World Cup đã kết thúc. Có cả những kỷ lục vui và những kỷ lục buồn đã được thiết lập. Hãy cùng điểm qua những kỷ lục đó.
* Thụy Sĩ là đội bóng đầu tiên bị loại tại một vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới mà không bị thủng lưới một lần nào. Ðồng thời, Thụy Sĩ cũng là đội bóng không sút thành công cú sút luân lưu nào.
* Thủ môn Ricardo của đội tuyển Bồ Ðào Nha đi vào lịch sử bóng đá thế giới với tư cách là thủ môn đầu tiên cản phá thành công ba cú sút 11 m trong loạt sút luân lưu tại Cúp bóng đá thế giới trong trận đấu với đội tuyển Anh ở trận tứ kết.
* Brazil lập kỷ lục thắng 11 trận liên tiếp tại các vòng chung kết thế giới (7 trận năm 2002 và 4 trận ở giải năm nay).
* Thủ môn đội tuyển Pháp Bathez có 10 trận giữ sạch lưới tại các vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới (5 trận năm 1998, một trận năm 2002 và 4 trận của vòng chung kết năm nay).
* Zidane của đội tuyển Pháp trở thành cầu thủ thứ tư bị truất quyền thi đấu trong một trận chung kết Cúp bóng đá thế giới. Chiếc thẻ đỏ của Zidane cũng là sự kiện đáng nhớ nhất tại vòng chung kết với những tranh cãi chung quanh nó với nhiều xu hướng đánh giá khác nhau.
* Mặc dù bị thẻ đỏ, nhưng Zidane vẫn được bầu là Quả bóng vàng Cúp bóng đá thế giới 2006 do các nhà báo bầu chọn. Ðây là sự kiện đầu tiên có ở một vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới.
* Ðội tuyển Ðức thi đấu 94 trận ở các vòng chung kết, ngang kỷ lục của Brazil (nhưng Brazil dự đủ 18 vòng chung kết, còn Ðức chỉ dự 16 lần).
* Với năm bàn thắng ghi được, tiền đạo đội tuyển Ðức Klose giành Chiếc giày vàng tại Cúp bóng đá thế giới 2006. Ðây là số bàn thắng ít nhất của Vua phá lưới Cúp bóng đá thế giới trong vòng 44 năm trở lại đây.
* Tiền đạo đội tuyển Thụy Ðiển Allback ghi bàn thắng thứ 2.000 trong lịch sử Cúp bóng đá thế giới ở trận đấu với đội tuyển Anh.
* Messi (Argentina) là cầu thủ trẻ thứ năm trong lịch sử Cúp bóng đá thế giới ghi bàn tại vòng chung kết (trận đấu giữa Argentina và Serbia và Montenegro, với 18 tuổi + 357 ngày).
* Với 16 thẻ vàng và bốn thẻ đỏ, trận đấu Hà Lan - Bồ Ðào Nha lập kỷ lục về số thẻ vàng và số cầu thủ bị đuổi khỏi các kỳ Cúp bóng đá thế giới.
* Cafu là cầu thủ Brazil chơi nhiều trận nhất tại các vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới (20 trận) và góp mặt trong nhiều trận thắng nhất (16 trận).
* 12 bàn thắng của đội tuyển Italy được ghi do công của 10 cầu thủ khác nhau (kỷ lục đội tuyển Pháp 1982: 10 cầu thủ ghi 15 bàn).
* Italy trở thành nhà vô địch bóng đá thế giới sau khi thắng đội Pháp ở trận chung kết nhờ loạt sút 11 m (5-3). Danh hiệu này đưa đội Italy thành đội tuyển châu Âu vô địch thế giới nhiều lần nhất (bốn lần).
* 1,63 tỷ euro là khoản tiền khổng lồ mà FIFA đã thu được tại Cúp bóng đá thế giới 2006. Tuy nhiên, tổng số tiền thưởng dành cho 32 đội tham dự chỉ là 169 triệu euro. Trong đó, phần thưởng dành cho đội vô địch là 16,5 triệu, đội nhì 15,2 triệu. Tất cả các đội tham dự đều được thưởng 4,5 triệu euro.
* Nước chủ nhà đã đầu tư 3,7 tỷ euro để xây mới 370 km đường nhằm phục vụ Cúp bóng đá thế giới lần này. 1,38 tỷ euro để xây dựng mới và cải tạo các sân vận động.
* Sau 64 trận đấu chỉ có tổng cộng 147 bàn thắng (không tính các cú sút 11 m), đạt yêu cầu 2,3 bàn/trận. Hiệu suất này chỉ hơn Cúp bóng đá thế giới 1990 (2,21 bàn).
* Cầu thủ Croatia Simunic được nhận tới ba thẻ vàng từ trọng tài, sau đó mới bị truất quyền thi đấu. Sai lầm này khiến trọng tài Poll (người Anh) phải về nước sớm.