Những nông dân tiêu biểu

Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan vừa bình chọn 20 nông dân tiêu biểu của thành phố năm 2021. Đây là những nông dân có thành tích nổi bật, dám nghĩ, dám làm, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất mang lại hiệu quả cao.

Anh Phan Minh Tiến (người đeo kính) kiểm tra trái dừa nước trước khi thu hoạch. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Anh Phan Minh Tiến (người đeo kính) kiểm tra trái dừa nước trước khi thu hoạch. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Năm 2019, thấy được tiềm năng to lớn từ cây dừa nước, đồng thời mong muốn khai thác tài nguyên bản địa của huyện Cần Giờ, nơi có Khu Dự trữ sinh quyển của thế giới với hơn 900 ha dừa nước tự nhiên, anh Phan Minh Tiến quyết định thành lập Công ty TNHH Phát triển dừa nước Việt Nam ngay tại địa phương này. Kể từ khi thành lập, anh Tiến đã dày công nghiên cứu cách khai thác mật dừa nước, qua đó đã phát triển được hai sản phẩm đầu tiên là tinh chất mật dừa nước - một dạng thức uống bổ sung năng lượng tự nhiên và mật dừa nước cô đặc - dạng chất làm ngọt tự nhiên phù hợp với người tiểu đường, ăn chay. Đến nay, công ty đã liên kết các hộ nông dân ở địa phương phát triển ba héc-ta dừa nước để làm vùng nguyên liệu. Một héc-ta dừa nước khai thác được 15 đến 20 tấn đường/năm và tạo việc làm cho sáu lao động địa phương, với thu nhập bình quân từ bảy đến tám triệu đồng/lao động/tháng. “Thời gian tới, Công ty TNHH Phát triển dừa nước Việt Nam xây dựng thêm vùng nguyên liệu để mở rộng quy mô sản xuất để đem đến cho người tiêu dùng giải pháp dinh dưỡng thuần tự nhiên, thân thiện với sức khỏe. Trong đó, phát triển sản phẩm mật dừa nước trở thành đặc sản của huyện Cần Giờ để phục vụ cho khách du lịch và để làm đường ăn kiêng cho những người có bệnh tiểu đường”, anh Minh Tiến chia sẻ. Bên cạnh sự năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, Tiến còn tích cực, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ những hộ nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Anh Phan Minh Tiến cũng là nông dân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, đã được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp biểu dương và trao tặng nhiều danh hiệu. Cụ thể, UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận sản phẩm nông thôn công nghiệp tiêu biểu cấp thành phố năm 2019; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh tặng vì có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học được bình chọn đạt danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh” năm 2020; giấy khen vì có thành tích đóng góp trong công tác sản xuất, kết nối đưa nông sản an toàn đến người tiêu dùng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố trao tặng. Ngoài ra, anh Tiến còn đạt giải nhì cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo - Thanh niên nông thôn năm 2019” do Trung ương Đoàn và Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức (Cuộc thi thu hút 225 dự án khởi nghiệp của các bạn trẻ nông thôn đến từ 48 tỉnh, thành phố trong cả nước); giải ba cuộc thi “Kiến thức và Sáng tạo nhà nông” lần 3 năm 2020 do Hội Nông dân thành phố tổ chức...

Một điển hình khác là mô hình nuôi cá kiểng và trồng mai ghép của ông Lê Hữu Phúc, phường Tam Phú, TP Thủ Đức, hằng năm mang về doanh thu cho ông hơn 400 triệu đồng. Đồng thời, giải quyết cho hơn 10 lao động với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng. Là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong nhiều năm liền, ông Phúc đã mạnh dạn đứng ra vận động các hộ nông dân thành lập tổ hợp tác nuôi cá kiểng. Tổ hợp tác là nơi để các hộ nông dân thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ muốn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị đến tham quan, học tập kinh nghiệm để có thể vận dụng vào thực tế. Với vai trò là Tổ trưởng tổ hợp tác, ông Phúc vận động các thành viên trong tổ tích cực tham gia các phong trào hội nông dân các cấp, tham gia phát triển nền nông nghiệp đô thị. Hằng năm, ông cũng vận động, hỗ trợ giúp đỡ ba hộ thoát nghèo, hai hộ hội viên nghèo vươn lên cận nghèo.

Trên đây là hai trong tổng số 20 nông dân tiêu biểu thành phố năm 2021. Họ là những nông dân nòng cốt, đi đầu trong sản xuất nông nghiệp đô thị,  mang lại hiệu quả cao cần được nhân rộng. Họ không chỉ là sản xuất, kinh doanh giỏi làm giàu cho bản thân mà còn có trách nhiệm và nghĩa vụ với xã hội, với cộng đồng, giúp đỡ nhiều hộ nông dân khác vươn lên thoát nghèo bền vững. Theo lãnh đạo Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh, việc bình chọn danh hiệu “Nông dân tiêu biểu TP Hồ Chí Minh” nhằm phát hiện, tôn vinh, biểu dương và khen thưởng kịp thời gương điển hình trong lao động sản xuất. Đây cũng là những gương sáng trong công tác hội và phong trào nông dân thành phố, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân thành phố phát triển, vững mạnh; xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Qua đó, nhân rộng những gương nông dân tiêu biểu trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, có những phát minh sáng tạo áp dụng hiệu quả trong sản xuất.

Trong 20 nông dân tiêu biểu TP Hồ Chí Minh năm 2021, ở lĩnh vực trồng trọt có 14 nông dân; lĩnh vực chăn nuôi có một nông dân; lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có hai nông dân; lĩnh vực nghiên cứu, lai tạo giống có ba nông dân. Trong số 20 nông dân tiêu biểu lần này có ba nông dân là nữ.