Những kiểu trộm khó ngờ

Thủ đoạn của các băng trộm cắp

Hà Minh Đạt (SN 1987, tự Cựa, ngụ khu phố 2, phường Tân Hàng, quận 7) cầm đầu một băng trộm gần 10 tên, đều ở tuổi vị thành niên, thường tụ tập dưới chân cầu Rạch Ông hút chích. Hàng đêm, với đủ phương tiện chúng rảo quanh các hộ dân, thấy nhà nào trên lầu mở cửa sổ, Đạt tổ chức cho đồng bọn leo lên vơ vét tài sản như ĐTDĐ, máy vi tính, quần áo, ví tiền... Đạt còn liên kết với băng của Đỗ Quốc Minh (tự Bờm, SN 1989, ngụ Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8) đột nhập vào các hộ dân ven chân cầu.

Sau thời gian theo dõi, ngày 30-9-2006 Công an quận 7 đã bắt quả tang Đạt với tang vật một máy tính xách tay và một ĐTDĐ. Phối hợp với Công an quận 8, trinh sát bắt tiếp Minh và Ngô Nhựt Bình (SN 1990, ngụ Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8).

Đêm 4-10, một cặp tình nhân đến thuê phòng ở khách sạn Ngọc Tú, đường Trần Xuân Soạn, khu phố 4, phường Tân Kiểng, quận 7. Đến 1 giờ 30 sáng họ xuống trả phòng. Nhìn túi xách của người thanh niên phồng to nhân viên khách sạn gọi đến thoại cho công an phường đến kiểm tra thì phát hiện bên trong là chiếc máy nước nóng cùng với túi đồ nghề bao gồm kem, kéo, tuốc-nơ-vít, bút thử điện. Đối tượng khai tên là Châu Văn Út (SN 1965, ngụ Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8). Qua điều tra ban đầu, đây là một trong nhiều nhóm trộm giả dạng khách thuê phòng, sau đó sử dụng chìa khóa (được lấy mẫu trong lần thuê trước đó) hoặc đồ nghề để vơ vét tài sản trong khách sạn.

Cùng một thủ đoạn với băng nhóm trên Lê Thành Trí (SN 1972, ngụ phường Tân Kiểng, quận 7) là đạo chích khoác vỏ bọc xe ôm. Ban ngay trên đường chở khách, Trí tìm xem nhà nào có địa thế thích hợp hay nhà vắng người, đêm tối thì chở đồng bọn đến để chúng leo tường, chui hàng rào cắt khóa cửa. Trí đậu xe phía ngoài giả như đang chờ khách. Táo bạo hơn, Trí đỗ xe ở cư xá Ngân Hàng, khi thấy chủ hộ ra mở cửa tập thể dục trước sân, liền gọi điện thoại cho đồng bọn lẻn vào nhà lấy đi năm cây vàng và 13,5 triệu đồng. Bằng thủ đoạn này, trong hai tháng cuối năm 2005, Trí và sáu tên đồng bọn đã "ăn hàng" hơn chục cây vàng cùng nhiều tài sản khác.

Trần Quốc Vũ (SN 1975, ngụ phường 6, quận 4) cầm đầu năm tên chuyên giả dạng khách mua hàng hạng sang. Cứ trời nhập nhoạng tối, chúng chia thành từng tốp lần lượt vào cửa hàng (bán quần áo, vật liệu xây dựng hay đến thoại di động...) làm động tác giả lôi kéo sự chú ý của người bán để một tên nhỏ con lẻn vào trộm cắp tài sản, tiền bạc. Chúng đã thực hiện hơn 100 vụ tại nhiều cửa hàng ở nội thành và một số tỉnh miền Tây với trị giá tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trần Quân Bảo (SN 1989, ngụ phường Bình Thuận) "làm xiếc" bằng cách nửa khuya trèo lên mái nhà dùng chìa khóa, kiềm mở ốc, nhổ đinh các tấm tôn chui vào, sau đó cạy la-phông trần leo xuống "khoắng" đồ đem ra. Chỉ trong một tháng, Bảo đã thực hiện hàng chục vụ trộm tại nhà dân ở khu vực phường Tân Kiểng, Tân Thuận Tây, Tân Qui lấy đi số tài sản trị giá hơn 300 triệu đồng. Có hộ bị mất toàn bộ gia tài đựng trong túi xách để đầu giường gồm nữ trang, tiền mặt, ngoại tệ tích cóp bao năm trời...

Biết để phòng ngừa

Nhiều vụ án hình sự mà công an khám phá thấy sự hiện diện của nhiều băng nhóm tuổi đời rất trẻ, nhưng sự lươn lẹo, gian manh của chúng không thua kém người lớn. Nhóm trộm do tên Dương Cẩm Sơn (ngụ phườngBình Thuận) vừa ăn trộm vừa tổ chức đường dây tiêu thụ. Băng này gồm mười tên từ 16 đến 20 tuổi, ngụ ở quận 4 chuyên lấy cắp điện thoạt di động, IC xe máy tại quận 7, Nhà Bè, Cần Giờ. Thủ đoạn là đứa lớn vờ vào cửa hàng mua hoặc đứng che chắn để đứa nhỏ lẻn vào trộm đến thoại hoặc tháo IC xe máy.

Một nhóm khác gồm sáu tên ở quận 8 từ 12-17 tuổi đã thực hiện hàng loạt vụ trộm ở quận 7, 8, Nhà Bè, Bình Chánh bằng cách chui lỗ chó, leo tường rào, cắt khóa. Chúng ranh ma nghĩ ra việc bỏ xà beng, cuốc chim vô bao bố vác đi như dân móc bọc; gặp nhà vắng chủ thì xổ ra đục tường, khoét vách chui vào khuân tài sản gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Vừa qua, công an phát hiện nhiều thanh thiếu niên dưới 20 tuổi tụ tập tại khu phố 3, phường Linh Trung. Bọn chúng có đặc điểm nhuộm tóc vàng, đi xe phân khối lớn và tiêu xài hoang phí. Qua điều tra, công an đã bắt giữ Nguyễn Quốc Thanh, SN 1987; Hoàng Trọng Nhân, SN 1985; Nguyễn Trung Thành, SN 1986 vì trước đó chúng đã thực hiện năm vụ cướp, 25 vụ trộm trên các địa bàn quận 7, 9, Thủ Đức. Tính trung bình một ngày chúng thực hiện ít nhất một vụ!

Triệt phá các băng nhóm tội phạm là nhiệm vụ của lực lượng công an, tuy nhiên người dân cần ý thức trong việc bảo vệ an toàn tài sản của mình, trong nhiều tình huống từ vụ trộm đơn thuần đã dẫn đến án giết người cướp của. Hiệu quả nhất là phối hợp với chính quyền truy bắt tội phạm, kịp thời thông báo những hiện tượng và đối tượng nghi vấn xung quanh khu vực mình cư ngụ. Các hộ trên địa bàn ít dân cư, nhà vắng người hoặc chỉ có người già và trẻ em cần lưu tâm đến việc cất giấu tiền của, gài chắn cẩn thận những nơi bọn trộm có thể đột nhập.

Có thể bạn quan tâm