Xương đòn bình thường ở trẻ sơ sinh
Hỏi: Xin bác sĩ cho biết làm sao nhận biết ngay được xương đòn bị gẫy ở trẻ sơ sinh?
Bác sĩ Lê Hữu Khánh: Sau khi bé sinh, bác sĩ khám tầm soát và các nhân viên y tế chăm sóc sẽ phát hiện dấu hiệu không bình thường về hình thể của xương đòn, sau đó tiến hành chụp X-quang sẽ nhanh chóng xác định được xương bị gẫy.
Hỏi: Bé sẽ được điều trị như thế nào thưa bác sĩ?
Bác sĩ Lê Hữu Khánh: Vì là bé sơ sinh, việc điều trị rất đơn giản và dễ dàng, tư thế nằm ngửa cũng là đủ để cố định xương và không cần làm gì thêm; nhưng cũng có thể dùng kiểu nẹp “số 8” hoặc băng vải treo tay bé khi ẵm lên để giúp cố định phần nào xương gẫy.
Hỏi: Có khi nào làm cho tình trạng xương gẫy xấu hơn?
Bác sĩ Lê Hữu Khánh: Gẫy xương đòn ở trẻ sơ sinh diễn tiến rất lành tính, vì thứ nhất xương đòn là loại xương có máu nuôi nhiều rất dễ lành, và trẻ con thì mau lành xương hơn người lớn, thứ nhì là ở trẻ sơ sinh cảm giác đau đớn không nhạy nên không làm cho bé đau, khó chịu như người lớn. Đó là lý do mà đôi khi trẻ đã gẫy xương khá lâu rồi vô tình chúng ta mới phát hiện.
Hỏi: Vậy bác sĩ có thể cho biết đến khi nào thì xương bé lành hoàn toàn, hoạt động bình thường được?
Bác sĩ Lê Hữu Khánh: Khoảng 2 đến 3 tuần sau xương bé sẽ lành tốt, trong khi người lớn thì phải đến 4 tuần.
Hỏi: Sau khi xương lành có để lại biến dạng gì xấu cho bé sau này không?
Bác sĩ Lê Hữu Khánh: Sẽ không để lại biến dạng xấu cho bé. Đặc điểm của gẫy xương đòn là ở một số trường hợp sẹo xương gồ lên, nhưng theo thời gian cơ thể sẽ tự gọt giũa loại bỏ những sẹo xương thừa không cần thiết, có nghĩa là xương đòn hầu như hoàn toàn phát triển bình thường sau này.
Hỏi: Bác sĩ có lưu ý gì khi chăm sóc bé hằng ngày không?
Bác sĩ Lê Hữu Khánh: Khi tắm rửa, thay áo, ẵm bồng, người nhà nên nhẹ nhàng khi cầm đến tay bên gẫy, tránh va chạm mạnh trực tiếp ở vị trí gẫy của xương đòn.