Gương điển hình

Những người gác đình Hồng Thái

Với mong muốn quản lý, bảo vệ di tích lịch sử của quốc gia và cũng là ngôi đình của làng mình được tốt hơn, Hội Người cao tuổi xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đã tự nguyện xin được bảo vệ, trông nom đình Hồng Thái. Hơn bảy năm qua, dù ngày nắng hay ngày mưa, họ vẫn cần mẫn quét dọn sạch sẽ sân đình và giới thiệu lịch sử ngôi đình mỗi khi có đoàn khách đến tham quan.

Ông Viên Đức Minh (người bên phải) giới thiệu với khách tham quan về truyền thống lịch sử đình Hồng Thái.
Ông Viên Đức Minh (người bên phải) giới thiệu với khách tham quan về truyền thống lịch sử đình Hồng Thái.

Đình Hồng Thái thuộc thôn Cả, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, trước năm 1945 có tên là đình Kim Trận. Sau Cách mạng, thể theo nguyện vọng của nhân dân, đã lấy tên liệt sĩ Phạm Hồng Thái đặt tên cho đình và từ đó đình mang tên Hồng Thái.

Đình được dựng năm 1919 bằng vật liệu thuần gỗ, theo kiểu kiến trúc nhà sàn miền núi, ba gian, hai chái, mái lợp lá cọ. Phía trên ba gian có một sàn lửng được chia làm hai phần: Thượng cung là nơi để đồ cúng tế, vọng cung để đồ tế khí.

Sau hành trình 18 ngày đêm từ Pắc Bó (Cao Bằng), Bác Hồ về đến Tân Trào, đình Hồng Thái là nơi dừng chân đầu tiên của Người. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đình Hồng Thái trở thành trụ sở của Ban Bảo vệ an toàn khu...

Đình Hồng Thái không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa, hội họp của nhân dân địa phương, mà còn là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử quan trọng, góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đình Hồng Thái trở thành một trong những biểu tượng của quê hương cách mạng Tân Trào lịch sử.

Là người lính từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, khi được phục viên trở về quê hương, dù bị nhiễm chất độc da cam với tỷ lệ 81% nhưng ông Viên Đức Minh luôn tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Tháng 4-2007, ông Viên Đức Minh với tư cách là hội viên Hội Người cao tuổi xã Tân Trào đã làm đơn xin Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào và các cơ quan chức năng được làm công tác bảo vệ, trông nom đình Hồng Thái. Được chấp thuận, Hội Người cao tuổi xã Tân Trào đã thành lập Ban Quản lý khu di tích lịch sử đình Hồng Thái. Đến nay, ngoài ông Viên Đức Minh còn có các thành viên của Ban quản lý đình Hồng Thái là bà Ngô Thị Được, bà Nguyễn Thị Lan, ông Nguyễn Mạnh Cường và ông Trần Văn Rào. Dù tuổi cao, sức khỏe mỗi người có khác nhau nhưng họ đều có một điểm chung là sự nhiệt tình, tình yêu quê hương và trách nhiệm gìn giữ, giới thiệu cho khách đến tham quan về lịch sử ngôi đình và các di tích khác trong Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Phó Giám đốc Ban quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào Nguyễn Thị Hồng Nhung cho biết: "Việc làm của các cụ Hội Người cao tuổi xã Tân Trào là tấm gương cho các thế hệ con cháu noi theo và để du khách thập phương biết thêm về truyền thống của đình Hồng Thái, về quê hương Tân Trào, Thủ đô Khu Giải phóng - Thủ đô Kháng chiến...".

Có thể bạn quan tâm