Tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh ở Mỹ, được nhiều công ty chào mời ở lại; thế nhưng, Nguyễn Thị Mỹ Nga (27 tuổi) - nhà sáng lập chuỗi cửa hàng đồ chơi Wowlen luôn canh cánh tâm nguyện trở về quê nhà, kinh doanh những sản phẩm của quê hương và giới thiệu, quảng bá “đứa con tinh thần” ấy ra thế giới. Mỹ Nga tâm sự: Trong quá trình khảo sát thị trường, thực hiện ý tưởng sản xuất đồ chơi an toàn cho trẻ em, vô tình mình thấy những con búp bê móc bằng len bán ở hội chợ. Mình chợt nghĩ: “Đồ chơi an toàn cho trẻ bằng len! Tại sao không?”. Càng đi sâu, tìm hiểu, mình càng muốn chinh phục len bởi hầu như những người thợ giỏi cũng chỉ mới dừng lại ở việc móc áo, mũ, khăn choàng... Nghĩ là làm, Mỹ Nga dành trọn thời gian, tâm trí để thiết kế, tạo ra những mẫu mã búp bê, thú bông từ sợi len của riêng mình, không “đụng hàng” với bất kỳ sản phẩm nào khác trên thị trường. Công ty của Nga là đơn vị tiên phong đạt các tiêu chuẩn hợp quy, tiêu chuẩn châu Âu cho sản phẩm đồ chơi trẻ em. Không chỉ chinh phục thị trường đồ chơi trong nước, Wowlen còn có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Anh, Đức, Hàn Quốc, Xin-ga-po...
Đang là giám đốc chi nhánh một ngân hàng lớn, lương hàng nghìn USD mỗi tháng, Nguyễn Phương Lan (32 tuổi) rẽ lối sang một lĩnh vực chẳng ăn nhập gì với chuyên môn của mình: làm nông - Giám đốc Công ty cổ phần Enjoy Life Việt Nam, chuyên thiết kế công trình kết hợp trồng rau và nuôi cá tại nhà theo phương pháp Aquaponic. “Thực phẩm bẩn - sạch bên ngoài thị trường chẳng ai có thể phân biệt được. Tôi chợt nghĩ tại sao mình không tự trồng để dùng trong gia đình vừa bảo đảm an toàn, vừa tiết kiệm chi phí. Nhưng, nhà mình nhỏ, đất không có, làm sao trồng được? Có cách nào trồng được rau trong diện tích nhỏ hẹp mà không cần đất?” - Lan kể về cơ duyên đến với nghề “làm nông trong nhà phố”. Từ nhu cầu bản thân, Nguyễn Phương Lan bắt đầu nghiên cứu, tìm hiểu về kỹ thuật trồng rau không cần đất. Thực ra, trồng rau trong nhà phố đã được nhiều gia đình áp dụng với ba loại: thổ canh, thủy canh và Aquaponic. Phương pháp Aquaponic có ở Việt Nam được vài năm nhưng chủ yếu dừng lại ở thú chơi mới lạ, công nghệ. Và Lan là một trong những người tiên phong trong việc thương mại hóa Aquaponic. Hiện đã có hàng trăm hộ gia đình tại TP Hồ Chí Minh áp dụng phương pháp làm nông của cô gái trẻ 8X này. Biết khách hàng phần lớn là người dân thành thị, ít am hiểu về nông nghiệp, Lan hỗ trợ tất cả các dịch vụ liên quan, từ tư vấn thiết kế, lắp đặt, hướng dẫn chăm sóc hạt giống, cá giống, thức ăn, vệ sinh vườn rau... Và, Lan vẫn miệt mài với từng luống rau, con cá với nhiều chức vụ: giám đốc, nhân viên tư vấn - thiết kế và cả công nhân lắp đặt.
Còn cách khởi nghiệp của cô gái trẻ Hương Thảo (31 tuổi) độc đáo ở chỗ: truyền cảm hứng làm bếp cho những người phụ nữ để giữ lửa gia đình. Dù chưa qua khóa đào tạo làm bánh và chụp ảnh nào nhưng Thảo vẫn quyết định bỏ công việc lương cao để theo đuổi tình yêu với công việc nấu nướng. Giờ đây cô đã trở thành một food blogger (người chia sẻ công thức nấu nướng, bày biện và chụp lại hình món ăn) chuyên nghiệp. Chỉ cần một vài món đơn giản, trình bày đẹp với gia vị của tình yêu thương cũng làm nên “men” hạnh phúc của gia đình. Tôi muốn truyền cảm hứng từ gian bếp cho chị em bằng những món ăn như thế" - Thảo tâm sự. Từ những món ăn Việt đến các loại bánh Âu, Thảo đều lên mạng in-tơ-nét tìm công thức rồi mày mò thử nghiệm.
Thảo lập một trang cá nhân để chia sẻ công thức và những bức ảnh món ăn của mình cho tất cả mọi người. Mỗi bức ảnh đều ẩn chứa đằng sau đó một câu chuyện. Đó là những tia nắng hắt vào lát bánh mì, liên tưởng đến một buổi sáng cuối tuần dậy muộn và ngoài sân đang có bữa điểm tâm ngon lành đang đợi. Đó là bàn tay đang cột một chiếc nơ bên cạnh những chiếc bánh quy, sẵn sàng cho một món quà sắp được trao đi. Hay cô gái tay cầm khay bánh táo nướng ca cao, như chờ đợi người thương yêu đến cùng thưởng thức... Hương Thảo cũng vừa ra mắt Khu vườn dâu đỏ, ở đó giới thiệu hàng chục công thức làm bánh. Đây là bí kíp mà bất kỳ bạn gái nào dù chưa từng làm bánh cũng có thể thực hiện được. Và cô cũng đang ấp ủ một cuốn sách về món ăn sẽ ra mắt trong thời gian tới. “Khởi nghiệp với mình là được bắt đầu từ những điều tốt đẹp mà mình yêu thích, công việc đó có thể giúp ích cho nhiều người, giúp họ yêu cuộc sống này hơn” - Thảo tâm sự.