Nhộn nhịp thị trường đồ trang trí Giáng sinh

Còn hơn hai tuần nữa sẽ đến lễ Giáng sinh, thời điểm này, không khí mua sắm đồ trang trí của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đã rất nhộn nhịp.
0:00 / 0:00
0:00
Khách hàng nhộn nhịp mua sắm đồ trang trí Giáng sinh.
Khách hàng nhộn nhịp mua sắm đồ trang trí Giáng sinh.

Trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), nơi được ví là phố Giáng sinh lớn nhất thành phố, những ngày này, các cửa hàng kinh doanh đồ trang trí luôn tất bật kẻ mua, người bán. Lựa chọn những quả châu; hộp nơ đủ mầu sắc; vài chiếc chuông xinh xinh,... chị Lê Thị Hương Giang (28 tuổi, nhân viên văn phòng) vui vẻ cho biết: "Năm nào tôi cũng đến đây mua đồ trang trí Giáng sinh. Sau dịch, công ty có phần khó khăn do ít đơn hàng, điều đó cũng ảnh hưởng đến thu nhập, do vậy tôi chỉ mua đồ trang trí Giáng sinh đơn giản vừa đủ trang trí trên cây thông nhỏ để có không khí lễ Tết". Bày biện đủ các mặt hàng trang trí ở vị trí để khách dễ chọn mua nhất, chủ cửa hàng đồ trang trí Thanh Hồng trên đường Nguyễn Trãi (quận 1), anh Lê Văn Hồng chia sẻ, các mặt hàng trang trí, quà tặng Giáng sinh khá đa dạng, giá cả tăng nhẹ 5-10% ở một số sản phẩm. Cụ thể, dây kim tuyến có giá từ 5.000-15.000 đồng/sợi 2m; quả cầu trang trí có giá từ 25.000-100.000 đồng/quả tùy kích thước; bộ quần áo, nón ông già Noel từ 35.000-250.000 đồng/bộ; người tuyết làm bằng xốp từ 250.000-1 triệu đồng/sản phẩm tùy kích cỡ. Vòng nguyệt quế với đường kính từ 60cm-120cm có giá từ 800.000 đồng đến vài triệu đồng... "Gần một tuần nay, sức mua đồ trang trí có tăng lên; tuy nhiên, vẫn chỉ bằng 80% so với mọi năm. Kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu cho nên mua sắm chỉ ở mức vừa đủ. Hy vọng từ giờ đến sát ngày Giáng sinh, lượng khách sẽ cải thiện tốt hơn", anh Hồng kỳ vọng.

Tại các siêu thị, nhà sách... cũng trưng bày nhiều mặt hàng trang trí ngộ nghĩnh, giá cả phải chăng để phục vụ khách hàng. Những đồ trang trí đặc trưng như tuần lộc, ông già Noel, cây thông, người tuyết... tiếp tục là những mặt hàng chủ đạo. Các món đồ chơi nhỏ để trang trí với chất liệu mới lạ từ gỗ, vải... khá thu hút người tiêu dùng. Ngoài đồ trang trí nhà cửa thì trang phục lễ hội cũng là mặt hàng được bày bán nhiều ở đây, trung bình một bộ đồ Noel trẻ em có giá từ 200.000-400.000 đồng.

Theo tìm hiểu, phần lớn các sản phẩm Noel được nhập từ Trung Quốc, Singapore... vừa đa dạng chủng loại lại có giá rất cạnh tranh. Ngoài nguồn hàng nhập khẩu, các cơ sở sản xuất trong nước năm nay cũng sản xuất cầm chừng theo đơn đặt hàng do giá nguyên liệu tăng cao. Chủ cơ sở chuyên làm dây kim tuyến trang trí, tượng bằng mút xốp tại quận 8, ông Nguyễn Văn Thành cho hay: Những năm trước, cơ sở sản xuất cung cấp cho các xứ đạo trên địa bàn quận, một số cửa hàng kinh doanh đồ trang trí... Tuy nhiên, năm nay lượng đơn hàng giảm gần 50%. "Hàng trong nước giá thành cao do tôi làm thủ công. Mặc dù, không nhận được nhiều đơn hàng như trước nhưng tôi vẫn tiếp tục giữ nghề, vừa là tình yêu với công việc đã gắn bó cả cuộc đời, vừa là niềm vui nho nhỏ khi mỗi dịp Giáng sinh về", ông Thành bộc bạch. Mặt hàng thông Noel là sản phẩm không thể thiếu trong dịp Giáng sinh. Năm nay, thông tươi nhập khẩu đi máy bay được nhiều người chơi ưa chuộng dù giá thành không rẻ. Tại một cửa hàng hoa trên đường Võ Thị Sáu (quận 3), chị Giang Trần chia sẻ, đây là lần đầu tiên nhập thử thông Ðan Mạch để thăm dò thị hiếu khách hàng nhưng không ngờ đã hết hàng rất sớm. Thông Ðan Mạch có vẻ ngoài như được phủ trên thân lá những bông tuyết trắng, đẹp, bền, tán rộng, tươi rất lâu. Nhiều người quan niệm, thông xanh còn mang điềm lành, may mắn cho nên dù giá cao hơn thị trường nhưng nhiều gia đình có điều kiện vẫn đầu tư, tìm mua và chưng từ sớm, rất đắt khách. Thông có chiều cao 1,5-1,7m với giá dưới 10 triệu đồng đã gồm các chi phí khác như trang trí được khách ưa chuộng nhất; thông tươi có thể trang trí hết tháng 12 và kéo dài thêm hơn một tháng nữa nếu chăm sóc tốt. "Nếu như các năm trước, chỉ một số gia đình người nước ngoài hoặc Việt kiều mới thích chơi thông thật, xu hướng hiện nay đã lan rộng sang các phân khúc khách hàng khác. Chúng tôi chuẩn bị về thêm một lô hàng thông nữa cho khách đã đặt trước", chị Giang Trần cho biết. Ngoài dòng thông nhập khẩu, hiện nhiều cửa hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh chọn bán thông Sa Pa hoặc cây tùng, bách có nguồn chủ yếu từ Lâm Ðồng, Ðà Lạt với giá khá mềm, từ 150.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/cây tùy kích cỡ. Tuy vậy, theo người bán, sức mua đến thời điểm này còn chậm hơn so với các năm nên lượng hàng về đang hạn chế.

Bên cạnh thị trường truyền thống, mặt hàng phụ kiện trang trí, quà tặng Giáng sinh cũng đang được giới thiệu, bày bán sôi động tại các sàn thương mại điện tử như Lazada, Tiki, Shopee hay trang mạng xã hội Facebook, Zalo... Các mặt hàng trên chợ mạng cũng phong phú, với mức giá rẻ hơn ngoài thị trường khoảng 20%. Bên cạnh đó, các dịch vụ trang trí Giáng sinh, thuê ông già Noel tặng quà cũng bắt đầu được mọi người đặt nhiều hơn. Tùy vào quãng đường di chuyển, giá thuê ông già Noel dao động từ 150.000-250.000 đồng/lượt. Dịch vụ trang trí trọn gói tại các công sở, cửa hàng, gia đình... có giá từ 100.000-200.000 đồng/m2 tùy theo vật liệu, cũng như yêu cầu của khách hàng.