Niềm vui của những người được đặc xá tha tù trước thời hạn

Quyết tâm cải tạo để sớm được hưởng chính sách khoan hồng

Trại giam Ngọc Lý (xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), sáng 29-8 khá nhộn nhịp, vẻ phấn khởi hồ hởi hiện rõ trên khuôn mặt không chỉ của những phạm nhân được đặc xá tha tù đợt này, mà còn thấy rõ qua từng lời nói, việc làm của các cán bộ quản giáo.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá T.Ư cũng có mặt tại Trại giam Ngọc Lý từ rất sớm để kiểm tra công tác đặc xá của trại. Thượng tá, giám thị Trại Ngọc Lý Nguyễn Bá Sản phấn khởi cho biết: Ðợt đặc xá tha tù trước thời hạn nhân dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, Trại Ngọc Lý có 103 phạm nhân, đây là những trường hợp đủ tiêu chuẩn được hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước. Việc đề nghị và xem xét, thẩm định ai được đặc xá ở Trại giam Ngọc Lý, được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai và công bằng ngay từ các tổ đội của phạm nhân, vì vậy, có thể khẳng định chắc chắn, 103 phạm nhân được đặc xá của trại là hoàn toàn xứng đáng, khách quan.

Quê ở tận Móng Cái (Quảng Ninh), ông Ðinh Chiến Văn, chồng của phạm nhân Lê Thị Tuyết (bị phạt ba năm sáu tháng tù vì tội môi giới hối lộ) xúc động nói: Có được niềm vui này là kết quả quá trình phấn đấu cải tạo tốt của vợ tôi, song gia đình chúng tôi cũng vô cùng biết ơn Ðảng và Nhà nước đã mở lượng khoan hồng, mở ra cánh cửa hoàn lương và đoàn tụ cho gia đình chúng tôi sớm hơn thời hạn.

Chia tay các phạm nhân và cán bộ, chiến sĩ quản giáo Trại giam Ngọc Lý, chúng tôi cứ tâm đắc mãi với khẩu hiệu treo cao trong hội trường do chính tay các phạm nhân tự cắt dán: "Phạm nhân Trại giam Ngọc Lý quyết tâm cải tạo tiến bộ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước". Và, chúng tôi tin, những người còn ở lại sẽ làm được điều đó.

Chiều 29-8, trước cổng Trại giam Tân Lập (xã Vô Tranh, Hạ Hòa, Phú Thọ) có khá đông thân nhân của 37 phạm nhân được đặc xá đợt này. Trại Tân Lập là trại loại 1, chủ yếu giam giữ và cải tạo phạm nhân có mức án chung thân và từ 15 đến 20 năm tù.

Trước cổng trại, một chiếc xe ca đã đợi sẵn để đưa các phạm nhân được đặc xá ra bến xe, bến tàu để họ trở về với gia đình. 37 phạm nhân phấn khởi, tự tin trong những bộ quần áo mới vừa được phát bước lên xe. Một cuộc sống mới và tương lai rộng mở đang chờ đón họ ở phía trước.

Bước khởi đầu của con đường hướng thiện

Ngay từ đầu giờ sáng 29-8, tại Trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an, đông đảo phạm nhân đã có mặt tại hội trường đón chờ buổi lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá, tha tù trước thời hạn nhân dịp Quốc khánh 2-9-2006.

Không chỉ những phạm nhân được đặc xá đợt này, ánh mắt, nụ cười hạnh phúc còn hiện trên nét mặt các phạm nhân đang nỗ lực phấn đấu cải tạo tốt, mong chờ được hưởng lượng khoan hồng của Ðảng, Nhà  nước trong những ngày sắp tới, sớm hoàn lương trở thành người lương thiện về với cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội. Trong đợt này, Trại Thanh Xuân có 39 phạm nhân tích cực học tập, lao động, cải tạo tốt đã được hưởng ân huệ đặc xá, tha tù trước thời hạn, trở về với cộng đồng.

Thay mặt cho các phạm nhân được đặc xá, phạm nhân Vương Song Tú, ở 42 Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, từng phạm tội lưu hành tiền giả với mức án 15 năm tù, xúc động bày tỏ lòng biết ơn đối với Ðảng, Nhà nước; biết ơn Ban giám thị và hội đồng cán bộ trại với tấm lòng bao dung nhân ái dành cho mình trong suốt thời gian chấp hành án, giúp chị nhận thức được lỗi lầm để có quyết tâm phấn đấu tu dưỡng, hoàn lương. Chị hứa: "Khi trở về gia đình và cộng đồng sẽ chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, luôn phấn đấu trở thành người công dân tốt".

Buổi lễ kết thúc, đã có biết bao giọt nước mắt, nụ cười của những con người một thời lầm lỗi được trở về đoàn tụ. Ðối với họ, những ngày tháng thi hành án chỉ còn là dĩ vãng và trước mắt sẽ là con đường phục thiện, tươi sáng nhưng cũng không kém phần chông gai, thử thách.

Cán bộ trại đã giúp tôi hiểu rõ chính sách khoan hồng của Nhà nước

Cùng với các nơi khác trong cả nước, sáng 29-8, Trại giam Xuân Lộc (tỉnh Ðồng Nai) trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân. Ðặc xá lần này, Trại Xuân Lộc có 85 người đang chấp hành hình phạt được tha tù trước thời hạn. Từ sáng sớm, không khí trong trại đã khác với ngày thường.

Gặp anh Nguyễn Quyết Tiến, 45 tuổi, phạm nhân của Phân trại K2 khi anh vừa được cầm tờ quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn trong tay, không giấu nổi vẻ vui mừng, anh tâm sự: "Trước hết tôi biết ơn Ðảng, Nhà nước. Sau đó là các anh, các chị giám thị, quản giáo, giáo dục viên Trại giam Xuân Lộc. Chính cán bộ trại đã giúp tôi hiểu rõ chính sách khoan  hồng của Nhà nước, giúp tôi nhận thức rõ lỗi lầm, động viên tôi cố gắng phấn đấu nên mới có ngày vui hôm nay".

Với những phạm nhân chưa được hưởng đặc xá lần này như Liên Khui Thìn (trong vụ án EPCO - Minh Phụng); Hồ Việt Sử (trong vụ án Trương Văn Cam); Ðoàn Mạnh Thắng (trong vụ án Công ty lương thực thành phố); Nguyễn Văn Mười Hai (trong vụ án nước hoa Thanh Hương)...  dù còn phải tiếp tục chấp hành hình phạt tù, thế nhưng qua tâm sự, ai cũng bày tỏ sự tin tưởng vào chính sách khoan hồng của Ðảng và Nhà nước; cũng quyết tâm học tập, cải tạo tốt để nhanh chóng được trở về với gia đình và xã hội, làm một công dân lương thiện.

Sáng 29-8, Trại giam Thủ Ðức thuộc Cục Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục và Trường giáo dưỡng (Cục V.26), Bộ Công an, đóng tại huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cũng tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá tha tù trước thời hạn.

Khu vực phân trại 1, nơi Trại giam Thủ Ðức chọn tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá, trông trang trọng hơn thường ngày với nhiều băng-rôn, khẩu hiệu. Ðúng 9 giờ, buổi lễ bắt đầu. Sau phần nghi thức, Thượng tá Trần Hữu Thông, Giám thị Trại giam Thủ Ðức đọc Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn của Chủ tịch nước và danh sách 178 phạm nhân được đặc xá lần này. Trong đó, có bốn phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài; ba phạm nhân có mức án 20 năm tù và ba phạm nhân có mức án chín tháng tù.

Mỗi người khi vướng vào vòng lao lý có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng hôm nay, khi nhận được sự khoan hồng, tất cả ở họ đều đã thấm thía với quá khứ tội lỗi của mình. Với phạm nhân Phan Thị Hiền cũng vậy. Hiền đã bị pháp luật xử phạt tám năm tù về tội tiêu thụ 52 triệu đồng tiền giả từ năm 2003. Cầm tờ giấy chứng nhận đặc xá trên tay, người phụ nữ đã bước vào tuổi 47 này, rưng rưng xúc động: Tôi vô cùng biết ơn Ðảng, Nhà nước đã khoan hồng cho tôi; ghi ơn sâu sắc Ban Giám thị và cán bộ quản giáo ở đây đã giúp tôi vượt qua sự chán chường, lấy lại sự tĩnh tâm để học tập, cải tạo trở thành người lương thiện.

Tại Trại Thủ Ðức, nhiều người thân của phạm nhân được đặc xá lần này cũng không giấu được niềm vui. Chị Nguyễn Thị Bảy từ Phan Thiết lên đón cháu là Nguyễn Văn Long được đặc xá, cho biết: Tối hôm qua, cả nhà tôi mừng không ngủ được. Gia đình tôi sẽ tiếp tục động viên, giáo dục cháu để cháu sớm hòa nhập cuộc sống bình thường như bao người dân lương thiện khác.

Yếu tố quan trọng là sự chăm lo, đón nhận của gia đình và xã hội

Dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, hai trại giam của Công an Hà Nội đã tổ chức lễ công bố đặc xá cho 113 phạm nhân và 152 phạm nhân được giảm án tha tù trước hạn.

Theo Ðại tá, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Ðỗ Kim Tuyến, cũng như những đợt đặc xá trước, việc xét duyệt cho phạm nhân ở các trại tạm giam Hà Nội luôn bảo đảm chặt chẽ, thận trọng, đúng tiêu chuẩn, khách quan, dân chủ, công bằng, nhưng cũng chiếu cố những phạm nhân thuộc gia đình chính sách và  hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ðợt này, Hà Nội có sáu phạm nhân thuộc diện gia đình chính sách, ba trường hợp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và năm đối tượng chưa đến tuổi thành niên được xét đặc xá. Với những phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, Công an thành phố và cán bộ của Tòa án, Viện kiểm sát cùng đi về quê của phạm nhân để xét hoàn cảnh thực tế, giúp việc bình xét khách quan, công tâm.

Trường hợp Hoàng Văn Kiên (trú tại quận Long Biên) ở Trại tạm giam số 2 là một trong những người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng anh đã luôn phấn đấu tu dưỡng, lao động cải tạo, chấp hành tốt nội quy của trại, nên đã được xét đặc xá trước thời hạn một năm, hai tháng, 28 ngày. Khi buổi lễ công bố đặc xá kết thúc, nghe chúng tôi thông báo gia đình anh có mười người đi đón, Hoàng Văn Kiên đã rơm rớm nước mắt, vừa mừng vừa tủi nói: "Em mừng lắm vì được hưởng chính sách khoan hồng của Ðảng, Nhà nước và thấy mọi người trong gia đình vẫn quan tâm, thương yêu mình".

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ đặc xá, Ðại tá Nguyễn Văn Ninh, Phó cục trưởng Cục quản lý Trại giam thuộc Bộ Công an khẳng định: "Sự quan tâm chăm lo, đón nhận của xã hội và gia đình là một trong những yếu tố quan trọng giúp các phạm nhân hoàn lương hòa nhập với cộng đồng và không tái vi phạm pháp luật".

Có thể bạn quan tâm