông David Larsson, một nhà phân tích của IT Research nói: "Nokia đã từng gặp rất nhiều khó khăn trong thị trường thiết bị mạng. Giờ đây họ sẽ có một vị thế mạnh mẽ hơn và điều đó sẽ giúp họ trong thị trường điện thoại di động. Còn Siemens là một công ty với một khả năng kỹ thuật mạnh và có những kết nối tốt với thị trường máy tính, và họ có một vị thế cực kỳ chắc chắn trên thị trường châu Âu. Giờ đây, Ericsson đã có một kẻ thách thức thực sự mạnh mẽ".

Bình luận về việc Nokia thường phải bù lỗ cho lĩnh vực thiết bị mạng từ sự thành công khác thường trong lĩnh vực thiết bị điện thoại, ông Kallasvuo khẳng định rằng mục tiêu của Nokia là cải thiện hiệu quả trong lĩnh vực này và mở rộng hoạt động.

Ông nói: "Thỏa thuận này có nghĩa là Nokia đang mở rộng các hoạt động mạng viễn thông của mình. Nó sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, mặc dù phải cùng với một đối tác. Nhưng nó có nghĩa là Nokia sẽ chú trọng hơn vào bộ phận này và là một dấu hiệu rõ ràng rằng Nokia sẽ thực sự coi trọng lĩnh vực này và sẵn sàng đầu tư vào nó".

Còn ông Klaus Kleinfeld, Giám đốc điều hành của Siemens thì cho biết thỏa thuận với Nokia sẽ giúp tạo ra một công ty mới để cạnh tranh với Ericsson, hiện là hãng chế tạo và kinh doanh thiết bị mạng viễn thông hàng đầu thế giới. Ông nói: "Sự kết hợp này sẽ tạo ra một công ty hàng đầu trong ngành với sức mạnh, tiềm năng phát triển và vị thế vững chắc trong việc tăng lợi nhuận trong tương lai". Ông cũng cho biết thêm rằng bộ phận kinh doanh thiết bị mạng của Siemens sẽ hoạt động tách biệt.

Nokia hiện có khoảng 62.000 nhân công. Còn Siemens, hãng chế tạo thiết bị điện và điện tử lớn nhất châu Âu, có số nhân viên lên tới hơn 460.000 người.

Có thể bạn quan tâm