Những trường có chương trình kỹ sư, cử nhân chất lượng cao

Năm tới, Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) sẽ tuyển 110 sinh viên hệ chính quy cho chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao. Hai năm đầu học theo chương trình chung sau đó thi tuyển vào các ngành: Hàng không, Cơ-Điện tử, Hệ thống năng lượng, Viễn thông, Vật liệu mới.

Ngoài ra, trường này cũng tuyển chương trình kỹ sư tài năng cho các ngành: Chuyên ngành tự động hóa, Công nghệ hóa học, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật chế tạo. Năm 2006 trường sẽ tuyển mỗi ngành 40 sinh viên. Riêng ngành Kỹ thuật chế tạo sẽ tuyển vào học kỳ 4 của khóa học. Những thí sinh tuyển thẳng (đạt giải quốc tế, quốc gia) hoặc đủ điểm đỗ vào các ngành của trường sẽ đều có quyền đăng ký theo chương trình Kỹ sư chất lượng cao và Kỹ sư tài năng.

Điều đáng chú ý là điểm chuẩn của trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) thường khá cao. Năm 2005, ngành có điểm thấp nhất là 18 điểm (như Vật lý kỹ thuật, Cơ kỹ thuật, Kỹ thuật địa chất, Trắc địa và Vật liệu cấu kiện xây dựng, Công nghệ dệt may), nhóm ngành có mức điểm từ 20-22 điểm là Công nghệ vật liệu (20,5 điểm), Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (20 điểm), Kỹ thuật giao thông (22 điểm), Kỹ thuật và quản lý môi trường (20,5 điểm), Quản lý công nghiệp (21,5 điểm) và một số ngành còn lại có điểm chuẩn rất cao: Công nghệ sinh học (25,5 điểm), Cơ điện tử (27,5 điểm), Xây dựng (24,5 điểm), Công nghệ hóa-Thực phẩm; Cơ khí và Điện-Điện tử (25 điểm), Công nghệ thông tin (25,5 điểm).

Năm 2006 trường ĐH Bách Khoa có 3.500 chỉ tiêu hệ đại học trong đó nhóm ngành Điện-Điện tử có chỉ tiêu nhiều nhất, 600 chỉ tiêu cho cả ba chuyên ngành, tiếp đến là ngành công nghệ thông tin có 330 chỉ tiêu.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh) cũng tuyển sinh viên học theo chương trình Cử nhân tài năng nhưng số chỉ tiêu ít hơn. Cụ thể ngành Công nghệ thông tin tuyển 30 sinh viên, các ngành Toán-Tin, Vật lý, Hóa học mỗi ngành tuyển 20 sinh viên. Những thí sinh trúng tuyển vào trường trong kỳ thi tuyển sinh ĐH sắp tới (kể cả những thí sinh được tuyển thẳng) được đăng ký học theo chương trình này. Nếu có nhiều thí sinh đăng ký thì sẽ ưu tiên cho những thí sinh đạt giải quốc tế, quốc gia theo đúng ngành đăng ký, tiếp đến là sẽ dựa vào điểm môn thi đại học tương ứng với ngành mà đăng ký (xét từ người có điểm cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu theo từng ngành). Ngoài ra những ứng cử viên này cũng phải dự một kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức.

Với những sinh viên học các ngành xã hội cũng có cơ hội được học theo chương trình cử nhân tài năng nếu dự thi vào trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Năm 2006 trường sẽ tuyển 80 sinh viên hệ Cử nhân tài năng đào tạo các ngành Văn học, Đông phương học, Ngữ văn Anh và Lịch sử. Đối tượng tuyển là những thí sinh trúng tuyển vào trường trong kỳ thi tuyển sinh tới, hoặc đạt giải quốc tế, quốc gia. Đối với những sinh viên dự thi vào trường phải có tổng điểm của ba môn từ 21 điểm trở lên, không có môn nào dưới 5 điểm. Riêng môn thi trùng với ngành đào tạo cử nhân tài năng phải đạt từ 7 điểm trở lên. Các sinh viên đạt giải quốc tế, quốc gia được ưu tiên tuyển thẳng vào học theo chương trình này, còn các ứng viên khác phải thi vấn đáp môn chuyên ngành và kiến thức tổng hợp (Ngành Văn học thi môn Văn, Lịch sử thi môn Lịch sử còn ngành Đông phương học và Ngữ văn Anh thi môn Anh văn). Điểm chuẩn năm 2005 của trường phổ biến từ 18 điểm cho đến 20 điểm. Chỉ có hai ngành có số điểm cao hơn là ngành Du lịch học (20,5 điểm) và ngành Đông phương học (21 điểm).

Với những sinh viên muốn theo học các ngành kinh tế và học theo chương trình Kỹ sư, cử nhân tài năng có thể thi vào Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Năm 2006 trường sẽ tuyển sinh hệ Cử nhân và Kỹ sư tài năng cho các ngành Tài chính-Ngân hàng (30 chỉ tiêu) và ngành Kinh tế học (20 chỉ tiêu). Những thí sinh là học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế và có điểm cao trong kỳ tuyển sinh vào trường sẽ được lựa chọn. Điểm chuẩn của Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) năm 2005 ở mức vừa phải. Thấp nhất là 16 điểm và cao nhất là 20,5 điểm.

Theo Gia đình và xã hội

Những trường có chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân chất lượng cao

Có thể bạn quan tâm