Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc công bố quy hoạch phát triển giai đoạn 5 năm tới

Với 29 chỉ tiêu chính xoay quanh 6 trục sáng tạo, điều phối, xanh hóa, mở cửa, chia sẻ và an toàn, Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ nâng tầm định vị chiến lược của thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đi đầu về phát triển hiện đại hóa và phát huy vai trò thành phố kiểu mẫu trong giai đoạn 5 năm tới 2026-2030.

Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng Bắc Kinh Ân Dũng (giữa) tại buổi họp báo.
Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng Bắc Kinh Ân Dũng (giữa) tại buổi họp báo.

Đây là cam kết mà Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng Bắc Kinh Ân Dũng đưa ra tại buổi họp báo giới thiệu Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) của thành phố Bắc Kinh do Văn phòng báo chí Chính quyền nhân dân thành phố Bắc Kinh tổ chức sáng 29/5.

Tại buổi họp báo, Thị trưởng Ân Dũng đã điểm lại kết quả nổi bật đạt được trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025). Trong 5 năm qua, thành phố Bắc Kinh đã đi theo con đường phát triển mới chất lượng cao của một siêu đô thị và đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, phát huy giá trị văn hóa...

Về kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng trưởng bình quân 5,2% năm; quy mô kinh tế vượt mức 5.000 tỷ nhân dân tệ; hình thành 3 nhóm ngành quy mô hơn 1.000 tỷ và 7 nhóm ngành quy mô hơn 100 tỷ nhân dân tệ. Hơn 80% chi ngân sách của thành phố dành cho lĩnh vực dân sinh; tổng số tiền thuế, phí mà các chủ thể kinh doanh được miễn giảm lên tới hơn 490 tỷ nhân dân tệ; tuổi thọ bình quân của người dân tăng từ 82,4 tuổi năm 2020 lên 84,2 tuổi năm 2025.

Về bảo vệ môi trường, chỉ số nồng độ bụi mịn PM2.5 đạt tiêu chuẩn liên tục trong 5 năm, “bầu trời xanh” đã thường trực trên thành phố Bắc Kinh; tỷ lệ che phủ rừng đạt 45%, thành phố sở hữu hơn 1.130 công viên. Bắc Kinh đã được Liên hợp quốc bình chọn là thành phố đa dạng sinh học hấp dẫn.

Với bề dày văn hóa truyền thống, thành phố Bắc Kinh cũng tập trung xây dựng và khai thác sức mạnh mềm về văn hóa, khi trở thành thành phố về biểu diễn nghệ thuật, thành phố bảo tàng, thành phố sách và văn hóa đọc, đồng thời cũng là thành phố có nhiều di sản văn hóa thế giới nhất trên toàn cầu.

Cũng tại buổi họp báo, Thị trưởng Ân Dũng đã giới thiệu nội dung cơ bản Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 của thành phố. Theo đó, thành phố Bắc Kinh xác định đến năm 2035 sẽ đi đầu về việc cơ bản hoàn thành mục tiêu hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, đặt ra 29 chỉ tiêu chính xoay quanh 6 trục: sáng tạo, điều phối, xanh hóa, mở cửa, chia sẻ và an toàn.

Theo đó, Bắc Kinh xác định, trong vòng 5 năm tới kinh tế thành phố sẽ phát triển lên mức độ mới với chất lượng cao hơn, chất lượng đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ở mức 4,5-5%năm, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành thương mại-dịch vụ ở mức 5%năm; tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế số đạt khoảng 8% năm; đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển ở mức hơn 6%; tỷ lệ thất nghiệp dưới 5%; mức thu nhập của người dân tăng cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế; tỷ lệ kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, thuốc lần lượt đạt hơn 98% và 99%...

Ngoài ra, thành phố Bắc Kinh cũng đặt mục tiêu duy trì năng suất của người lao động thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; tối ưu hóa nhu cầu nội địa và động lực tăng trưởng; nâng cao chất lượng hoạt động đổi mới, sáng tạo khoa học-công nghệ; tiếp tục hoàn thiện cơ chế phát triển đồng bộ 3 trụ cột giáo dục-khoa học-nhân lực; cải thiện hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo khoa học-công nghệ; phát triển nhanh sức sản xuất chất lượng mới...

ndo_bl_a02-p2663557-1.jpg
Họp báo giới thiệu Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) của thành phố Bắc Kinh sáng 29/5 tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Để thực hiện những nhiệm vụ trọng điểm trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, Thị trưởng Ân Dũng cho biết, thành phố Bắc Kinh đặt ra sáu nhóm giải pháp trọng tâm.

Một là cải thiện và khai thác hiệu quả vai trò, chức năng của thủ đô. Theo đó, thành phố Bắc Kinh sẽ tập trung xây dựng để trở thành trung tâm chính trị, văn hóa, giao lưu quốc tế và đổi mới, sáng tạo khoa học-công nghệ của cả nước.

Hai là thúc đẩy động lực đổi mới, sáng tạo. Thành phố Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, thí điểm cải cách toàn diện các khu công nghệ cao, xây dựng hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo hàng đầu thế giới; xây dựng nhóm ngành nghề chủ lực về trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng xanh, thân thiện với môi trường.

Ba là tiếp tục thúc đẩy cải cách, mở cửa. Thành phố Bắc Kinh sẽ tập trung thúc đẩy các mô hình phát triển kinh tế mới với nhu cầu trong nước, động lực tiêu dùng và tăng trưởng nội bộ là nền tảng; tìm kiếm mô hình mới trong lĩnh vực đổi mới, sáng tạo khoa học-công nghệ, kinh tế số...

Bốn là tăng cường năng lực quản lý siêu đô thị. Thành phố Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy phát triển đồng bộ khu vực thành phố và nông thôn; nâng cao năng lực của các đô thị vệ tinh mới; sớm hoàn thiện hệ thống giao thông tổng hợp hiện đại; cải thiện môi trường sinh thái, ngăn chặn ô nhiễm, giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến cuộc sống thường nhật của người dân.

Năm là bảo đảm an toàn cho cuộc sống của người dân. Thành phố Bắc Kinh sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống thoát nước, ngăn lũ; khắc phục những tồn tại về cơ sở hạ tầng ở khu vực vùng núi; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai; ngăn chặn rủi ro về an toàn lao động, hỏa hoạn...

Cuối cùng, thành phố Bắc Kinh sẽ tập trung vào các dịch vụ đem lại giá trị phúc lợi cho người dân; giải quyết các vấn đề mà người dân chưa hài lòng trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, dưỡng lão, gửi trẻ, nhà ở... để Bắc Kinh thật sự trở thành nơi đáng sống của người dân.

Có thể bạn quan tâm