Những hộ ngư dân đầu tiên ở Phú Yên được vay vốn đóng tàu

NDĐT- Chiều 31-3, tại TP Tuy Hòa, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Phú Yên tổ chức lễ ký hợp đồng tín dụng hỗ trợ ngư dân vay vốn đóng tàu vỏ gỗ khai thác xa bờ theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Những hộ ngư dân đầu tiên ở Phú Yên được vay vốn đóng tàu

Theo đó, có hai hộ đầu tiên ở TP Tuy Hòa ký hợp đồng vay vốn đóng tàu vỏ gỗ lưới vây, công suất 800CV, tổng giá trị đầu tư 11,3 tỷ đồng, trong đó, BIDV hỗ trợ cho vay 70% giá trị theo quy định, tương đương 7,9 tỷ đồng; thời hạn cho vay 11 năm; tài sản thế chấp chính từ con tàu hình thành từ vốn vay; lãi suất ưu đãi theo quy định từ Nghị định 67.

Theo kế hoạch, hai con tàu sẽ được hoàn thành trong vòng 4-5 tháng tới.

Ngư dân Võ Văn Lành, người đầu tiên được ký hợp đồng vay vốn phấn khởi: chúng tôi rất vui, đây là sự quan tâm lớn của nhà nước đối với bà con ngư dân ven biển, chúng tôi sẽ sử dụng vốn đúng mục đích đầu tư, sẽ cố gắn hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước. Điều quan trọng hơn cả là chúng tôi có thêm động lực bám biển, bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Theo ông Hà Quang Huy, Giám đốc Chi nhánh BIDV Phú Yên, với mục tiêu nhanh chóng đưa đồng vốn hỗ trợ theo Nghị định 67 đến với chủ tàu/ngư dân tại các địa phương vùng biển, BIDV đã phối hợp các Sở, ban ngành tại các địa phương trao đổi thông tin để có thể nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc và hỗ trợ tốt nhất cho bà con.

Bên cạnh đó, các Chi nhánh BIDV cũng đến với từng chủ tàu/ngư dân có nhu cầu để hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn, bảo đảm đơn giản, công khai và minh bạch, cam kết không để xảy ra hiện tượng nhũng nhiều, “cò tín dụng”, hỗ trợ tối đa các nhu cầu vốn của bà con ngư dân.

Hiện, toàn tỉnh Phú Yên đã có 19 hộ gia đình/ngư dân được UBND tỉnh cấp quyết định phê duyệt danh sách đủ điều kiện vay vốn, chiếm tỷ lệ 10% trên tổng số lượng tàu được phân bổ.

Trước đó, thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ, BIDV đã triển khai ký kết hợp đồng cho vay đóng tàu khai thác xa bờ tại các địa phương: Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Vũng Tàu, Quảng Nam. Tổng giá trị hợp đồng tín dụng cho vay đến thời điểm hiện tại là 106,4 tỷ đồng, để đóng mới tám tàu đánh bắt xa bờ.

Theo ông Lê Văn Trúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, các cơ sở đóng tàu tại Phú Yên còn nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu đóng mới những con tàu công suất lớn, có giá trị cao; thêm nữa, nguồn gỗ sử dụng đóng tàu cũng không có, những hộ được vay phải đến Bình Định, hoặc Khánh Hòa để đặt hàng.

Ông Trúc cũng đề nghị các ngân hàng cần tích cực tham gia quá trình xác lập hồ sơ, tuyên truyền cho ngư dân nắm được tinh thần của Nghị định 67, tránh tình trạng khi địa phương đã xét duyệt danh sách, sau đó đối tượng bị từ chối vay do không đủ điều kiện, sẽ gây khó cho bà con.

Một tín hiệu rất khả quan, tích cực, tạo đà cho việc triển khai Nghị định 67 nhanh chóng và đồng bộ trên địa bàn cả nước: Chính phủ đã tổ chức cuộc họp do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì, ngày 28-1-2015, với sự tham dự của các Bộ, ngành liên quan, Ngân hàng Nhà nước, đại diện các ngân hàng thương mại, bàn về tình hình triển khai Nghị định 67.

Trên cơ sở những đề xuất, kiến nghị của BIDV, các nút thắt trong quá trình triển khai Nghị định 67 đã được Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương nhanh chóng có các biện pháp tháo gỡ tại Thông báo số 48/TB-VPCP, ngày 12-2-2015. Trong thời gian tới, dự kiến kết quả triển khai sẽ thực sự khởi sắc và nguồn vốn tín dụng hỗ trợ của Nghị định 67 sẽ đến được với nhiều bà con ngư dân.

Có thể bạn quan tâm