Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động

Nhân Ngày Quốc tế Lao động (1-5), nhiều hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức trên khắp thế giới nhằm tôn vinh và bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động. Cách đây 130 năm, ngày 1-5-1886, khoảng 40 nghìn người lao động tham gia cuộc bãi công tại TP Chi-ca-gô của Mỹ, gây áp lực buộc giới chủ bảo đảm quyền lợi của người lao động. Đụng độ xảy ra khiến hàng trăm công nhân chết và bị thương. Từ đó, ngày 1-5 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế Lao động.

* Hàng nghìn thành viên công đoàn và người lao động Cu-ba tổ chức nhiều hoạt động trên cả nước, kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động và bày tỏ đoàn kết, ủng hộ tiến trình cập nhập hóa mô hình kinh tế - xã hội hiện nay của chính phủ nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội thịnh vượng và bền vững. Hoạt động nổi bật là cuộc diễu hành lớn và Sự kiện Đoàn kết quốc tế tổ chức tại thủ đô La Ha-ba-na, với 1.600 người tham dự, trong đó có các đại biểu từ các nước Mỹ la-tinh, châu Âu, châu Á và châu Phi.

* Ngày 1-5, các đảng chính trị, tổ chức xã hội và công đoàn ở Nga đã tổ chức một loạt hoạt động kỷ niệm trên khắp đất nước. Hàng chục nghìn người tham gia diễu hành trên Quảng trường Đỏ, bày tỏ tình đoàn kết với những người lao động và ủng hộ Tổng thống V.Pu-tin và chính phủ. Cuộc tuần hành tương tự tại Quảng trường Cách mạng Tháng Mười ở Mát-xcơ-va do Đảng Cộng sản Nga tổ chức thu hút đông đảo quần chúng lao động. Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga G.Diu-ga-nốp tham gia tuần hành.

* Cùng ngày, hàng nghìn người lao động Cam-pu-chia, chủ yếu lao động trong lĩnh vực may mặc và sản xuất giày dép, đã xuống đường ở thủ đô Phnôm Pênh kêu gọi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Chủ tịch Liên đoàn Lao động Cam-pu-chia Át Thon dẫn đầu đoàn người tuần hành đến QH nộp kiến nghị. Nhân dịp này, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen đã thăm cảng Xi-ha-núc-vin, tại tỉnh Pre Xi-ha-núc, gặp gỡ, nói chuyện với hơn 1.300 công nhân.

* Nhân Ngày Quốc tế Lao động, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô thông báo, sắc lệnh tăng 30% lương cơ bản cho nhân viên khu vực nhà nước, người hưởng lương hưu và binh sĩ, đã có hiệu lực từ ngày 1-5. Đây là lần tăng lương cơ bản thứ 12, kể từ khi ông Ma-đu-rô được bầu làm Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la hồi tháng 4-2013.

* Trong khi đó, tại Nhật Bản, hàng chục nghìn người tham gia các cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ tăng mức lương tối thiểu cho người lao động. Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Ka-dư-ô Xê-ây kêu gọi chính phủ quan tâm hơn nữa nguyện vọng của những người lao động.

* Tại thủ đô Xơ-un của Hàn Quốc, khoảng 30 nghìn người Hàn Quốc tham gia cuộc biểu tình lớn, phản đối các biện pháp cải cách lao động và kêu gọi tăng lương tối thiểu. Một cuộc biểu tình khác, với sự tham gia của hàng nghìn người lao động, cũng diễn ra tại nhiều nơi ở Xơ-un, nhằm yêu cầu bỏ dự luật cải cách lao động và giảm thời gian làm việc.

* Khoảng 84 nghìn người tham gia các cuộc biểu tình tại một loạt thành phố lớn của Pháp, như Pa-ri, Ren-nê, Boóc-đô, Lin, Li-ông..., yêu cầu chính phủ rút lại dự luật lao động sửa đổi, mà theo họ chỉ có lợi cho giới chủ và đẩy người lao động vào tình trạng bấp bênh. Một số kẻ quá khích ném gạch đá và vật dụng về phía cảnh sát buộc cảnh sát phải đáp trả bằng lựu đạn hơi cay.

Có thể bạn quan tâm